Dấu ấn mùa đại hội cổ đông 2024: Loạt chủ tịch nói lời xin lỗi

Tại mùa đại hội đồng cổ đông năm 2024, nhiều chủ tịch doanh nghiệp như MWG, CRE, HBC... đã xin lỗi cổ đông vì lợi nhuận không như kỳ vọng, không hoàn thành mục tiêu kinh doanh do kinh tế khó khăn.

Chủ tịch Thế Giới Di Động xin lỗi cổ đông vì kinh doanh không hiệu quả

Ngày 13/4, Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Mở đầu cuộc họp, ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT công ty, gửi lời cảm ơn cổ đông trong năm 2023 đã không bán cổ phiếu mà tiếp tục nắm giữ, thể hiện niềm tin với Thế Giới Di Động.

Ông Tài cũng gửi lời xin lỗi tới cổ đông vì năm 2023 công ty hoạt động không hiệu quả như mong muốn. Ông hứa sẽ cùng các lãnh đạo công ty cố gắng để đem lại hiệu quả trong năm 2024 trở đi, tạo lợi nhuận trên khoản đầu tư của cổ đông.

Năm 2023, Thế Giới Di Động đạt doanh thu thuần 118.280 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 168 tỷ đồng, giảm lần lượt 11% và 96% so với thực hiện năm trước, cũng là mức lãi thấp nhất trong một thập kỷ.

Năm nay, Thế Giới Di Động đặt mục tiêu doanh thu 125.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.400 tỷ đồng, tăng lần lượt 6% doanh thu và gấp 14 lần lợi nhuận so với năm trước. 2 trụ cột tăng trưởng vẫn là chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh.

Ông Tài cho rằng kế hoạch lãi 2.400 tỷ đồng năm nói dễ sẽ dễ, nói khó sẽ khó trên mức nền thấp, chỉ 168 tỷ đồng của năm trước. Tuy nhiên, nhìn vào kết quả quý I, ông tự tin con số 2.400 tỷ đồng dễ thực hiện.

Chủ tịch Cen Land xin lỗi cổ đông lớn vì lợi nhuận không như kỳ vọng

Ngày 25/4, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ Cen Land (HoSE: CRE) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Báo cáo tại đại hội, HĐQT cho biết năm 2023, Cen Land ghi nhận doanh thu đạt 933,75 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2,1 tỷ đồng. Tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của Cen Land đạt 7.101,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn, đạt 4.110,7 tỷ đồng và các khoản phải thu dài hạn, đạt 1.750,3 tỷ đồng.

Tại đại hội, Chủ tịch Nguyễn Trung Vũ gửi lời xin lỗi đến các cổ đông lớn của doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A… vì thời gian qua hoạt động kinh doanh không thể đem lại lợi nhuận cho các cổ đông như kỳ vọng.

Nhưng khẳng định bản thân là doanh nhân và hoàn toàn không duy ý chí, ông Vũ nói rằng trong thời điểm thị trường bất động sản ngặt nghèo, công ty đã và đang nhìn thẳng vào những vấn đề cốt lõi để giải quyết triệt để chứ không trốn tránh.

Phản hồi về những tin đồn mang tiền ra nước ngoài, đầu tư bất động sản ngoại quốc, làm ăn phi pháp có thể bị bắt… ông Vũ khẳng định bản thân là doanh nhân chân chính, tuyệt đối không đầu tư ở nước ngoài mà chỉ “đem tiền ở nước ngoài về”.

Cho rằng bản thân là người “ở đâu ngửi thấy mùi tiền là có mặt” nhưng ông Vũ cũng cho biết bản thân là người sợ rủi ro nên chỉ phát triển công ty theo hướng môi giới bất động sản chứ tuyệt đối không đi theo hướng trở thành chủ đầu tư bất động sản.

Chủ tịch Hòa Bình nhận lỗi trước cổ đông khi không hoàn thành được mục tiêu kinh doanh năm 2023.

Chủ tịch Hòa Bình nhận lỗi trước cổ đông

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) tổ chức chiều 25/4, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT, nhận lỗi trước cổ đông khi không hoàn thành được mục tiêu kinh doanh năm 2023.

Năm 2023, HBC đạt doanh thu 7.527 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 1.115 tỷ đồng. Đây là năm thứ hai HBC có kết quả kinh doanh thua lỗ.

"Là người chèo lái con thuyền Hòa Bình, tôi xin thành khẩn nhận trách nhiệm khi không hoàn thành mục tiêu như kế hoạch đề ra. Tôi khẳng định xem Hòa Bình như đứa con ruột thịt, trong suốt 36 năm qua, tôi luôn cố gắng hết sức mình vận dụng mọi nguồn lực của cá nhân và gia đình làm mọi điều có thể để con thuyền vượt qua sóng gió, đồng thời cam kết bảo vệ quyền lợi cho cổ đông", ông Lê Viết Hải chia sẻ tại đại hội.

Giải thích rõ hơn về tình hình, ông cho biết “có những khó khăn đã manh nha từ năm 2017”, đặc biệt là trong xây dựng nhà ở đô thị và du lịch nghỉ dưỡng, hai lĩnh vực xây dựng chủ yếu của Hòa Bình.

“Sự cạnh tranh trên thị trường trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Nhiều nhà thầu đã bỏ giá thấp hơn vốn lên đến vài chục phần trăm. Đồng thời, không ít nhà thầu lớn đã sử dụng những chiêu thức cạnh tranh không lành mạnh để giành được công trình.

Bối cảnh chung là vậy nhưng Hòa Bình lại bắt đầu năm 2023 với một câu chuyện không mong muốn – cuộc “nội chiến” trong HĐQT diễn ra vào ngày giáp Tết Nguyên đán. "Khi ấy, tôi vốn đã định lui về phía sau nhưng phải quay trở lại vị trí chủ tịch HĐQT để chèo lái con thuyền Hòa Bình”, ông Lê Viết Hải cho biết.

Lệ Chi

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/dau-an-mua-dai-hoi-co-dong-2024-loat-chu-tich-noi-loi-xin-loi-d110045.html