Lỗ hổng phòng thủ đáng ngại đối với tàu sân bay Mỹ, Nhật Bản

Video do máy bay không người lái ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc về tàu chiến Nhật Bản neo tại căn cứ quân sự cho thấy lỗ hổng phòng thủ đáng lo ngại của Tokyo.

Đoạn video được cho là do cư dân mạng Trung Quốc quay bằng máy bay không người lái (UAV), dài 20 giây, đăng tải trên trang web chia sẻ video Bilibili của Trung Quốc vào cuối tháng 3. Video ghi cận cảnh tàu khu trục Izumo của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản neo tại căn cứ hải quân Yokosuka ở tỉnh Kanagawa.

Theo như đoạn video, UAV hạ cánh xuống sàn đáp của tàu Izumo mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, sau đó bay đi.

Hơn 6 tuần sau khi đoạn video xuất hiện trên mạng, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara cuối cùng đã xác nhận video này là có thật, bác bỏ những giả thuyết trước đó cho rằng đoạn video đã được làm giả bằng trí tuệ nhân tạo.

Phát biểu với các phóng viên ở Tokyo vào ngày 10-5, Bộ trưởng Kihara nhấn mạnh vụ xâm nhập gây ra mối đe dọa an ninh nghiêm trọng đối với Nhật Bản.

Ông Kihara nói: "Chúng tôi coi vấn đề này có tính chất rất nghiêm trọng. Nếu máy bay không người lái gây hại cho các cơ sở quốc phòng, nó có thể gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng cho việc phòng thủ đất nước chúng ta".

Máy bay không người lái nghi là của Trung Quốc hạ cánh xuống tàu khu trục trực thăng Izumo của Nhật Bản. Ảnh: Zhihu

Máy bay không người lái nghi là của Trung Quốc hạ cánh xuống tàu khu trục trực thăng Izumo của Nhật Bản. Ảnh: Zhihu

Tuy nhiên, Bộ trưởng Kihara từ chối bình luận liệu máy bay không người lái đã xâm nhập không phận xung quanh căn cứ hay chưa. Ông tuyên bố sẽ tăng cường an ninh cho các cơ sở quân sự.

Ông Kihara khẳng định điều quan trọng là phải phát triển và triển khai các hệ thống phòng thủ mới để đối phó với mối đe dọa do máy bay không người lái gây ra. Đồng thời, ông bổ sung thêm rằng các biện pháp sẽ được thực hiện để tăng cường phòng thủ xung quanh các cơ sở quân sự.

Căn cứ Yokosuka đóng vai trò là trụ sở của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản và cũng là căn cứ quan trọng của Hạm đội số 7 của Mỹ. Nhiều tàu hải quân Mỹ từng cập cảng Yokosuka, nổi bật nhất là tàu sân bay USS Ronald Reagan.

Hình ảnh tàu sân bay USS Ronald Reagan nghi do UAV ghi lại từ trên cao, được tài khoản @Xiao_Hao_4 tải lên X vào ngày 4-4. Ảnh: Stars and Stripes

Hình ảnh tàu sân bay USS Ronald Reagan nghi do UAV ghi lại từ trên cao, được tài khoản @Xiao_Hao_4 tải lên X vào ngày 4-4. Ảnh: Stars and Stripes

Trước vụ việc trên, giáo sư Garren Mulloy thuộc Trường ĐH Daito Bunka (Nhật Bản) nhận định: "Không phải một dấu hiệu tốt nếu như một máy bay không người lái có thể dễ dàng tiếp cận một căn cứ quân sự bởi những thiết bị này có thể thu thập thông tin tình báo".

Theo giáo sư Malloy, việc ngăn chặn máy bay không người lái tiếp cận các căn cứ quân sự là một thách thức. Ông cho rằng có thể vô hiệu hóa các máy bay này bằng phương pháp gây nhiễu tín hiệu, song cách này cũng sẽ cản trở các hoạt động liên lạc hợp pháp. Trong khi đó, những hàng rào vật lý, như lưới, không phải lúc nào cũng hiệu quả và có thể cồng kềnh.

Theo tờ The South China Morning Post ngày 14-3, trong một cuộc trao đổi qua email, người đàn ông điều khiển máy bay không người lái (không được nêu tên và hiện đang ở Trung Quốc) cho biết ông ta hiểu rằng hành động của mình là bất hợp pháp và hứa sẽ không tái phạm. Người này khẳng định không có ý định kích động một cuộc xung đột quốc tế.

Khi điều tra đoạn video tàu Izumo, tờ Stars and Stripes đưa tin tài khoản đăng tải những video và hình ảnh liên quan lên mạng xã hội có tên là @Xiao_Hao_4. Tài khoản này không chỉ đăng video về tàu Izumo, mà còn có cả video và hình ảnh tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ được triển khai tại căn cứ Yokosuka.

Huệ Bình

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/lo-hong-phong-thu-dang-ngai-doi-voi-tau-san-bay-my-nhat-ban-196240514164134409.htm