Ngày 31/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố đề xuất ba giai đoạn của Israel về lệnh ngừng bắn ở Gaza để đổi lấy việc thả các con tin Israel, đồng thời nói rằng 'đã đến lúc cuộc chiến này phải kết thúc'. Đề xuất này nhận được phản ứng tích cực ban đầu từ Hamas.
Từ ngày 28/5-1/6/2024, Diễn đàn Hợp tác giữa Trung Quốc và các nước Ả-rập được tổ chức ở Thủ đô Bắc Kinh. Đây là cơ hội để Trung Quốc thúc đẩy hợp tác với các quốc gia Ả-rập, đồng thời củng cố ảnh hưởng, vị thế tại Trung Đông.
Tại khóa họp Đại hội đồng Y tế thế giới lần thứ 77 đang diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, hôm qua (31/5), các nước đã bỏ phiếu nhất trí thông qua dự thảo nghị quyết về việc trao thêm quyền cho Palestine trong Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tương tự như động thái trước đó của Đại Hội đồng Liên hợp quốc.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố một đề xuất ngừng bắn mới cho cuộc xung đột tại Gaza. Theo đó, Israel đã đưa ra 'lộ trình' hướng tới lệnh ngừng bắn toàn diện ở Dải Gaza để đổi lấy việc trả tự do cho các con tin.
Ngày 31/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với những người đồng cấp Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan để thảo luận đề xuất nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza và đảm bảo việc trả tự do cho các con tin.
Ngày 1-6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thực hiện các cuộc điện đàm riêng với người đồng cấp Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan để thảo luận về đề xuất đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza và bảo đảm thả con tin.
Thông tin Tổng thống Mỹ Joe Biden tiết lộ về việc Israel đã đưa ra lộ trình hướng tới lệnh ngừng bắn toàn diện ở Dải Gaza để đổi lấy hành động trả tự do cho các con tin ngay lập tức nhận được phản hồi tích cực từ phía dư luận trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa lực lượng Hamas và Israel vẫn bế tắc.
Nguồn tin khu vực cho biết Ai Cập, Jordan và Liên hợp quốc (LHQ) sẽ đồng tổ chức một hội nghị quốc tế khẩn cấp vào ngày 11/6 để tìm kiếm giải pháp ứng phó cho cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay ở Dải Gaza.
Tổng cộng 101 trong tổng số 177 nước có quyền biểu quyết đã ủng hộ dự thảo nghị quyết về việc trao thêm quyền cho Palestine trong Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong khi năm nước phản đối.
Ngày 31/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Israel đã đề xuất một lệnh ngừng bắn mới tại Gaza để đối lấy việc thả con tin, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas nhanh chóng chấp thuận đề nghị này như là cách tốt nhất để chấm dứt xung đột.
Ai Cập cảnh báo sẽ không ngần ngại đáp trả quân sự sau khi lực lượng Israel giành quyền kiểm soát vùng đệm dọc biên giới với Dải Gaza.
Hội nghị khẩn cấp về Gaza dự kiến được tổ chức vào ngày 11/6 nhằm tìm cách tăng cường nỗ lực ứng phó với thảm họa nhân đạo đang bủa vây cuộc sống của khoảng 2,3 triệu người Palestine ở Gaza.
Hamas phản ứng tích cực với đề xuất ngừng bắn mới của Israel, mở ra hy vọng chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.
Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (31/5) đã đưa ra đề xuất ngừng bắn mới ở Gaza, đồng thời nói rằng 'đã đến lúc cuộc chiến này phải kết thúc'. Đề xuất có 3 giai đoạn này ban đầu đã nhận được phản ứng tích cực từ Hamas.
Cửa khẩu Rafah giữa Gaza với Ai Cập đã bị đóng lại kể từ khi Israel leo thang các hoạt động quân sự tại đây, trong đó có việc triển khai lực lượng tới thành phố này từ hôm 7/5 vừa qua.
