Ở vùng điểm số cao gần tiệm cận ngưỡng 1.300 điểm, VN-Index gặp áp lực chốt lời là điều dễ hiểu. Nhiều nhà đầu tư vẫn kỳ vọng đây chỉ là nhịp điều chỉnh lành mạnh để thị trường tạo nền tích lũy trước khi bứt phá lên ngưỡng cao hơn.
Hôm nay, ngân hàng là nhóm diễn biến tiêu cực nhất phiên. Chỉ riêng ngành này đã đóng góp đến 4 cái tên trong top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực đến VN-Index.
Trong khi dòng tiền khối ngoại vẫn tiếp tục xu hướng tìm kiếm tài sản sinh lợi có mức cao hơn ở thị trường quốc tế, chứng khoán Việt được 'nâng đỡ' bởi dòng tiền nhà đầu tư nội. Các chuyên gia cũng cho rằng rất khó để dự báo thời điểm dòng tiền ngoại nhập cuộc mạnh mẽ hơn.
Lực cầu bắt đáy hoạt động khá tích cực chiều nay đã giúp thị trường tránh khỏi một đợt bán tháo. VN-Index chạm đáy lúc 1h35, bốc hơi hơn 11 điểm nhưng đóng cửa co lại còn giảm 6,26 điểm. Dòng tiền trong nước đã đối kháng khá hiệu quả trước sức ép của khối ngoại, riêng chiều nay khối này bán ròng tiếp 1.055 tỷ đồng ở HoSE và tính chung cả ngày rút ròng tới 1.872 tỷ đồng trên cả 3 sàn...
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm: VPB, LPB, PTB.
Theo SSI, việc lựa chọn cổ phiếu trong giai đoạn này nên tập trung vào các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng kết quả kinh doanh cao và ổn định.
Nhiều ngân hàng đang rục rịch kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu. Khi hoàn thành, mỗi đơn vị có thể tăng thêm hàng nghìn đến hàng chục nghìn tỷ đồng vốn điều lệ.
Ủy ban Chứng khoán đã có văn bản chấp thuận cho Techcombank tăng vốn điều lệ gấp đôi lên mức 70.450 tỷ đồng, sau khi nội dung này được cổ đông nhà băng thông qua hồi tháng 4.
Thị trường chứng khoán hôm nay (7/6) tiếp tục giằng co trên giá tham chiếu và đóng cửa tăng nhẹ. Chỉ số VN-Index bật lên khỏi ngưỡng đỉnh 1.290 điểm trong phiên sáng, nhưng áp lực bán lại đẩy chỉ số giằng co rồi đóng cửa dưới mốc này. Thị trường không có gì mới trong bối cảnh thanh khoản giảm và khối ngoại vẫn bán ròng.
Mặc dù cổ phiếu HNG hiện đang thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát do công ty mẹ liên tục báo lỗ. Thế nhưng ghi nhận trong 2 phiên gần đây, cổ phiếu này liên tiếp tăng kịch trần trong tình trạng 'cháy hàng'.
Giao dịch quanh mức 115.000 đồng/cp, cổ phiếu ACV của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đã vượt vùng đỉnh lịch sử từng thiết lập hồi đầu năm 2018. Vốn hóa qua đó leo lên ngưỡng 249.479 tỷ đồng (~10 tỷ USD).
Chỉ sau 1 phiên mua ròng, khối ngoại đã quay đầu bán ròng với giá trị 741 tỷ đồng phiên 6/6. Những mã bị đẩy bán mạnh nổi bật là FPT, TCB, MWG, VNM, VPB.
Eximbank dự kiến chia cổ tức theo tỷ lệ 10%, trong đó cổ tức tiền mặt là 3% và cổ tức bằng cổ phiếu là 7%. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm, nhà băng này tiến hành chia cổ tức bằng tiền mặt.
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã: EIB) vừa công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.
