Để kéo dãn đội hình của Quân đội Ukraine, Nga đã mở mặt trận Kharkov và từ đó buộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine phải điều quân từ các mặt trận khác về tăng cường cho Kharkov và đó là cơ hội của Nga.
Hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, tính linh hoạt và radar mạnh mẽ khiến tiêm kích Mirage 2000 trở thành sự lựa chọn tuyệt vời để Ukraine giành quyền kiểm soát bầu trời.
Theo hãng tin Welt am Sonntag của Đức, Berlin sẽ không ủng hộ đề xuất gửi giảng viên phương Tây đến Ukraine để huấn luyện quân đội.
Thủ tướng Hungary cho rằng xung đột ở Ukraine chỉ có thể giải quyết khi lực lượng yêu chuộng hòa bình giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu và Mỹ.
Nga đăng video cảnh đạn pháo thông minh Krasnopol-M2 của nước này bắn nổ tung siêu tăng M1A1 SA Abrams của Ukraine.
Quân sự thế giới hôm nay (10-6) có những nội dung sau: Nga triển khai sà lan bảo vệ cầu Crimea; Brazil hạ thủy tàu khu trục lớp Tamandare thứ 2; Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Điển bắt tay chế tạo xe chiến đấu bộ binh CV90 cho Ukraine.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tiêm kích đa năng Su-30SM của Nga ngày 9/6 đã phá hủy một máy bay không người lái tối tân của Ukraine trong khu vực đảm trách của nhóm tác chiến Vostok.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho rằng Pháp đang 'đánh lừa công chúng' khi tuyên bố rằng họ chưa triển khai bất kỳ binh sĩ nào tới Ukraine.
Phi công Ukraine lái chiến đấu cơ F-16 sẽ đối mặt với sự khác biệt rõ rệt giữa nhiệm vụ huấn luyện và nhiệm vụ chiến đấu thực tế.
Thời gian qua, quân đội Nga tấn công dồn dập Ukraine trên nhiều mặt trận. Tuy nhiên, Nga chưa tạo được đột phá lớn. Trong khi đó, nhìn tổng thể Ukraine vẫn trụ vững, nhận thêm viện trợ và bắt đầu nỗ lực lật ngược thế cờ. Thậm chí họ còn tính đến kịch bản tái chiếm lãnh thổ đã mất.
Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng với loạt giao tranh; Ukraine đánh trúng tiêm kích hiện đại bậc nhất của Moscow ngay trong lãnh thổ Nga; Moscow kiểm soát một làng sát biên giới; Thủ tướng Hungary nói rằng hòa bình ở Ukraine phụ thuộc vào bầu cử ở châu Âu và Mỹ.
Cộng hòa Séc dự kiến sẽ huấn luyện khoảng 4.000 binh sĩ Ukraine trên lãnh thổ của Séc trong năm nay, động thái này nhằm thể hiện lập trường ủng hộ tối đa đối với Ukraine trong bối cảnh xung đột căng thẳng hiện nay.
Cộng đồng quốc tế đang quan sát nhất cử nhất động của phương Tây và Nga trước nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân ngày càng cao.
Đoạn video cho thấy các đơn vị Nga đang cố gắng tập trung quân ở một khu vực bên trong thị trấn Chasiv Yar (vùng Donetsk).
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Paris nói dối chuyện quân đội Pháp ở Ukraine, cảnh báo phản ứng xứng tầm từ Moscow nếu phương Tây tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraine.
Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 10/6/2024.
Tình báo Ukraine cho biết, quân đội nước này đã tập kích vào căn cứ không quân nằm sâu trong lãnh thổ Nga và phá hủy một tiêm kích hiện đại Su-57. Hiện Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin này.
Hàng triệu cử tri trên khắp Liên minh châu Âu tham gia các cuộc bỏ phiếu vào ngày 9/6 để bầu ra 720 thành viên của Nghị viện châu Âu, cơ quan lập pháp đa quốc gia được bầu cử phổ thông duy nhất trên thế giới.
Bộ trưởng Quốc phòng Áo Klaudia Tanner đã lên tiếng cảnh báo việc các nước phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí để tấn công vào lãnh thổ Nga, khẳng định hành động này đã 'vượt lằn ranh đỏ'. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov chỉ trích những tuyên bố chính thức của Pháp là dối trá.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại. Tây Dương (NATO) đang xem xét thiết lập một vị trí đặc phái viên thường trực tại Kiev như một phần trong cam kết lâu dài của tổ chức này với Ukraine trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine vẫn chưa có hồi kết.
Có khả năng tiêm kích F-16 của Không quân Ukraine trong thời gian đầu sẽ được lái bởi các phi công thuộc dạng 'tình nguyện viên' đến từ phương Tây.
NATO đã xác nhận từ bỏ kế hoạch thành lập quỹ hỗ trợ Ukraine trị giá 100 tỷ euro trong 5 năm và sẽ yêu cầu các quốc gia thành viên duy trì các khoản đóng góp hiện nay cho Ukraine.
