Một nước Đông Nam Á quyết định dừng một công cụ kích thích kinh tế và tăng lãi suất ngân hàng

Từ ngày 1/5, Lào đã chính thức áp dụng mức thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 7% lên 10% sau hơn hai năm áp dụng chính sách nhằm hỗ trợ nguồn thu ngân sách, góp phần phát triển kinh tế xã hội của nước này.

Lào - nền kinh tế Đông Nam Á này đã quyết định khôi phục thuế VAT 10% như là một trong các biện pháp cải thiện khả năng thu ngân sách nhằm hỗ trợ giải quyết các khó khăn kinh tế - tài chính.

Mức thuế suất VAT 10% được áp dụng với các loại hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa và dịch vụ cung ứng nội địa phải chịu thuế giá trị gia tăng; khoáng sản nhập khẩu và kinh doanh khoáng sản trong nước; hoạt động tiêu thụ điện cơ bản, điện sản xuất, nhà cung ứng điện năng.

Nhiều bên đã khuyến nghị chính phủ Lào khôi phục mức thuế VAT 10% như là một trong các biện pháp cải thiện khả năng thu ngân sách nhằm hỗ trợ giải quyết các khó khăn kinh tế - tài chính mà Lào đã đối mặt trong vài năm trở lại đây.

Bộ Tài chính Lào cũng đã chỉ ra một số yếu tố có lợi cho việc tăng thuế VAT, bao gồm cả thực tế là thuế suất hiện tại không có hiệu quả trong việc kích thích nền kinh tế như dự đoán.

Ngoài ra, số lượng doanh nghiệp đăng ký theo Luật thuế VAT hiện thấp hơn dự kiến, chính phủ nước này cần tăng nguồn thu để giảm thâm hụt ngân sách và ổn định đồng nội tệ - Kip Lào.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước Lào cũng đã ký ban hành về việc điều chỉnh lãi suất cơ bản nhằm phù hợp với điều kiện kinh tế – tiền tệ trong nước và quốc tế hiện nay. Cũng theo đó, lãi suất cơ bản bằng đồng Kip trong thời gian không quá 7 ngày tăng từ 7,5%/năm lên 8,5%/năm.

Ngân hàng Nhà nước Lào sử dụng lãi suất cơ bản để thực hiện chính sách tiền tệ nhằm điều chỉnh thanh khoản nguồn cuối cùng cho các ngân hàng thương mại thiếu thanh khoản theo quy định liên quan.

Để việc thực hiện quyết định đạt được kết quả tốt nhất, Ngân hàng Nhà nước Lào giao Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Dịch vụ ngân hàng chủ động triển khai và tổ chức thực hiện, đồng thời phổ biến – hướng dẫn cho các chi nhánh của Ngân hàng Nhà nước Lào tại các ngân hàng thương mại, các bộ phận liên quan biết và tổ chức thực hiện theo quyết định này đạt kết quả tốt nhất.

Kinh tế Lào đang tiếp tục gặp nhiều thách thức trên con đường phát triển và phục hồi, bao gồm nợ công cao, thâm hụt thương mại và ngân sách. Trong năm qua, chính phủ Lào nỗ lực nghiên cứu các biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô, trong đó tập trung giải quyết những vấn đề nhạy cảm và có nhiều biến động. Những thách thức hiện tại là lạm phát, tỷ lệ nghèo cao và gia tăng bất bình đẳng thu nhập...

Để đạt được các mục tiêu kinh tế, chính phủ Lào cần xây dựng nhiều chính sách khác nhau, đặc biệt là các chính sách nhằm tìm giải pháp cho các vấn đề kinh tế và tài chính.

Theo tự vấn của giới nghiên cứu, xu hướng tăng cường đầu tư vào lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo và vào các đặc khu kinh tế sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng của ngành công nghiệp Lào. Để hỗ trợ sự phục hồi của nền kinh tế Lào, chính phủ nên tăng cường kiểm tra các đơn vị ngoại hối, tăng lãi suất, phát hành thêm trái phiếu, kiểm soát nguồn cung tiền...

Chu Văn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/mot-nuoc-dong-nam-a-quyet-dinh-dung-mot-cong-cu-kich-thich-kinh-te-va-tang-lai-suat-ngan-hang-269792.html