8 lâm tặc và 2 cán bộ bảo vệ rừng lãnh án

Các bị cáo nghe tòa sơ thẩm tuyên án. Ảnh: TỐ NỮ

Sau 1 ngày xét xử, chiều 11/9, TAND tỉnh tuyên án sơ thẩm đối với 10 bị cáo trong vụ án hủy hoại rừng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng ở tiểu khu 162 tại xã Sơn Hội (huyện Sơn Hòa).

Bị cáo Phạm Văn Thành (SN 1987, trú xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa) là người lãnh án cao nhất, với 5 năm tù về tội hủy hoại rừng.

Cùng nhóm tội hủy hoại rừng với bị cáo Thành, 7 bị cáo cùng trú ở xã Sơn Hội gồm: Lê Ngọc Hòa (SN 1982) bị phạt 3 năm 6 tháng tù; Phạm Văn Anh (SN 1980) bị phạt 1 năm 6 tháng tù; Ngô Hoàng Hải (SN 1988), Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1978) cùng bị phạt 1 năm tù; Lê Mo Y Hùng (SN 1991), Lê Thanh Hóc (SN 1969), Lê Y Hải (SN 1991) cùng bị phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Ở nhóm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Ngô Huỳnh Lý (SN 1980, nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa) và bị cáo Nguyễn Canh Tuất (SN 1971, nguyên nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa) cùng bị phạt 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo nội dung xét xử, từ tháng 2-9/2021, do muốn chiếm đất rừng để trồng keo, hoa màu, Phạm Văn Thành và 7 đồng phạm nêu trên đã thuê nhân công dùng rựa, rìu, máy cắt cỏ, máy cưa đến các khu vực Dốc Cốc, Suối Bà, Suối Dĩ, Cheo Reo ở tiểu khu 162 (xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa) thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa giao cho Trạm Quản lý bảo vệ rừng Sơn Hội quản lý, bảo vệ. Các đối tượng này đã hủy hoại 45.271m2 rừng, trong đó có 30.201m2 rừng phòng hộ, 13.000m2 rừng sản xuất và 2.070 m2 rừng ngoài quy hoạch 3 loại rừng, gây thiệt hại hơn 746 triệu đồng.

Thời điểm đó, ông Ngô Huỳnh Lý là Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa và Nguyễn Canh Tuất là nhân viên Trạm Quản lý bảo vệ rừng Sơn Hội đã thực hiện không đầy đủ, không đúng nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý, bảo vệ rừng để xảy ra vụ phá rừng trên trên diện tích rừng được giao quản lý, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Sau khi xem tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo, các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, Hội đồng xét xử TAND tỉnh đã tuyên phạt mức án như trên với các bị cáo. Ngoài ra, bản án còn tuyên trách nhiệm dân sự của từng bị cáo.

TỐ NỮ

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/164/307812/8-lam-tac-va-2-can-bo-bao-ve-rung-lanh-an.html