Mỹ mở rộng trừng phạt đối tượng hậu thuẫn Nga

Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ hôm 12/6 tuyên bố đã ban lệnh trừng phạt đối với 300 cá nhân và tổ chức tại Nga và một số khu vực khác - những đối tượng bị cáo buộc có liên quan đến 'nền kinh tế chiến tranh' của Moscow.

Sàn giao dịch Moscow đình chỉ giao dịch bằng đồng USD và euro

Sàn giao dịch tuyên bố rằng động thái mới của họ được đưa ra sau khi Mỹ công bố loạt lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Mỹ tăng cường đòn trừng phạt, Nga cảnh báo 'không để yên'

Các biện pháp mới nhắm vào các công ty ở các nước như Trung Quốc nhằm mục đích 'không khuyến khích' giao dịch với Moscow.

Mỹ áp lệnh trừng phạt lên hơn 300 thực thể liên quan, Trung Quốc cũng 'dính đòn', Moscow tuyên bố đáp trả

Mỹ vừa công bố một loạt lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga. Đáng chú ý, lần này, lệnh trừng phạt nhắm vào cả các thực thể ở đặc khu hành chính Hong Kong và Trung Quốc đại lục do liên quan đến hỗ trợ cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Mỹ mở rộng trừng phạt Nga

Các biện pháp mới nhắm vào các công ty ở các quốc gia như Trung Quốc nhằm 'không khuyến khích' giao dịch với Moskva.

Mỹ ban bố lệnh trừng phạt mới, Nga lập tức phản ứng

Đại sứ Nga tại Mỹ tuyên bố Moscow sẽ đáp trả các biện pháp trừng phạt mà Washington ban bố, khẳng định động thái của Mỹ sẽ gây tổn hại tới quan hệ song phương.

Mỹ trừng phạt cùng lúc 300 thực thể liên quan Nga

Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt 300 thực thể liên quan Nga trong nhiều lĩnh vực, nhằm gây gián đoạn hoạt động chiến tranh của Moscow.

Đề nghị Hoa Kỳ sớm công nhận Quy chế Kinh tế thị trường của Việt Nam

Chiều 5/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã điện đàm với Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị bà Bộ trưởng và Bộ Tài chính Hoa Kỳ có tiếng nói hỗ trợ, tạo đồng thuận trong nội bộ Chính quyền và Quốc hội Hoa Kỳ để sớm công nhận Quy chế Kinh tế thị trường của Việt Nam.

Phương Tây tiến gần việc khai thác 300 tỷ USD tài sản Nga bị phong tỏa

Mỹ và đồng minh sắp đạt thỏa thuận về kế hoạch cấp cho Ukraine khoản vay trị giá hàng tỷ USD trích từ lợi nhuận của tài sản Nga đang bị phong tỏa.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: AI gây ra những nguy cơ lớn với tài chính

Bộ trưởng Tài chính Mỹ ngày 6/6 dự kiến sẽ đưa ra lời cảnh báo với giới lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng và công nghệ rằng dù AI có thể đem lại nhiều lợi ích cho hệ thống tài chính.

Nga: Trung Quốc sẽ không để Mỹ 'đe dọa, tống tiền'

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 5/6 nhấn mạnh rằng Mỹ không thể dùng cách 'tống tiền và đe dọa' khi đối phó với một quốc gia 'lớn, có chủ quyền và hùng mạnh' như Trung Quốc.

Phương Tây dự kiến thông qua kế hoạch sử dụng tài sản Nga hỗ trợ Ukraine

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết Mỹ và các đồng minh sắp đạt được thỏa thuận về việc cung cấp cho Ukraine khoản vay trị giá hàng tỷ USD được bảo đảm bởi lợi nhuận thu được từ tài sản của Nga bị phong tỏa.

Việt Nam mong muốn Hoa Kỳ dành sự hỗ trợ tài chính mạnh mẽ cho phát triển kinh tế

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bày tỏ mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục dành sự hỗ trợ tài chính mạnh mẽ cho phát triển kinh tế Việt Nam thông qua các sáng kiến song phương và đa phương, trong đó có chương trình Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng-JETP.

Điện Kremlin lên tiếng về Trung Quốc, Mỹ và trừng phạt

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov bình luận về những lời cảnh báo trừng phạt của Mỹ đối với việc Trung Quốc tăng xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng sang Nga.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái điện đàm với Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ

Chiều tối 5/6, điện đàm với Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chia sẻ, chuyến thăm Việt Nam của bà Bộ trưởng vào tháng 7/2023 đã đem lại nhiều kết quả, góp phần quan trọng để nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9/2023 nhân chuyến thăm chính thức của Tổng thống Joe Biden tới Việt Nam.

Mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ tài chính mạnh mẽ cho phát triển kinh tế Việt Nam

Chiều 5/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen.

