Xe tăng M1A1 Abrams 'gục ngã' vì đạn thông minh Krasnopol của Nga

Hình ảnh được công khai cho thấy, xe tăng M1A1 Abrams do Mỹ sản xuất đã trúng đạn Krasnopol của Nga. Sau đòn tấn công, chiếc M1A1 Abrams đã bốc cháy.

Theo SF, quân đội Nga vừa phá hủy thêm một xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 Abrams do Mỹ sản xuất của lực lượng Kiev khi đang tiến về phía tây bắc thành phố Avdeevka ở hướng Donetsk.

Xe tăng bị tấn công bằng đạn dẫn đường thông minh Krasnopol trên một con đường ở gần khu định cư Novoselivka Persha. Đoạn video về cuộc tấn công được đăng trên truyền thông vào ngày 12/5.

Mỹ đã cung cấp cho Ukraine 31 chiếc Abrams trong năm qua. Các nguồn tin của Nga khẳng định, hơn 1/3 số xe tăng Ukraine được nhận từ Mỹ đã bị phá hủy hoặc hư hỏng. Hai trong số những chiếc xe tăng này đã bị quân đội Nga thu giữ. Tất cả chúng đếu bị tấn công ở gần Avdeevka.

Đạn thông minh Krasnopol đã được sử dụng để tấn công một số xe tăng Abrams trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt. Loại đạn này được dẫn đường bằng laser bắn trúng mục tiêu từ trên xuống, điểm yếu nhất trên áo giáp của bất kỳ xe tăng chiến đấu chủ lực nào. Nó được trang bị đầu đạn có sức nổ mạnh, nặng từ 6,50 đến 11 kg tùy thuộc vào phiên bản. Một thiết bị chỉ định laser, có thể được bộ binh mang theo, gắn trên các phương tiện mặt đất hoặc lắp trên máy bay không người lái, để đánh dấu các mục tiêu cho đạn thông minh Krasnopol.

Đầu năm 2024, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã rút toàn bộ xe tăng Abrams khỏi mặt trận do quân đội Nga sử dụng quá nhiều máy bay không người lái, khiến xe tăng khó hoạt động mà không bị phát hiện hoặc bị tấn công, theo hãng tin AP.

Tuy nhiên, các cuộc tiến công nhanh chóng của Nga về phía tây bắc Avdeevka trong những tuần gần đây đã buộc lực lượng Kiev phải bố trí lại xe tăng và chịu thêm tổn thất.

Xe tăng Abrams khai hỏa. Ảnh: US Army

Xe tăng Abrams khai hỏa. Ảnh: US Army

M1 Abrams được đánh giá là một trong những vũ khí mạnh nhất của lục quân Mỹ. M1 Abrams sở hữu pháo nòng trơn 120 mm, tầm bắn hơn 4 km. Xe tăng có thể đạt vận tốc tối đa 67 km/h.

Mẫu M1A1 Abrams mà Washington viện trợ cho Kiev không được trang bị giáp urani nghèo như phiên bản trong quân đội Mỹ. Điều này khiến nó đối diện nguy cơ tổn thương cao hơn trước các loại tên lửa chống tăng mà Nga đang sử dụng. Tuy nhiên, M1A1 mà Mỹ chuyển giao cho Kiev đã được hiện đại hóa đáng kể so với phiên bản nguyên gốc giúp năng lực chiến đấu của nó tương đương M1A2 ở một số khía cạnh.

HÒA AN (Theo SF, AVP)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xe-tang-m1a1-abrams-guc-nga-vi-dan-thong-minh-krasnopol-cua-nga-a663418.html