3 radar phản pháo trúng hỏa lực, xưởng sản xuất nhiên liệu tên lửa bị phá hủy

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tiêu diệt 3 radar phản pháo AN/TPQ-36, phá hủy xưởng sản xuất nhiên liệu tên lửa của Ukraine.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 7/5. (Ảnh: Rybar)

Ngày 7/5, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cập nhật tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Theo hướng Kupyansk, các đơn vị từ nhóm quân phía Tây của Nga đã cải thiện tình hình dọc chiến tuyến.

Họ đánh bại nhân lực và trang thiết bị của các Lữ đoàn cơ giới hóa số 14 và Lữ đoàn cơ động số 77 của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) trong các khu vực định cư Sinkovka ở vùng Kharkiv và Novoselovskoye ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LPR).

Ở hướng trên, AFU mất 335 quân, 1 xe tăng Leopard-1 do Đức sản xuất, 1 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 2 xe chiến đấu bọc thép và 3 phương tiện khác.

Trong cuộc chiến phản pháo, Ukraine mất: 1 khẩu pháo M777 155 mm sản xuất tại Mỹ, 1 pháo D-30 122 mm, 1 pháo L-119 105 mm sản xuất tại Anh, 2 trạm tác chiến điện tử và 2 radar phản pháo AN/TPQ-36 do Mỹ sản xuất.

Ở hướng Donetsk, nhóm Lực lượng phía Nam của Nga có được các tuyến thuận lợi hơn.

Họ gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị của AFU tại các khu định cư Grigorovka, Klishcheevka, Rozdolovka, Krasnoye và Vesele của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR)

Thiệt hại của AFU ở hướng trên là 600 quân nhân, 1 xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép, 10 phương tiện, 2 pháo tự hành 122 Gvozdika, 1 pháo Msta-B 152 mm, 1 pháo MT-12 100 mm và 1 radar phản pháo AN/TPQ-36 của Mỹ.

Ở hướng Avdeevka, các đơn vị từ nhóm lực lượng trung tâm đã cải thiện vị trí chiến thuật, đánh bại nhân lực và trang thiết bị của các Lữ đoàn cơ giới 24, 115, Bộ binh 143 và Lữ đoàn Jaeger 68 của AFU trong các khu vực định cư Leninskoye, Novokalynovo, Semenovka và Solovyovo của DPR.

Một cuộc phản công từ nhóm thuộc Lữ đoàn cơ giới số 100 của AFU tại khu vực làng Ocheretino (DPR) cũng bị Nga đẩy lùi.

Ở hướng trên, AFU mất 395 quân nhân, 1 xe tăng Abrams, 2 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất, 2 xe chiến đấu bọc thép, 4 phương tiện, 1 pháo phản lực D-20 152 mm, 1 pháo tự hành Gvozdika 122 mm, 4 pháo D-30 122 mm.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 7/5, hướng Avdeevka. (Ảnh: Rybar)

Theo hướng Nam Donetsk, các đơn vị của nhóm quân Vostok có được các tuyến thuận lợi hơn.

Họ đánh bại đội hình của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 58 và Lữ đoàn cơ giới số 72 của AFU tại các khu vực định cư Vodiane, Makarovka và Prechistovka của DPR.

Một cuộc phản công của nhóm thuộc Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 123 tại khu vực làng Staromayorskoye thuộc DPR đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là 170 quân nhân, 2 xe tăng, 2 xe bọc thép chở quân, 7 phương tiện, 1 khẩu pháo M198 155 mm sản xuất tại Mỹ và 1 khẩu pháo D-20 152 mm.

Trên hướng Kherson, các đơn vị từ nhóm quân Dnipro đã dội hỏa lực vào các khu tập trung nhân lực và trang thiết bị ở các khu định cư Rabotino và Verbovoye ở vùng Zaporizhzhia.

Ở hướng trên, AFU mất 40 quân, 3 phương tiện cũng như 2 khẩu pháo M777 155 mm do Mỹ sản xuất.

Các lực lượng Nga đã tấn công: xưởng sản xuất nhiên liệu tên lửa rắn, kho nhiên liệu và thiết bị kỹ thuật quân sự của AFU, nhân lực và trang thiết bị quân sự của AFU ở 128 khu vực trong ngày.

Hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 32 UAV Ukraine, 7 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất và 7 tên lửa Vampire do Séc sản xuất.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 6/5, phía Nga mất thêm 1.160 quân, 25 xe tăng, 14 xe chiến đấu bọc thép, 37 hệ thống pháo, 1 hệ thống phòng không, 34 UAV, 1 tên lửa hành trình, 32 phương tiện chở nhiên liệu và 9 phương tiện đặc biệt.

Lancet hạ loạt mục tiêu, điểm tập kết ở Liptsy vùng Kharkov bị tấn công.

Theo Bộ QP Nga/Pravda

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/3-radar-phan-phao-trung-hoa-luc-xuong-san-xuat-nhien-lieu-ten-lua-bi-pha-huy-post682414.html