Ngoài vụ tấn công vào Bắc Ossetia, Ukraine còn sử dụng máy bay không người lái tầm xa tấn công vào kho dầu của Nga ở Dagestan hôm 8/6.
Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội diễn ra an toàn; Giảm thiệt hại do mưa lớn, sạt lở đất; Đưa sông Hồng trở thành biểu tượng mới của Thủ đô; NATO hủy bỏ quỹ hỗ trợ Ukraine 108 tỷ USD... là một số nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
Truyền thông Ukraine đưa tin, Nga đã cố gắng tập trung quân ở những ngôi nhà ngoài rìa khu Kanal ở thành phố Chasiv Yar thuộc vùng miền đông Donetsk kể từ đầu tháng này.
Trong chuyến thăm chính thức tới Pháp của tổng thống Mỹ Joe Biden, ông và tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về nhiều vấn đề trong đó có vấn đề Ukraine. Ông Biden cũng ca ngợi mối quan hệ lâu dài với Pháp cũng như tái khẳng định các giá trị chung giữa hai quốc gia.
Fores, một công ty của Nga ở vùng Ural đã treo thưởng 15 triệu Rubles, tương đương 168.000 USD, cho chiếc máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên bị bắn hạ ở Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Áo Klaudia Tanner cho biết các nước phương Tây đã vượt qua 'lằn ranh đỏ' khi cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công các mục tiêu ở lãnh thổ Nga.
Ngày 9/6, các cử tri châu Âu bước vào ngày cuối cùng, cũng là ngày bầu cử quy mô nhất, trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu (EP) kéo dài từ ngày 6-9/6. Các cuộc bầu cử được tổ chức đồng loạt tại 21 nước, từ Pháp cho tới Đức. Cuộc bầu cử EP lần này được đánh giá là một sự kiện quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với tương lai của 'lục địa già' trong 5 năm tới, trong bối cảnh châu Âu đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn như xung đột Nga- Ukraine, biến đổi khí hậu và căng thẳng thương mại toàn cầu.
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Jens Stoltenberg mới đây đã xác nhận việc từ bỏ kế hoạch thành lập quỹ hỗ trợ Ukraine 108 tỷ euro.
Động thái này nhằm tránh tình trạng mất điện hàng loạt do cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại do các cuộc không kích của Nga.
Ukraine tuyên bố lực lượng nước này lần đầu tiên tấn công tiêm kích Sukhoi Su-57 thế hệ mới nhất của Nga tại căn cứ bên trong lãnh thổ Nga. Đây là dòng máy bay thế hệ 5 có khả năng tàng hình, hủy diệt mọi mục tiêu.
Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết hơn 110 mẫu xe quân sự đã được phê duyệt để sử dụng trong lực lượng vũ trang Ukraine kể từ tháng 3/2022.
Một máy bay chiến đấu đa năng Su-57 tiên tiến của Nga được cho là đã bị bắn trúng tại sân bay Akhtubinsk ở vùng Astrakhan của Nga, cách tiền tuyến ở Ukraine 589 km.
Lực lượng Ukraine lần đầu tiên đánh trúng một máy bay chiến đấu Sukhoi Su-57 thế hệ mới nhất của Nga, theo cơ quan tình báo quốc phòng nước này.
Tập đoàn quốc phòng khổng lồ Pháp - Đức KNDS (Liên doanh giữa KMW và Nexter Defense Systems) tuyên bố thành lập một công ty con ở Ukraine.
Ukraine hôm 9/6 tuyên bố lần đầu tiên phá hủy máy bay chiến đấu đa năng Su-57 thế hệ mới nhất của Nga, đồng thời cung cấp hình ảnh vệ tinh xác nhận thông tin này.
Xung đột Nga - Ukraine nguy cơ lan rộng ra châu Âu. Đây chính là tiêu điểm của bản tin Chuyển động kinh tế - Góc nhìn chuyên gia. Kính mời quý khán giả đón xem.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã đạt được thỏa thuận với các đối tác về việc cung cấp hệ thống phòng không hiện đại cho Ukraine.
Một cựu phi công quân sự kiêm nhà bình luận nổi tiếng của Nga vừa tiết lộ thông tin tiêm kích Su-57 hư hại nặng do bị máy bay không người lái tấn công.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra Ukraine tuyên bố phá hủy một máy bay chiến đấu Su-57 của Nga.
Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine (HUR) cho hay lực lượng nước này đã lần đầu tiên phá hủy máy bay chiến đấu Su-57 trên lãnh thổ Nga.
Tờ National Interest (NI) cho biết, để xảy ra cuộc chiến tranh sinh tồn với Nga khi an ninh quốc gia của Mỹ không bị đe dọa là đỉnh cao của sự ngu ngốc.
Bộ trưởng Quốc phòng Áo Klaudia Tanner cho rằng, các nước phương Tây không nên cho phép Kiev sử dụng vũ khí tấn công vào lãnh thổ Nga.