Vạn dặm an toàn trên Tây Nguyên

10 năm trở lại đây, Tiểu đoàn Vận tải 827 (Cục Hậu cần Quân đoàn 3) luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Tiểu đoàn đã hành trình vạn dặm an toàn trên Tây Nguyên, xứng đáng truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước.

Đến Tiểu đoàn Vận tải 827, chúng tôi thật sự ngỡ ngàng bởi khuôn viên xanh của đơn vị. Dưới vòm cây xanh và những giỏ lan đung đưa trước gió, Thiếu tá Trần Văn Hậu, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Vận tải 827 trải lòng: “Những hàng cây trong khuôn viên đơn vị được các cán bộ, nhân viên, chiến sĩ thế hệ đàn anh trồng từ hàng chục năm trước, nay chúng tôi được hưởng bóng mát. Còn những giỏ lan được anh em sưu tầm sau những chuyến đi xuyên rừng, vượt đèo núi chở vũ khí trang bị và vật chất hậu cần đến các đơn vị… Bước chân của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và bánh xe của tiểu đoàn đã hành trình vạn dặm trên vùng đất Tây Nguyên, vượt mọi khó khăn về địa hình, thời tiết, khí hậu không thuận lợi để đưa những chuyến hàng tới đích an toàn”.

Chỉ huy Tiểu đoàn Vận tải 827 động viên cán bộ, nhân viên trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Ngược dòng lịch sử, Đại úy Lê Lý Huỳnh, Chính trị viên Tiểu đoàn vận tải 827 ôn lại truyền thống của Tiểu đoàn: Ngày 8-11-1970, tại khu vực Cầu Giấy (nay thuộc quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội), Tiểu đoàn ô tô Vận tải 827 thuộc Cục Vận tải (Tổng cục Hậu cần) được thành lập.

Ban đầu, Tiểu đoàn có 3 đại đội ô tô, 1 trạm sửa chữa và cơ quan tiểu đoàn bộ, quân số hơn 100 cán bộ, chiến sĩ. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy Cục Vận tải, tiểu đoàn vừa ổn định tổ chức, biên chế, bổ sung quân số, vừa bảo đảm thực hiện nhiệm vụ ngay.

Đầu tháng 2-1971, Tiểu đoàn ô tô vận tải nhận nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, đạn dược, vật chất hậu cần phục vụ Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào. Kết thúc chiến dịch thắng lợi, tiểu đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và cán bộ, chiến sĩ tích lũy được nhiều kinh nghiệm qua thực tế chiến đấu và làm nhiệm vụ ở chiến trường.

Cán bộ, nhân viên Tiểu đoàn Vận tải 827 tự học, đọc sách cập nhật kiến thức.

Năm 1972, Tiểu đoàn ô tô vận tải được tăng cường cho Mặt trận Tây Nguyên. Cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn đã nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, lái xe vượt qua các trọng điểm địch oanh tạc bằng không quân, kịp thời vào chiến trường, vận chuyển vũ khí, đạn dược, vật chất hậu cần cho mặt trận, góp phần vào thắng lợi của Chiến dịch Bắc Tây Nguyên với những trận đánh vang dội ở Đắc Tô, Tân Cảnh (nay thuộc tỉnh Kon Tum).

Từ đây, Tiểu đoàn trực thuộc Cục Hậu cần Mặt trận Tây Nguyên. Cuối tháng 3-1975, Quân đoàn 3 thành lập, Tiểu đoàn trực thuộc Cục Hậu cần Quân đoàn 3, tham gia Chiến dịch Tây Nguyên, giải phóng Tây Nguyên và cùng đội hình Quân đoàn vượt hàng nghìn cây số, tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước”.

Sau năm 1975, bánh xe và bước chân của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn ô tô vận tải 827 tiếp tục hành trình tham gia và phục vụ chiến đấu ở Chiến trường biên giới Tây Nam, làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Campuchia và hành quân ra miền Bắc bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc.

Năm 1988, tiểu đoàn hành quân trở lại Tây Nguyên, lấy phiên hiệu Tiểu đoàn Vận tải 827 trực thuộc Cục Hậu cần Quân đoàn 3, làm nhiệm vụ vận tải, bảo đảm hậu cần cho các cơ quan, đơn vị Quân đoàn 3.

Nhân viên Tiểu đoàn Vận tải 827 bảo dưỡng kỹ thuật phương tiện vận tải.

Truyền thống vẻ vang của Tiểu đoàn Vận tải 827 luôn được các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ phát huy và viết thêm những thành tích mới.

“Hiện nay, Đảng bộ tiểu đoàn có 85 đảng viên, tỷ lệ lãnh đạo chiếm gần 87% và tỉ lệ quân nhân chuyên nghiệp chiếm hơn 90% tổng quân số đơn vị. Vì vậy, cùng với lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy, Ban Chỉ huy tiểu đoàn rất quan tâm đến đời sống cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và công tác chính sách. Cán bộ, nhân viên của tiểu đoàn cơ bản có gia đình xung quanh đơn vị, nên yên tâm công tác”, Đại úy Lê Lý Huỳnh cho biết thêm.

Cán bộ, nhân viên trao đổi cách vận dụng sáng kiến vào sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô.

Những năm qua, trước yêu cầu nhiệm vụ của Quân đoàn 3 tăng cường huấn luyện, diễn tập, hành quân dã ngoại, địa bàn hoạt động rộng nên nhiệm vụ của tiểu đoàn nặng nề hơn. Trong khi đó, tiểu đoàn được trang bị phương tiện nhiều chủng loại, đa số đã qua sử dụng nhiều năm, tình trạng kỹ thuật phức tạp, mất đồng bộ và thời tiết, khí hậu Tây Nguyên phức tạp, xuống cấp nhanh.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiểu đoàn một mặt động viên, giáo dục, huấn luyện, bồi dưỡng tay lái, chuyên môn cho cán bộ, nhân viên, mặt khác tích cực nghiên cứu, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; tận dụng nguyên vật liệu, sản xuất, khai thác phụ tùng thay thế, nên hệ số kỹ thuật ô tô luôn đạt cao. Sản lượng vận chuyển hằng năm đạt hơn 3.000 tấn, bảo đảm an toàn tuyệt đối”, Thiếu tá Trần Văn Hậu, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Vận tải 827 cho biết.

Bằng sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống, Tiểu đoàn Vận tải 827 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, vận chuyển đạt và vượt kế hoạch hằng năm. Năm 2023, tiểu đoàn được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Bài và ảnh: ĐÌNH XUÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/van-dam-an-toan-tren-tay-nguyen-775667