Ðiểm sáng trong học tập và làm theo Bác

Với việc lựa chọn những nội dung trọng tâm, mô hình tiêu biểu sát với thực tế địa phương, rõ người, rõ việc, rõ đối tượng và rõ trách nhiệm, thời gian qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Bù Đăng đã đạt những kết quả tích cực, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả lĩnh vực.

Các mô hình tiêu biểu

Mô hình “Mỗi chi bộ một địa chỉ nhân đạo” được xem là một trong những điểm sáng trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Đảng bộ huyện Bù Đăng năm 2023. Mô hình này được áp dụng nhằm phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Bù Đăng Lê Văn Ngọc cho biết: Sau hơn 10 tháng triển khai, mô hình đã thu hút 252 chi bộ và nhiều tổ chức chính trị - xã hội cơ sở tham gia, hưởng ứng thực hiện. Đến nay, toàn Đảng bộ huy động được hơn 1,7 tỷ đồng, hỗ trợ 1.723 đối tượng là học sinh, hộ dân khó khăn bằng nhiều hình thức như: tặng thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ học bổng cho học sinh; hỗ trợ tiền mặt, phương tiện sinh kế cho gia đình có người bị bệnh hiểm nghèo; xây nhà tình thương. “Với 1.292 thẻ bảo hiểm y tế được trao tặng cho học sinh, hộ dân khó khăn, trị giá 558.139.800 đồng đã góp phần thiết thực vào việc huy động đạt 100% bảo hiểm y tế học sinh toàn huyện năm 2023” - ông Ngọc cho biết thêm.

Đại diện các chi bộ khối Đảng trao tặng chi phí học tập cho học sinh khó khăn trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi từ nguồn vận động của mô hình “Mỗi chi bộ một địa chỉ nhân đạo”,huyện Bù Đăng

Đại diện các chi bộ khối Đảng trao tặng chi phí học tập cho học sinh khó khăn trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi từ nguồn vận động của mô hình “Mỗi chi bộ một địa chỉ nhân đạo”,huyện Bù Đăng

Đại diện các chi bộ khối Đảng trao tặng thẻ BHYT cho các đối tượng khó khăn Sóc Bù Tơ 2, thôn 10, xã Thống Nhất, từ nguồn vận động của mô hình “Mỗi chi bộ một địa chỉ nhân đạo”huyện Bù Đăng

Đại diện các chi bộ khối Đảng trao tặng thẻ BHYT cho các đối tượng khó khăn Sóc Bù Tơ 2, thôn 10, xã Thống Nhất, từ nguồn vận động của mô hình “Mỗi chi bộ một địa chỉ nhân đạo”huyện Bù Đăng

Bên cạnh đó, mô hình “3 không, 4 có” cũng được triển khai, đưa vào cam kết của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bù Đăng Nguyễn Tấn Hồng cho biết: Chúng tôi xây dựng mô hình "3 không", nghĩa là: không nói không, không nói khó, không nói có mà vẫn chưa làm; "4 có": có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng và lối sống trong sáng, có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có uy tín cao và thật sự gương mẫu. Mô hình góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, đồng thời giúp mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của toàn Đảng bộ. Trong năm có 3.922/4.127 cán bộ, đảng viên đăng ký và thực hiện tốt những nội dung cam kết.

Chú trọng thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm

Ngoài xây dựng các mô hình tiêu biểu để nhân rộng, năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đăng chọn 2 nhiệm vụ trọng tâm là: “Thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nghị quyết của tỉnh về giảm hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số” và “Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền điện tử phục vụ nhân dân” để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Trong đó, nội dung “Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền điện tử phục vụ nhân dân” được chọn thực hiện xuyên suốt trong năm 2022 và 2023.

Năm 2023, huyện Bù Đăng đã xây mới và sửa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo 440 căn. Tổng nguồn lực thực hiện chương trình hơn 43,5 tỷ đồng

Năm 2023, huyện Bù Đăng đã xây mới và sửa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo 440 căn. Tổng nguồn lực thực hiện chương trình hơn 43,5 tỷ đồng

Năm 2023, huyện Bù Ðăng đã xây mới và sửa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo 440 căn, với tổng nguồn lực hơn 43,5 tỷ đồng. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh và huyện Bù Ðăng trao quyết định bàn giao nhà cho hộ dân hoàn cảnh khó khăn về nhà ở

Năm 2023, huyện Bù Ðăng đã xây mới và sửa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo 440 căn, với tổng nguồn lực hơn 43,5 tỷ đồng. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh và huyện Bù Ðăng trao quyết định bàn giao nhà cho hộ dân hoàn cảnh khó khăn về nhà ở

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lưu, nhờ có nhiều đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của cấp ủy, chính quyền các cấp nên chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đặc biệt là chương trình giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số đã đạt kết quả tích cực. Năm 2023, toàn huyện Bù Đăng giảm được 638/795 hộ nghèo, đạt 100,6% chỉ tiêu tỉnh giao và 133% chỉ tiêu nghị quyết. Huyện đã huy động Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 1,7 tỷ đồng, xây dựng 213 nhà đại đoàn kết theo chương trình giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số của tỉnh.

Trường tiểu học Lê Lợi, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2

Trường tiểu học Lê Lợi, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2

Trường tiểu học Lê Lợi, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2

Trường tiểu học Lê Lợi, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2

Chương trình “Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền điện tử phục vụ nhân dân” cũng đạt được những kết quả tích cực. Đặc biệt là lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cấp huyện và xã được đánh giá cao; tỷ lệ thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 4 đạt 95%, chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 5/11 huyện, thị xã, thành phố, tăng 2 bậc so với năm 2022, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân và doanh nghiệp.

Gặt hái “quả ngọt”

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bù Đăng Vũ Lương cho biết: Với phương châm gắn học tập với những việc làm theo Bác phong phú, đa dạng trên tất cả lĩnh vực đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra. Đến nay, toàn huyện có 10/15 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm 2023, với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, ngành, huyện Bù Đăng xây dựng 19 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia toàn huyện lên 27/54, đạt 50%. Trong năm 2023, kết nạp được 131 đảng viên, đạt 103,15% chỉ tiêu tỉnh giao và đạt 104,8% chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra. Toàn Đảng bộ có 10/58 cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 42/58 cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2023, Đảng bộ huyện Bù Đăng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; là 1 trong 9 tập thể tiêu biểu được Tỉnh ủy tuyên dương nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Bác.

“Ðể việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phát huy hiệu quả cao hơn, năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Ðăng tiếp tục thực hiện 2 mô hình “3 không, 4 có” và “Mỗi chi bộ một địa chỉ nhân đạo” gắn với sự kiện kỷ niệm 50 năm giải phóng Bù Ðăng bằng các phong trào thi đua yêu nước phù hợp chuyên đề năm 2024. Ðồng thời, thí điểm triển khai mô hình “Chăm lo cho người hoạt động kháng chiến tại chiến trường Bù Ðăng có hoàn cảnh khó khăn” đối với toàn Ðảng bộ và mô hình “5 rõ” đối với cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện”.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bù Ðăng VŨ LƯƠNG

Đức Hiến

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/65/157700/diem-sang-trong-hoc-tap-va-lam-theo-bac