Phóng viên TTXVN tại Ai Cập dẫn nguồn tin cho biết các quan chức của nước này cùng với Mỹ và Israel dự kiến sẽ có cuộc họp tại Cairo vào tuần tới để thảo luận về việc mở lại cửa khẩu biên giới Rafah ở phía Nam dải Gaza.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 31/5 công bố đề xuất của Israel về lệnh ngừng bắn mới ở Gaza để đổi lấy việc thả con tin, đồng thời kêu gọi Hamas đồng ý.
Đề xuất mới được nhà lãnh đạo Mỹ công bố bao gồm 3 giai đoạn, bắt đầu với lệnh ngừng bắn 'đầy đủ và toàn diện' kéo dài 6 tuần.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 31/5 cho biết Israel đã đưa ra 'lộ trình' hướng tới lệnh ngừng bắn toàn diện ở Dải Gaza để đổi lấy hành động trả tự do cho các con tin, đồng thời kêu gọi Hamas chấp thuận đề nghị mới, cho rằng đó là cách tốt nhất để chấm dứt xung đột.
Theo quân đội Israel, hoạt động chiến đấu tại khu vực Jabalia ở phía Bắc Gaza đã chấm dứt, sau khi phá hủy hơn 10 km đường hầm trong những ngày giao tranh dữ dội với hơn 200 cuộc không kích.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 31/05 cho biết Israel đã đưa ra một đề nghị ngừng bắn mới để đổi lấy việc phóng thích các con tin ở Gaza.
Thủ tướng Slovenia Robert Golob cho biết, chính phủ nước này đã thông qua quyết định công nhận nhà nước Palestine.
Lực lượng Houthis cho biết đã phóng tên lửa nhắm vào tàu sân bay Dwight D. Eisenhower của Mỹ trên Biển Đỏ.
Ngày 31/5, người phát ngôn Houthi, ông Yahya Saree tuyên bố lực lượng này đã tấn công tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower của Mỹ ở Biển Đỏ bằng tên lửa để đáp trả việc Mỹ và Anh tấn công các tỉnh Sanaa, Hodeidah và Taiz ở Yemen.
Quân đội Israel cho biết họ đã tiến vào trung tâm Rafah, bất chấp phản ứng từ cả cộng đồng quốc tế và đồng minh.
Một bệnh viện ở thành phố New York đã sa thải một y tá người Mỹ gốc Palestine sau khi cô gọi cuộc chiến của Israel ở Gaza là 'diệt chủng' trong một bài phát biểu khi nhận giải thưởng về công việc của cô với các bà mẹ mất con trong quá trình mang thai và sinh nở.
Kênh truyền hình al-Masirah của Houthi đưa tin ngày 31/5, liên quân Mỹ - Anh đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của lực lượng này tại Yemen.
Israel đã cho phép nối lại các hoạt động mua bán thực phẩm ở Gaza và khu Bờ Tây bị chiếm đóng. Kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra vào tháng 10/2023. Đây là lần đầu tiên các loại hàng hóa được sản xuất bên trong Israel hoặc Bờ Tây được phép vào Gaza.
Trung đông ngày 30/5, hơn 18 nghìn phụ nữ mang thai Palestine phải chạy trốn cơn ác mộng ở Rafah, quan chức Israel bị cáo buộc nghe lén ICC.
Thủ tướng Golob nêu rõ Chính phủ Slovenia 'đã quyết định công nhận Palestine là một nhà nước độc lập và có chủ quyền,' kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột Hamas - Israel tại Dải Gaza và thả tất cả con tin.
Chính phủ Slovenia thông qua quyết định công nhận nhà nước Palestine và đang chờ quốc hội phê chuẩn.
Trung Quốc và các nước Arab ngày 30/5 đã ra tuyên bố chung về vấn đề Palestine, nhấn mạnh lập trường kiên định trong việc thúc đẩy một lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza và sớm giải quyết vấn đề Palestine dựa trên 'giải pháp hai nhà nước'.
