Xã Hưng Thông (huyện Hưng Nguyên) kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận chuẩn nông thôn mới nâng cao

Sáng 11/5, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Hưng Thông (huyện Hưng Nguyên) tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập và công bố Quyết định của UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Lịch sử 70 năm hình thành và phát triển của xã Hưng Thông

 Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Mai Hoa

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Mai Hoa

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và huyện Hưng Nguyên; cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hưng Thông.

Diễn văn do đồng chí Nguyễn Hữu Phúc - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã trình bày tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập và công bố quyết định của UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 đã nêu rõ lịch sử 70 năm hình thành và phát triển xã Hưng Thông.

 Lãnh đạo các Sở, ngành cấp tỉnh và huyện Hưng Nguyên tham dự lễ. Ảnh: Mai Hoa

Lãnh đạo các Sở, ngành cấp tỉnh và huyện Hưng Nguyên tham dự lễ. Ảnh: Mai Hoa

Tên gọi xã Hưng Thông bắt đầu năm 1947 trên cơ sở sáp nhập các xã Thông Yên, Trung Mưu và Minh Tân. Đến năm 1953, xã Hưng Thông tách thành 4 xã: Hưng Thông, Hưng Tân, Hưng Tiến, Hưng Thắng; địa giới hành chính xã Hưng Thông duy trì ổn định cho đến hôm nay.

Nơi đây, chi bộ Đảng được thành lập sớm ngay khi Đảng ta ra đời vào đầu năm 1930 trên cơ sở chi bộ ghép và đến cuối năm 1930 tách thành chi bộ độc lập Thông Lạng.

 Đồng chí Nguyễn Hữu Phúc - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hưng Thông phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Hữu Phúc - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hưng Thông phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Mai Hoa

Trải qua 70 năm thành lập, ở mỗi giai đoạn cách mạng, với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và điều kiện khác nhau, song với niềm tin tưởng sắt son đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ lựa chọn, cùng với sự đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt khó của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân, xã Hưng Thông đã khẳng định những dấu ấn trong từng chặng đường lịch sử phát triển của địa phương, đóng góp vào sự phát triển chung của huyện, của tỉnh và đất nước.

 Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên tham dự lễ. Ảnh: Mai Hoa

Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên tham dự lễ. Ảnh: Mai Hoa

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, xã Hưng Thông có 144 liệt sĩ; 12 người được phong tặng mẹ Việt Nam anh hùng; hơn 300 thương binh, bệnh binh.

Có 800 tập thể và cá nhân được trao thưởng Huân chương, Huy chương các loại và hơn 500 Bằng khen, Giấy khen. Đảng bộ và nhân dân xã Hưng Thông được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

Thời kỳ đổi mới, phát triển đất nước, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Hưng Thông nhất quán quan điểm, mục tiêu: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; lấy đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thoát nghèo bền vững.

Theo đó, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị từ xã đến xóm đã đề ra nhiều nghị quyết, giải pháp phù hợp, nhằm phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của xã, tranh thủ thời cơ, vận hội, sự giúp đỡ của cấp trên; khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường của nhân dân, kết hợp kêu gọi nguồn xã hội hóa và con em xa quê ủng hộ.

 Bà con nhân dân xã Hưng Thông tham dự lễ. Ảnh: Mai Hoa

Bà con nhân dân xã Hưng Thông tham dự lễ. Ảnh: Mai Hoa

Kết quả xây dựng và được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 và nông thôn mới nâng cao năm 2023 là minh chứng rõ nét nhất sự phát triển toàn diện của Hưng Thông trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

 Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và huyện Hưng Nguyên trao Quyết định của UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 cho xã Hưng Thông và trao phần thưởng của tỉnh cho xã. Ảnh: Phan Quỳnh

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và huyện Hưng Nguyên trao Quyết định của UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 cho xã Hưng Thông và trao phần thưởng của tỉnh cho xã. Ảnh: Phan Quỳnh

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; diện mạo nông thôn mới xã Hưng Thông có nhiều khởi sắc theo xu hướng: Sáng, xanh, sạch, đẹp. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 52 triệu đồng/năm; tỷ lệ nghèo đa chiều năm 2023 chỉ còn 16 hộ, chiếm 1,08%.

Trong 4 năm xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Hưng Thông huy động tổng gần 260 tỷ đồng; trong đó nguồn nhân dân đầu tư xây dựng, nâng cấp, chỉnh trang nhà ở và đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi là 160 tỷ đồng; hiến 1.050m2 đất, đóng góp 1.750 ngày công…

 Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên trao tặng Đảng bộ và nhân dân xã Hưng Thông bức trướng mang dòng chữ “Đảng bộ và nhân dân Hưng Thông 70 năm đoàn kết, đổi mới và phát triển” và trao thưởng 1 tỷ đồng cho địa phương. Ảnh: Phan Quỳnh

Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên trao tặng Đảng bộ và nhân dân xã Hưng Thông bức trướng mang dòng chữ “Đảng bộ và nhân dân Hưng Thông 70 năm đoàn kết, đổi mới và phát triển” và trao thưởng 1 tỷ đồng cho địa phương. Ảnh: Phan Quỳnh

Nỗ lực và quyết tâm mới

Phát huy truyền thống 70 năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Hưng Thông tiếp tục đặt ra đổi mới, nỗ lực, phấn đấu cao hơn nữa; vận dụng sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế, chính sách của cấp trên; tranh thủ thời cơ, vận hội, huy động tối đa nguồn lực để phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, tập trung nâng cao tốc độ, chất lượng tăng trưởng gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng nâng cao khả năng cạnh tranh và giá trị của các ngành, lĩnh vực.

 Đồng chí Nguyễn Hữu Tráng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Hưng Thông phát biểu khẳng định sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hưng Thông tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng quê hương thành nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: Phan Quỳnh

Đồng chí Nguyễn Hữu Tráng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Hưng Thông phát biểu khẳng định sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hưng Thông tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng quê hương thành nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: Phan Quỳnh

Tập trung huy động các nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, bổ sung các tiêu chí để tiếp tục tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu; đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập người lao động, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

 Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thanh Nhàn trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào ở địa phương. Ảnh: Phan Quỳnh

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thanh Nhàn trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào ở địa phương. Ảnh: Phan Quỳnh

 Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên trao Giấy khen của huyện cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào ở địa phương. Ảnh: Phan Quỳnh

Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên trao Giấy khen của huyện cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào ở địa phương. Ảnh: Phan Quỳnh

Kỷ niệm 70 năm thành lập xã và công bố Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Thông nhìn về lịch sử, truyền thống tốt đẹp, kể cả những khó khăn, gian khổ đã vượt qua để rèn gan, luyện chí, đổi mới, sáng tạo, đưa địa phương phát triển toàn diện, xứng đáng quê hương cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong; đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang; đóng góp tích cực, thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững của huyện Hưng Nguyên, trước mắt là đạt huyện nông thôn mới trong năm 2024 này.

Mai Hoa

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/xa-hung-thong-huyen-hung-nguyen-ky-niem-70-nam-thanh-lap-va-don-nhan-chuan-nong-thon-moi-nang-cao-post289161.html