Nhiều cổ phiếu nằm trong 'rổ' thoái vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã ghi nhận mức tăng ấn tượng trong những phiên vừa qua và vẫn chưa ngừng 'hot'.
Sau khi miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh, ban điều hành của Vinahud sẽ chỉ có duy nhất một thành viên là Tổng giám đốc Nguyễn Minh Tuấn.
Sau khi mua ròng nhẹ trong phiên hôm qua, sang phiên hôm nay 24/5, khối ngoại lại tiếp tục xả ròng 1,5 nghìn tỷ đồng khiến V-Index 'cắm đầu' giảm gần 20 điểm.
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB, mã ACB - sàn HOSE) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2023 bằng tiền và cổ phiếu là ngày 3/6/2024.
Mặc dù thanh khoản đã cải thiện song với áp lực chốt lời mạnh, tập trung ở nhóm bluechips đã khiên VN - Index mất hơn 10 điểm, lùi về dưới mốc 1.270 điểm trong phiên hôm 22/5.
Giá trị bán ròng của khối tự doanh trong phiên 22/5 chủ yếu nằm ở cổ phiếu VPB với giá trị gần 429 tỷ đồng; khối ngoại bán ròng cổ phiếu ABB...
Áp lực bán dâng mạnh trong phiên chiều đẩy VN-Index đóng cửa phiên hôm nay (22/5) giảm hơn 10 điểm. Đáng chú ý, khối ngoại đẩy mạnh bán ròng với giao dịch đột biến tại ABB, lên tới hơn 880 tỷ đồng.
Phiên giao dịch ngày 22/5, áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên chiều khiến thị trường chìm trong sắc đỏ, nhiều cổ phiếu lớn như VPB, VIC, CTG, HPG, TCB, MSN, VCB, GVR... lao dốc, kéo VN-Index giảm 10,23 điểm khi chốt phiên, xuống mức 1.266,91 điểm.
Mặc dù dòng tiền sôi động với thanh khoản tiếp tục cải thiện, nhưng với áp lực gia tăng khá mạnh từ nhóm cổ phiếu bluechip, đã khiến VN-Index giảm hơn 10 điểm về dưới mốc 1.270 điểm.
Phiên giao dịch ngày 22-5, lực bán khá mạnh, đặc biệt là tại nhóm cổ phiếu lớn, khiến chỉ số VN-Index giảm hơn 10 điểm.
NIM của các ngân hàng bán lẻ như VPB, VIB,...không thể phục hồi như dự báo. Ngoài ra, chất lượt tài sản cũng cần tiếp tục được theo dõi vì đang tiệm cận vùng đỉnh Q3/2023.
VPBank sẽ chi hơn 7.930 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Quân đội chi khoảng hơn 2.640 tỷ đồng, Techcombank dự kiến chi hơn 5.280 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu của Tập đoàn Hòa Phát tăng 1,3% trong phiên đầu tuần, lên 32.000 đồng, xác lập vùng giá cao nhất kể từ tháng 4/2022 đến nay.
Thị trường chứng khoán hôm nay (20/5) tăng khá tích cực trong chặng đầu phiên sáng, tuy nhiên đà tăng thu hẹp dần về cuối phiên và VN-Index tăng nhẹ khi đóng cửa. Thị trường không nhận được sự hỗ trợ của nhóm bluechips lớn, nên đà tăng của các mã nhỏ không đủ lực đẩy. Thanh khoản tăng khá tốt trong phiên, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng khá lớn.
Phiên giao dịch ngày 20/5, trong khi tự doanh công ty chứng khoán mua ròng 166 tỷ đồng thì khối ngoại 'xả mạnh' gần 1,017 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán hôm nay, VN-Index mở phiên sáng nay khá tích cực. Dòng tiền vào mua mạnh mẽ đã bắt gặp khối lượng chốt lời rất lớn, đẩy thanh khoản lên mức cao nhất trong 20 phiên. Tuy nhiên, đến cuối phiên sáng chỉ số đã phải thu hẹp hơn một nửa biên độ, chỉ còn tăng 5,65 điểm.