Ngày 30/5, Phong trào Hồi giáo Hamas tuyên bố rằng lực lượng này đã thông báo cho các nhà trung gian hòa giải về việc sẵn sàng đạt được một 'thỏa thuận đầy đủ,' bao gồm việc trao đổi con tin-tù nhân toàn diện, nếu Israel dừng cuộc chiến ở Dải Gaza.
Đại diện Trung Quốc tại Liên hợp quốc kêu gọi Hội đồng Bảo an loại bỏ các tính toán chính trị, đặt việc cứu người lên hàng đầu và nhanh chóng thông qua nghị quyết liên quan đến tình hình Rafah ở Dải Gaza.
Kênh truyền hình al-Masirah do lực lượng Houthi điều hành đưa tin tối 30/5, các máy bay chiến đấu của Mỹ và Anh đã tiến hành 6 cuộc không kích vào thủ đô Sanaa của Yemen.
Quân đội Israel đã dỡ bỏ lệnh cấm bán thực phẩm nhập khẩu từ Israel và Bờ Tây vào Gaza trong bối cảnh chiến dịch tấn công của họ nhằm vào Rafah, miền Nam dải Gaza bóp nghẹt nguồn viện trợ quốc tế.
Ngày 30/5, Hamas tuyên bố rằng lực lượng này đã thông báo cho các nhà trung gian hòa giải về việc sẵn sàng đạt được một 'thỏa thuận đầy đủ', bao gồm một thỏa thuận trao đổi con tin - tù nhân toàn diện, nếu Israel dừng cuộc chiến ở Dải Gaza.
Ngày 30/5, hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 10 của Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-Các nước Arab đã thông qua tuyên bố chung về vấn đề Palestine và cuộc xung đột hiện nay ở Dải Gaza.
Ngày 30/5, Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 10 của Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-các nước Arab thông qua tuyên bố chung về vấn đề Palestine và cuộc xung đột hiện nay ở Dải Gaza.
Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-Arab được tổ chức ở thủ đô Bắc Kinh mang đến cơ hội để Trung Quốc thúc đẩy hợp tác với các quốc gia Arab ở Trung Đông-châu Phi, đồng thời là dịp nước này thúc đẩy một hội nghị quốc tế hướng đến giải pháp hòa bình xử lý cuộc khủng hoảng hiện nay ở Dải Gaza.
Tuyên bố chung nhấn mạnh lập trường vững chắc thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza, kiên trì nỗ lực nhằm sớm đạt được một giải pháp về vấn đề Palestine dựa trên giải pháp hai nhà nước.
Ngày 30/5, hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 10 của Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc - Các nước Arab đã thông qua tuyên bố chung về vấn đề Palestine và cuộc xung đột hiện nay ở Dải Gaza.
Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đã hối thúc Israel đưa ra kế hoạch hậu chiến đối với dải Gaza, nhấn mạnh đến sự cấp thiết của một kế hoạch như vậy. Lời kêu gọi của ông Blinken được đưa ra trong bối cảnh Israel tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch không kích thành phố Rafah và đưa xe tăng tiến sâu vào thành phố ở miền Nam dải Gaza.
Quân đội Israel cho biết họ đã giành quyền kiểm soát một khu vực chiến lược dọc biên giới giữa dải Gaza và Ai Cập, được gọi là hành lang Philadelphi.
Hàng viện trợ nhân đạo cho Gaza sẽ tiếp tục rời Cộng hòa Cyprus bằng đường biển và được lưu trữ trong kho nổi ở ngoài khơi Gaza cho đến khi quân đội Mỹ sửa chữa xong cầu tàu.
Hoạt động viện trợ nhân đạo cho người dân ở Dải Gaza thông qua đường biển sẽ vẫn được duy trì. Người phát ngôn Chính phủ CH Cyprus, ông Konstantinos Letymbiotis, đã đưa ra thông báo như vậy ngày 30/5, trong bối cảnh cầu tàu của Mỹ được sử dụng cho hoạt động chuyển hàng viện trợ đến Dải Gaza đã phải tạm ngừng hoạt động sau khi bị gãy một đoạn.