Ứng viên U40 bị hơn 100 công ty từ chối khi đi xin việc

Bỏ việc ở tuổi 34, Dan Colflesh tìm kiếm cơ hội thăng tiến bằng cách học đại học. Nhưng sau khi nhận bằng cử nhân, anh loay hoay suốt 3 năm mà chưa thể trở lại thị trường lao động.

Năm 2015, ở tuổi 34, Dan Colflesh quyết định nghỉ việc trong ngành dịch vụ khách hàng và theo đuổi tấm bằng đại học. Anh nói với Business Insider: "Tôi đã nỗ lực thăng tiến ở một số công ty, nhưng luôn gặp trở ngại vì không có trình độ đại học".

Đến năm 2021, Colflesh lấy được bằng cao đẳng ngành vật lý tại một trường cao đẳng cộng đồng ở Massachusetts và bằng cử nhân khoa học chính trị tại Đại học Massachusetts Amherst. Nhưng việc học thêm chỉ khiến người đàn ông này chịu thêm các khoản vay sinh viên, mà không giúp ích gì cho anh trên thị trường lao động.

"Sẽ không có ai thuê tôi cả. Bằng cử nhân của tôi gần như vô giá trị", anh nói.

Thất nghiệp ở tuổi 30-40

Colflesh cho biết anh đã tìm việc làm trong vài năm qua và nộp đơn xin việc hơn 100 lần. Liên tục bị các công ty từ chối, anh đã tạm dừng tìm việc trong vài tháng.

Trong khi tỷ lệ thất nghiệp của nam giới ở Mỹ thấp hơn so với những thập kỷ trước, Colflesh nằm trong số những người đàn ông phải vật lộn để bước chân vào thị trường lao động. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, vào năm 1950, khoảng 97% đàn ông Mỹ trong độ tuổi 25-54 đã có việc làm hoặc đang tích cực tìm việc làm. Tính đến tháng 1, con số này đã giảm xuống còn khoảng 89%.

Trong những thập kỷ gần đây, việc kiếm được một công việc lương cao mà không có bằng đại học trở nên khó khăn hơn - một xu hướng đang phát triển góp phần khiến một số nam giới rời bỏ lực lượng lao động. Những thách thức này vẫn tồn tại cho đến ngày nay đối với nam giới - nhóm hiện chiếm chưa đến một nửa số người đăng ký học đại học - ngay cả khi ngày càng có nhiều công ty bắt đầu tuyển dụng ứng viên không có bằng cấp.

Dan Colflesh đã thất nghiệp 3 năm sau khi tốt nghiệp đại học.

Một số nam giới từ 25 tuổi trở lên không tham gia lực lượng lao động vì họ đang theo đuổi bằng cử nhân hoặc bằng cao học. Nhưng như trường hợp của Colfesh, bằng cấp không đảm bảo thành công trên thị trường việc làm.

Đặc biệt trong năm qua, một số người Mỹ gặp khó khi tìm việc lương cao. Một báo cáo gần đây của Vanguard cho thấy tỷ lệ tuyển dụng trong năm qua vẫn ở mức ổn định đối với những công nhân kiếm được ít hơn 55.000 USD/năm, nhưng đã giảm đối với những công nhân nằm trong top thu nhập cao - nhóm kiếm được hơn 96.000 USD.

Lý do bị từ chối

Colflesh nghĩ rằng một trong những lý do khiến quá trình tìm việc của anh gặp khó khăn là do bối cảnh việc làm đã thay đổi trong những năm gần đây.

"Trước đây, bạn có bằng cử nhân về bất cứ lĩnh vực nào và kiếm được một công việc lương cao. Bây giờ bạn phải có nhiều kinh nghiệm", anh nói.

Điều này khiến việc trở lại thị trường lao động với tấm bằng khoa học chính trị của Colflesh trở nên khó khăn, nhưng anh lại không muốn học lên cao học để gánh thêm những khoản nợ. Vì vậy, anh quyết định tiếp tục tìm việc làm và điều chỉnh các chiến lược ứng tuyển.

Colflesh cho biết anh đã thử điều chỉnh sơ yếu lý lịch và thư xin việc cho phù hợp với từng nhà tuyển dụng và nộp đơn vào một số công việc không yêu cầu bằng cấp nhưng vẫn chưa gặp may. Ví dụ, anh đã nộp đơn xin làm nhân viên thu ngân tại hai cửa hàng rượu với sự giới thiệu của người quen, nhưng không được gọi đến phỏng vấn.

"Tôi liên tục nghe các nhà tuyển dụng nói về việc không ai muốn làm việc. Còn tôi thì rất muốn làm việc, nhưng tôi không thể mời ai đó ngồi xuống và nói chuyện với mình", anh chia sẻ.

Nhiều người khó trở lại thị trường lao động sau khi tạm dừng sự nghiệp để theo đuổi con đường học vấn.

Chấn thương về thế chất khiến Colflesh không thể làm công việc tay chân. Ngoài ra, anh nghĩ chứng tự kỷ của mình có thể góp phần tạo ra những thách thức cho bản thân trên thị trường việc làm. "Thiếu sự chấp nhận chung cho người tự kỷ khiến việc kết nối mạng xã hội trở nên khó khăn và điều đó ảnh hưởng đến cơ hội việc làm", anh nói.

Colflesh nói rằng có thể anh đã quá trung thực khi viết CV, trong khi "rất nhiều người đã phóng đại bản thân lúc đi tìm việc". Cuối cùng, người đàn ông này giải thích việc lớn lên ở vùng Appalachian - khu vực đang gặp khó khăn về kinh tế trong những thập kỷ gần đây - có thể tạo ra thêm trở ngại.

Colflesh đang sống cùng vợ sắp cưới và gia đình cô giúp anh thanh toán các hóa đơn hàng tháng. Giờ đây, anh phải cân nhắc quay trở lại công việc mình từng làm trước khi vào đại học.

"Tôi sẽ tiếp tục tìm việc cho dù tình hình có ảm đạm đến đâu, bởi vì đó là điều tôi phải làm", anh nói.

Lê Vy

Ảnh; BI, NYTimes

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/ung-vien-u40-bi-hon-100-cong-ty-tu-choi-khi-di-xin-viec-post1474886.html