Khẩn trương xây dựng trung tâm oxy cao áp, ứng dụng y học cao áp trong lâm sàng

Đã đến lúc các Bệnh viện nên xây dựng khoa hoặc trung tâm oxy cao áp để mọi người dân được hưởng các dịch vụ kỹ thuật và công nghệ điều trị cao này. Đây là một trong những đề xuất mang tính cấp thiết của GS.TS Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hội Y học biển Việt Nam tại 'Hội thảo khoa học về Y học dưới nước và oxy cao áp'

Hội thảo do Bệnh viện 199 Bộ Công an phối hợp Hội Y học biển Việt Nam tổ chức sáng nay (17/5), tại thành phố Đà Nẵng. Đây là dịp để các chuyên gia y học, bác sĩ chia sẻ kinh nghiệm về kết quả triển khai xây dựng và phát triển chuyên ngành y học cao áp, ứng dụng thực tiễn trên lâm sàng trong điều trị và phục hồi chức năng người bệnh, góp phần thực hiện thành công chủ trương của Chính phủ và Bộ Y tế và phát triển y tế biển, đảo Việt Nam.

GS.TS Nguyễn Trường Sơn trình bày tham luận “Ứng dụng của y học cao áp trong lâm sàng

GS.TS Nguyễn Trường Sơn trình bày tham luận “Ứng dụng của y học cao áp trong lâm sàng

Phát biểu tại Hội thảo, Tiến sĩ-Bác sĩ Quách Hữu Trung, Giám đốc Bệnh viện 199 Bộ Công an tại thành phố Đà Nẵng cho rằng, “việc ứng dụng trị liệu oxy cao áp đang bắt đầu khởi sắc, mở ra một hướng nghiên cứu mới về điều trị đặc hiệu cho nhiều bệnh lý trên lâm sàng. Hội thảo là diễn đàn để thảo luận chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực y học biển, đặc biệt liên quan đến y học dưới nước và oxy cao áp. Phát triển mối quan hệ hợp tác giữa các chuyên gia, bác sĩ trong lĩnh vực y học biển, từng bước nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho Nhân dân.”.

Trình bày tham luận “Ứng dụng của y học cao áp trong lâm sàng”, Giáo sư- Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hội Y học biển Việt Nam đã làm rõ được sự cần thiết phải phát triển chuyên ngành oxy cao áp. Khi lao động trong môi trường nước và áp suất cao, nếu không tuân thủ đúng quy trình, người lặn sẽ bị tai biến do thay đổi áp suất đột ngột (vỡ phổi, đau các xoang và tạng rỗng, tắc mạch do bóng không khí) hoặc bị bệnh giảm áp, bóng khí ni tơ trong các mô và mạch máu (tắc mạch do bóng khí). Nếu không được cứu chữa kịp thời và đúng phương pháp, với thiết bị chuyên dụng là buồng cao áp sẽ để lại nhiều biến chứng nguy hiểm hoặc tử vong.

Đại biểu dự “Hội thảo khoa học về Y học dưới nước và oxy cao áp”

Đại biểu dự “Hội thảo khoa học về Y học dưới nước và oxy cao áp”

Cũng theo Chủ tịch Hội Y học biển Việt Nam, ở Việt Nam hiện nay các cơ sở y tế trong cả nước ở 28 tỉnh/thành, ngành triển khai y học cao áp với 21 buồng đa và 67 buồng đơn, nhưng mới tập trung chủ yếu ở các cơ sở bệnh viện phục hồi chức năng, bệnh y học cổ truyền. Trong khi các bệnh viện đa khoa còn khá mơ hồ về công nghệ này, bệnh nhân chưa có điều kiện tiếp cận với công nghệ này nên rất thiệt thòi. Vì vậy, đã đến lúc các bệnh viện nên xây dựng khoa hoặc trung tâm oxy cao áp để mọi người dân được hưởng các dịch vụ kỹ thuật và công nghệ điều trị cao này.

Giáo sư- Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hội Y học biển Việt Nam trình bày tại hội thảo

Giáo sư- Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hội Y học biển Việt Nam trình bày tại hội thảo

Các tham luận tại hội thảo tập trung nêu rõ vai trò, tầm quan trọng của việc triển khai ứng dụng của công nghệ y học cao áp trong lâm sàng. Oxy cao áp là phương pháp có thể điều trị được ở tất cả các thời điểm của bệnh, không hạn chế về thời gian, từ đó có tác dụng rất lớn trong phục hồi các tổn thương do nhồi máu não. Các bệnh viện nên xây dựng, khẩn trương triển khai trung tâm oxy cao áp để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

CTV Sông Hàn/VOV miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/khan-truong-xay-dung-trung-tam-oxy-cao-ap-ung-dung-y-hoc-cao-ap-trong-lam-sang-post1095842.vov