Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận phối hợp Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội thảo chuyên đề về ứng dụng các thông số huyết học và đông máu trong hỗ trợ chẩn đoán, theo dõi các bệnh lâm sàng từ thường quy đến nâng cao, hơn 120 bác sĩ trong tỉnh tham dự.
'Rước bệnh' vì thói quen tự ý truyền đạm tại nhà; Trên 5.800 thí sinh thi bù đánh giá tư duy Bách khoa Hà Nội sau sự cố kĩ thuật...
Sáng 19/5, Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy cùng Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh tham dự lễ phát động 'Đăng ký hiến tặng mô, tạng - Cho đi là còn mãi' diễn ra tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).
Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 180.000 người mắc mới ung thư. Không ít người bệnh kiệt quệ tinh thần, từ bỏ điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Sự đồng hành của gia đình và xã hội là động lực quan trọng giúp 'chiến binh K' thêm vững tinh thần, kiên trì điều trị bệnh.
Hơn 120 bác sĩ trong tỉnh tham gia hội thảo cập nhật chẩn đoán và điều trị viêm phổi cộng đồng, viêm phổi bệnh viện, hướng tới sử dụng kháng sinh hợp lý tránh kháng thuốc do Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận phối hợp Liên chi hội Hô hấp TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận một trường hợp mắc bệnh viêm não Nhật Bản đầu tiên trên địa bàn tính từ đầu năm 2024.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận một trường hợp mắc bệnh viêm não Nhật Bản đầu tiên trên địa bàn tính từ đầu năm 2024.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận trường hợp mắc bệnh viêm não Nhật Bản.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Đắk Lắk cho hay địa phương này mới ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc viêm não Nhật Bản trong năm 2024.
Trường hợp đầu tiên trong năm 2024 mắc bệnh viêm não Nhật Bản ở Đắk Lắk là bệnh nhân nam, 20 tuổi, ở xã Krông Jing, huyện M'Đrắk.
Tại TPHCM, trong quá trình sửa điện tại đường dây cáp ngầm, 4 công nhân Công ty Điện lực Chợ Lớn đã bị bỏng nặng do chập điện cháy nổ. Các bệnh nhân được chuyển cấp cứu đến bệnh viện Chợ Rẫy, có 1 bệnh nhân tình trạng rất nặng.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc viêm não Nhật Bản trong năm 2024 là một bệnh nhân nam 20 tuổi, trú tại xã Krông Jing, huyện M'Đrắk.
Ngày 09/5, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ công bố trường hợp ghép thận thành công đầu tiên tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Cuối giờ chiều 9-5, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) cho biết, bệnh viện này đang cứu chữa cho 4 công nhân bị phỏng điện nặng khi sửa đường dây cáp ngầm.
Bệnh viện Đa khoa Trung ương (BVĐK TW) Cần Thơ đã thực hiện thành công ca lấy ghép thận cùng huyết thống cho người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối, với sự hỗ trợ của đoàn chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy. Đây có thể được xem là ca ghép thận thành công đầu tiên của ĐBSCL và đưa bệnh viện vào danh sách trung tâm ghép thận thứ 26 tại Việt Nam.
Ngày con trai út chuẩn bị xuất viện trở về nhà sau ca phẫu thuật ghép thận thành công, người mẹ xúc động nói lời cảm động.
Trong lúc sửa điện đường dây cáp ngầm tại quận 8 TP HCM, 4 người bị điện giật phỏng nặng, trong đó có người phỏng cả đôi mắt, tiên lượng dè dặt.
Ngày 9/5, Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin, bệnh viện vừa tiếp nhận 4 bệnh nhân thuộc nhân viên Công ty điện lực Chợ Lớn bị bỏng nặng trong lúc sửa điện. Trước đó, sáng 8/5, các nhân viên này sửa dây cáp ngầm trên đường Dương Bạch Mai, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh thì bị chập điện, nổ và gây bỏng.
Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, đơn vị này vừa tiếp nhận 4 công nhân bị phỏng điện trong khi sửa điện tại đường dây cáp ngầm ở quận 8, TPHCM.
Khi các công nhân đang sửa chữa đường dây cáp ngầm trên đường Dương Bạch Mai (Quận 8) thì xảy ra sự cố chập điện, phát nổ khiến 4 người bỏng nặng.
Trong quá trình sửa điện tại đường dây cáp ngầm trên địa bàn quận 8 có 4 công nhân của Công ty điện lực Chợ Lớn bị bỏng nặng, trong đó có 1 trường hợp bị bỏng toàn thân cấp độ 2, 3.
Đang sửa chữa đường cáp ngầm trên đường Dương Bạch Mai (quận 8, TP.HCM) thì điện bị chập, phát nổ khiến 4 công nhân bị bỏng, phải nhập Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Trong đó, 1 ca bị bỏng gần 80% vùng đầu.
Sự cố chập điện đường dây cáp ngầm, gây nổ khiến cả 4 công nhân bị bỏng, trong đó một người nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng toàn thân cấp độ 2, 3; bỏng 80% vùng đầu, ngực bụng, tay, mắt.
Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, vừa điều trị kịp thời cho 4 công nhân bị phỏng nặng trong lúc sửa điện tại đường dây cáp ngầm ở Quận 8, TP.HCM.
Trong lúc sửa đường dây cáp ngầm, nhiều nhân viên Công ty điện lực Chợ Lớn đã bị phỏng điện, một người tiên lượng xấu.
Tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết đơn vị này vừa thực hiện ca ghép thận thành công cho một bệnh nhân nam với sự hỗ trợ từ Bệnh viện Chợ Rẫy. Đây là ca ghép thận đầu tiên tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Chiều 9/5, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều trị cho 4 công nhân bị phỏng điện khi sửa đường dây cáp ngầm.