Tổng số tiền mà VPBank, Techcombank và MB sẽ chi trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông vào cuối tháng Năm và đầu tháng Sáu tới đây là 15.870 tỷ đồng.
Phiên giao dịch ngày 20-5, dòng tiền chảy mạnh vào thị trường trong khi lực chốt lời khá lớn đã giúp thanh khoản tăng so với phiên cuối tuần trước.
Trong phiên hôm nay, cổ phiếu Hòa Phát bất ngờ giao dịch với số lượng 'khủng'. Hơn 46 triệu cổ phiếu được sang tay nhà đầu tư với giá trị lên đến gần 1.500 tỷ đồng.
Khối ngoại bán ròng phiên thứ 2 liên tiếp với giá trị 819 tỷ đồng phiên 20/5, những mã bị đẩy 'xả' nổi bật là VHM, VNM, MWG, VEA và VPB.
VNSmallcap là chỉ số nhóm vốn hóa duy nhất trên HoSE đóng cửa ở mức cao nhất phiên trong ngày hôm nay. Sức ép ở nhiều cổ phiếu đã đẩy tất cả các chỉ số còn lại xuống mức thấp nhất cuối phiên. Mặc dù thị trường vẫn tăng điểm, độ rộng vẫn tích cực, nhưng khả năng kiềm chế giá của bên bán lộ rõ...
Bất chấp động thái bán ròng không ngừng nghỉ từ khối ngoại, dòng tiền nội vẫn tiếp tục đổ mạnh vào chứng khoán, giúp VN Index có phiên tăng điểm thứ 5.
Tuần này, có 3 ngân hàng thương mại lớn là Techcombank, VPBank và MB sẽ chốt ngày đăng ký nhận cổ tức, giới chuyên gia kỳ vọng nhóm cổ phiếu 'vua' sẽ bứt tốc.
Cổ đông 3 ngân hàng VPBank, Techcombank và MB sắp được nhận cổ tức bằng tiền mặt trong thời gian tới.
Năm 2024, ngân hàng này đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 114% lên 23.165 tỷ đồng, giúp cổ phiếu được lòng giới phân tích với kết quả định giá khá cao.
Ba ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân MB, VPBank và Techcombank đã thông báo trong tuần này sẽ chốt danh sách cổ đông hưởng quyền quyền nhận cổ tức tiền mặt.
Báo Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 20/5 của các công ty chứng khoán.
Bên cạnh việc chào bán gần 244 triệu cổ phiếu VND với giá 10.000 đồng cho cổ đông hiện hữu, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect cũng sẽ phát hành 61 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông.
Thị trường chứng khoán tuần qua tăng 2,28% so với tuần trước, lên mức 1.273,11 điểm. Đáng chú ý, khối ngoại có một tuần bán ròng mạnh gần 2.500 tỷ đồng.
Trái phiếu doanh nghiệp, nhất là trái phiếu chưa niêm yết, đang là một trong những tài sản đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của nhiều công ty chứng khoán.
Sức ép từ khối ngoại vẫn khá lớn khi bán ròng phiên thứ 5 liên tiếp, trong đó riêng ngày hôm nay bán ròng hơn 800 tỉ đồng, tập trung vào VHM, VPB, HPG…
Dòng tiền tập trung giải ngân vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn như MWG, VIC, VPB giúp VN-Index tăng 3 điểm so với tham chiếu, đóng cửa tại 1.243 điểm, qua đó cắt mạch giảm 3 phiên liên tiếp.
Mở cửa phiên giao dịch sáng nay 14/5, VN-Index bật tăng từ sớm và đã có thời điểm vượt qua ngưỡng cản 1.250 điểm khi sắc xanh phủ rộng trên bảng điện tử.