Phó thủ tướng đề nghị BTC Mỹ hỗ trợ Việt Nam huy động vốn đầu tư

Phó thủ tướng cho biết để đạt được những mục tiêu phát triển, Việt Nam cần huy động nguồn vốn đầu tư rất lớn, tập trung vào các khâu đột phá như cơ sở hạ tầng, năng lượng bền vững.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái điện đàm với Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen

Chiều 5/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã điện đàm với Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen.

Nỗi lo về làn sóng hàng Trung Quốc ở Mỹ và châu Âu

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng Chính phủ Trung Quốc và các doanh nghiệp ở nước này sẽ chần chừ với việc giảm công suất...

Phương Tây trước Modi 3.0: dè dặt hay vui mừng?

Giờ đây, khi Thủ tướng Ấn Độ đang trên lộ trình tiếp nối nhiệm kỳ thứ ba, các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy, Mỹ và châu Âu có thể giữ vững quan điểm rằng New Delhi sẽ tiếp tục là một người bạn kiên định.

Mỹ muốn mở rộng thương chiến Mỹ – Trung

Ngay sau công bố mức thuế cao đánh lên một số mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, Mỹ lại kêu gọi các nước châu Âu tham gia đánh thuế như vậy để kiềm chế chiến lược sản xuất hàng giá rẻ xuất đi khắp thế giới của Trung Quốc. Một liên minh như thế sẽ là dấu chấm hết cho thời kỳ toàn cầu hóa, thương mại tự do kéo dài gần cả nửa thế kỷ.

Các nước tìm cách cứu thỏa thuận thuế toàn cầu vào cuối tháng 6/2024

Ngày 30/5, gần 130 quốc gia đã tái cam kết cứu vãn trụ cột đầu tiên của thỏa thuận thuế toàn cầu nhằm vào các tập đoàn đa quốc gia có lợi nhuận cao vào cuối tháng 6/2024.

Mỹ: Những cải cách mới về thị trường carbon tự nguyện

Những người tham gia thị trường carbon hoan nghênh các nguyên tắc của chính quyền Joe Biden nhằm khôi phục niềm tin vào tín chỉ carbon và phát huy vai trò của chúng trong quá trình khử carbon.

Kinh tế thế giới nổi bật (24-30/5): EU tăng mua 3 mặt hàng này của Nga, Moscow không hạn chế bán dầu cho Belarus, 3 chủ nợ lớn nhất toàn cầu

Nga tăng xuất khẩu dầu sang Belarus, Mỹ duy trì đà tăng trưởng dù rủi ro suy thoái vẫn còn, nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Trung Quốc có thể đạt mức kỷ lục, top 3 quốc gia chủ nợ lớn nhất toàn cầu… là những tin kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.

Mỹ công bố hướng dẫn sử dụng tín chỉ carbon trên thị trường tự nguyện

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố chính sách mới đặt ra các hướng dẫn nhằm củng cố và thúc đẩy các thị trường carbon tự nguyện (VCM). Chính sách này nhấn mạnh đến tính liêm chính cao và sự tham gia có trách nhiệm của các bên liên quan.

Quan chức Mỹ thừa nhận G7 không thể thống nhất tịch thu tài sản đóng băng

Các thành viên G7 không thể đồng thuận về việc giải quyết số tài sản bị đóng băng của Nga để trao cho Ukraine.

Mỹ lần đầu đưa ra bộ quy tắc hướng dẫn về thị trường carbon

Mỹ đưa ra các nguyên tắc trong 3 vấn đề chính, gồm tín chỉ carbon giúp giảm hoặc loại bỏ phát thải, trách nhiệm giải trình cho việc mua tín chỉ và tính minh bạch của thị trường carbon.

Một số ngân hàng châu Âu vẫn 'bám trụ' tại Nga, Mỹ xem xét áp đặt trừng phạt, ECB có chỉ thị rõ ràng

Một số ngân hàng của Liên minh châu Âu (EU) vẫn duy trì sự hiện diện trên thị trường Nga, bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Đòn trừng phạt thứ cấp của Mỹ có gây tổn hại cho Nga?

Mỹ đã không ngừng gây áp lực lên Nga bằng làn sóng trừng phạt và đe dọa trừng phạt thứ cấp đối với các ngân hàng nước ngoài hỗ trợ giao dịch với Moscow.

Nền kinh tế Palestine có nguy cơ bị phong tỏa do áp lực mới từ Israel

Israel đang xem xét thông qua một số dự luật mới có thể khiến nền kinh tế của Palestine bị 'đóng cửa'.

Mỹ chưa ký thỏa thuận thuế toàn cầu, cần Ấn Độ và Trung Quốc đồng ý vấn đề quan trọng

Theo hãng tin Bloomberg, ngày 26/5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết, nền kinh tế lớn nhất thế giới chưa ký thỏa thuận thuế toàn cầu.