Sự cố chập điện xảy ra khi đang sửa cáp ngầm khiến 4 công nhân bị bỏng, phải nhập Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.
4 công nhân bị phỏng điện khi đang sửa đường dây cáp ngầm, một người bị phỏng 38% độ 2 toàn thân, tiên lượng khó khăn.
Chiều 9/5, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) thông tin về 4 công nhân bỏng điện khi sửa đường dây cáp ngầm.
Trước đó, 4 nhân viên điện lực sửa dây cáp ngầm trên đường Dương Bạch Mai, quận 8, TPHCM thì bị chập điện, nổ và gây bỏng.
Cuối giờ chiều 9/5, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, bệnh viện này đang cứu chữa cho 4 công nhân bị phỏng điện nặng khi sửa đường dây cáp ngầm.
Ngày 9/5, Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ cho biết: Bệnh viện vừa thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên tại khu vực ĐBSCL.
Ê-kíp bác sĩ vừa thực hiện thành công ca ghép thận cùng huyết thống cho bệnh nhân 34 tuổi. Đây được xem là ca ghép thận thành công đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long.
Sau 5 giờ phẫu thuật, ca ghép thận thành công trong niềm vui của ê-kíp 2 bệnh viện cùng phối hợp thực hiện.
BVĐK Trung ương Cần Thơ thực hiện thành công ca lấy, ghép thận cùng huyết thống cho người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối, với sự hỗ trợ từ chuyên gia BV Chợ Rẫy.
Sáng 9/5, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (Cần Thơ) tổ chức họp báo thông tin về trường hợp ghép thận thành công đầu tiên khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đó là nam bệnh nhân 34 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre, được hiến thận từ người anh ruột.
Với việc thực hiện ca ghép thận thành công đầu tiên, Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ trở thành trung tâm ghép thận thứ 26 tại Việt Nam.
Ngày 9/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, đơn vị vừa thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho bệnh nhân nam V.D.K (34 tuổi, ngụ tại Bến Tre). Đây là bước tiến dài của y tế vùng sau quá trình hơn ba năm bệnh viện chuẩn bị về cơ sở pháp lý, đội ngũ chuyên môn, cơ sở vật chất và trang thiết bị…
Bệnh nhân V.D.K., suy thận mạn tính giai đoạn cuối, vừa được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ ghép thành công quả thận do anh trai hiến tặng.
Ngày 9/5, Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ họp báo công bố trường hợp ghép thận thành công đầu tiên khu vực ĐBSCL.
Sáng 9/5, Bệnh viện Đa khoa Trung ương (ĐKTW) Cần Thơ tổ chức họp báo thông tin về trường hợp ghép thận thành công đầu tiên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Sáng 9/5, Bệnh viện Đa khoa Trung ương (BVĐKTƯ) Cần Thơ tổ chức họp báo cung cấp thông tin về ca ghép thận thành công đầu tiên ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Liên quan đến vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì Băng, TP Long Khánh, đến nay Sở Y tế tỉnh Đồng Nai ghi nhận 555 ca, trong đó 2 ca tiên lượng rất nặng.
Số người bị ngộ độc nghi do ăn bánh mì tại Đồng Nai đã lên đến hơn 470 người, trong đó có 7 ca điều trị hồi sức tích cực và 2 bệnh nhi đang được lọc máu.
Một trong hai bé bị ngộ độc bánh mì rất nặng, với chẩn đoán ngưng tim, ngưng thở; sốc nhiễm trùng từ đường tiêu hóa; béo phì.
Sáng 4-5, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai thông tin, tính đến 7h45 hôm nay, đã có 555 ca nhập viện do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì Băng (phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh).
Đến ngày 3/5, tổng số bệnh nhân liên quan đến vụ nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở tỉnh Đồng Nai đã lên tới hơn 500 người, trong đó có 7 bệnh nhân đang được điều trị hồi sức tích cực và 2 bệnh nhi đang được lọc máu.
Trong số hàng trăm người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở ở thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai có 7 ca phải điều trị hồi sức tích cực và 2 bệnh nhi phải lọc máu.
Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Sở Y tế Đồng Nai tiếp tục tập trung, huy động thầy thuốc giỏi, bảo đảm đủ thuốc, phương tiện cứu chữa kịp thời người bệnh vụ ngộ độc sau ăn bánh mì. Theo dõi chặt chẽ ca bệnh nặng và có nguy cơ tăng nặng, đặc biệt là các ca đang điều trị hồi sức tích cực...
Sau hơn 2 tuần phẫu thuật điều trị, nam bệnh nhân (54 tuổi) trong đoàn khách TP HCM đi tham quan du lịch và bị tai nạn giao thông ở Kon Tum đã hồi phục tốt và xuất viện.
Liên quan đến vụ hơn 320 người ngộ độc do ăn phải bánh mì xảy ra tại thành phố Long Khánh, chiều ngày 2/5/2024 Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi 6 tuổi với tình trạng nặng: ngưng tim, ngưng thở.
Số ca tai nạn giao thông cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 có giảm.
Chiều 2/5, tại Bộ Y tế, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đã tiếp bà Vy Trần, Tổng Giám đốc Siemens Healthineers khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Nhật Bản. Buổi tiếp nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Y tế và Siemens Healthineers trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Theo Bộ Y tế, trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua, 17.113 trường hợp đến khám, cấp cứu nghi do tai nạn giao thông tại các cơ sở y tế trên cả nước. Số nhập viện điều trị là 7.836 người.
Tin từ BVĐK Thống Nhất, Đồng Nai cho biết, sức khỏe của 5 công nhân vụ nổ lò hơi ở Công ty Gỗ Bình Minh cơ bản đã ổn định.