Các ngân hàng châu Âu ở Nga phải đối mặt với 'nhiều rủi ro khủng khiếp'

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói với Reuters, các ngân hàng châu Âu phải đối mặt với rủi ro ngày càng tăng khi hoạt động ở Nga. Đồng thời nhấn mạnh Mỹ đang xem xét tăng cường các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các ngân hàng bị phát hiện hỗ trợ các giao dịch cho Moscow.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen: Mỹ chưa ký thỏa thuận thuế toàn cầu

Theo hãng tin Bloomberg ngày 26/5, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết Mỹ chưa ký thỏa thuận thuế toàn cầu.

Trung, Nhật, Hàn họp thượng đỉnh lần đầu tiên sau 5 năm

Các nhà lãnh đạo từ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã bắt đầu hội nghị thượng đỉnh ba bên chính thức đầu tiên kể từ năm 2019 như một phần trong nỗ lực cải thiện quan hệ.

G7 thận trọng về chuyện tài sản đóng băng của Nga

Bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) vừa bày tỏ lo ngại các chính sách công nghiệp của Trung Quốc đang khiến thị trường toàn cầu tràn ngập sản phẩm dư thừa.

Các ngân hàng châu Âu đang đối diện với lệnh trừng phạt?

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nhận định, các ngân hàng châu Âu đang phải đối mặt với nguy cơ rủi ro ngày càng tăng khi họ làm việc ở Nga.

Ngành dầu mỏ Nga 'oằn mình' trước áp lực cấm vận từ các nước phương Tây

Ngân hàng Trung ương Nga cho biết, ngành dầu mỏ nước này đang gặp khó khăn từ cấm vận của các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ trong thời gian vừa qua.

G7 tái khẳng định cam kết về tỷ giá hối đoái

Các nhà lãnh đạo tài chính thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) vừa tái khẳng định cam kết của nhóm, cho phép các chính phủ được can thiệp khi xuất hiện biến động tiền tệ quá mức, ngôn ngữ mà Nhật Bản coi là 'ngọn đèn xanh' để triển khai việc can thiệp vào thị trường nhằm ngăn chặn sự sụt giá nhanh chóng của đồng yen.

Mỹ phản đối đánh thuế tối thiểu toàn cầu đối với tài sản của các tỉ phú

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết, Mỹ phản đối đề xuất đánh thuế tối thiểu toàn cầu đối với tài sản của các tỉ phú. Brazil, Pháp và một số nước khác ủng hộ ý tưởng này vì cho rằng sẽ giúp ngăn chặn những người siêu giàu chuyển tài sản đến những nước đánh thuế thấp.

Bộ trưởng tài chính G7 chưa đưa ra được quyết định về tài sản của Nga

Ngày 25-5, kết thúc cuộc họp kéo dài 2 ngày ở Stresa, miền Bắc Italia, các Bộ trưởng Tài chính Nhóm 7 nước có nền công nghiệp phát triển (G7) đã đạt một số 'tiến bộ' nhưng chưa có kết quả cuối cùng trong quá trình thảo luận tìm cách sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga để giúp Ukraine.

G7 kêu gọi Israel không gián đoạn dịch vụ ngân hàng với Palestine

Các lãnh đạo tài chính G7 yêu cầu Israel 'gỡ bỏ hoặc nới lỏng các biện pháp khác có tác động tiêu cực đến thương mại để tránh làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế ở Bờ Tây.'

G7 đạt bước tiến trong việc sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga

Ngày 25/5, các bộ trưởng tài chính của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) cho biết họ đã đạt được bước tiến trong việc sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraine, nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.

G7 gây thêm áp lực lên Israel

Các lãnh đạo tài chính G7 dự kiến ra tuyên bố chung để kêu gọi Israel duy trì kết nối giữa các ngân hàng Israel với Palestine để cho phép tiếp tục thực hiện những giao dịch và dịch vụ quan trọng, Reuters đưa tin.

Phương Tây quyết định sử dụng tiền đóng băng của Nga để trang bị vũ khí cho Ukraine

Phương Tây sẽ sử dụng tiền được tạo ra từ các tài sản tài chính của Nga bị đóng băng ở châu Âu để gửi đến Ukraine, nhằm hy vọng giúp Kiev có thể chống lại được sức tấn công mạnh mẽ của Nga trên chiến trường.

Tài sản Nga bị phong tỏa: G7 bàn ý tưởng tham vọng, Mỹ nói không thấy có bất kỳ cản trở nào

Bộ trưởng Tài chính các nước G7 đang thảo luận về cách thức rút tiền từ số tài sản trị giá 300 tỷ Euro (325 tỷ USD) bị phong tỏa của Ngân hàng trung ương Nga.

Chủ tịch World Bank đồng ý giữ tài sản Nga bị đóng băng từ G7

Khoản tài sản của Nga bị đóng băng ở các nước G7 có thể được Ngân hàng Thế giới quản lý và trao cho Ukraine trong các lĩnh vực phi quân sự.

Người dân Mỹ điêu đứng vì lạm phát

Người lao động tại Mỹ đang chật vật đối phó với tình trạng lạm phát dai dẳng mặc dù tiền lương đã tăng mạnh trong thời gian gần đây.