UBMTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lương: Nhiều mô hình bảo vệ môi trường biển

Thời gian qua, UBMTTQ xã Vĩnh Lương (TP. Nha Trang) đã xây dựng nhiều mô hình tự quản nhằm bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển. Bước đầu, các mô hình đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân.

Từ 3 năm nay, cứ 5 giờ hàng ngày, bà Đỗ Thị Tuyết Mai - Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Văn Đăng 2 và người dân trên địa bàn đã cùng nhau nhặt rác, dọn vệ sinh khu vực bãi biển trước khi tắm biển. Bà Nguyễn Thị Trang (thôn Văn Đăng 2) cho biết: "Từ khi Mặt trận thực hiện mô hình “Vận động nhân dân nhặt rác trước khi tắm biển”, thấy những người làm trong Ban công tác Mặt trận thôn sáng nào cũng nhặt rác nên tôi và một số người dân khác cũng hưởng ứng. Nhờ vậy, bãi biển hiện nay sạch sẽ hơn".

UBMTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lương phối hợp với các công ty đóng trên địa bàn ra quân dọn vệ sinh dọc bờ biển.

UBMTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lương phối hợp với các công ty đóng trên địa bàn ra quân dọn vệ sinh dọc bờ biển.

Theo bà Đỗ Thị Tuyết Mai, trước đây, khu vực bãi biển trước Lăng ông Nam Hải ở thôn Văn Đăng 2 ngập rác do sóng biển đánh vào, người dân không thể xuống tắm được. Vì vậy, thôn đã đăng ký với UBMTTQ Việt Nam xã xây dựng mô hình tổ tự quản “Vận động nhân dân nhặt rác trước khi tắm biển”. Sau khi thực hiện, UBMTTQ Việt Nam xã đã vận động người dân ra quân tổng vệ sinh toàn bộ khu vực bãi biển trước Lăng ông Nam Hải và bàn giao lại cho Mặt trận thôn. Từ đó, các thành viên trong tổ đã tích cực tuyên truyền cho người dân; đồng thời trước khi xuống biển tắm đều tranh thủ nhặt sạch rác. Thấy vậy, người dân tắm biển đã tự động tham gia và thành thói quen. Trung bình mỗi ngày, các thành viên và người dân thu gom 5 - 6 bao tải rác.

Trung tuần tháng 3, UBMTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lương đã triển khai mô hình trang bị “Túi lưới thu gom rác thải trên tàu cá cho ngư dân”. Theo đó, UBMTTQ Việt Nam xã đã tặng 130 túi lưới để ngư dân thu gom rác thải sinh hoạt trên tàu mang về bờ xử lý. Bước đầu, mô hình đã mang lại hiệu quả tích cực. Ông Nguyễn Thanh Bình (xã Vĩnh Lương) cho biết, gia đình ông có 2 tàu đánh bắt xa bờ, mỗi chuyến biển đi từ 10 đến 15 ngày nên chuẩn bị lượng thực phẩm dự trữ rất lớn. Trước đây, cũng như nhiều người đi biển khác, khi dùng xong chai lọ, túi ni-lông, rác thải sinh hoạt, các thuyền viên đều vứt xuống biển. Từ khi thực hiện mô hình, các thành viên trên tàu đã bỏ vào túi lưới mang về bờ.

Ngoài ra, UBMTTQ Việt Nam xã còn triển khai mô hình “Chung tay bảo vệ môi trường, thu gom vỏ lon, chai nhựa, thùng giấy” bán lấy tiền giúp đỡ học sinh nghèo, người nghèo; duy trì 2 mô hình trồng hoa ở đường Nguyễn Phan Chánh và trước cổng chợ Vĩnh Lương; phối hợp với lực lượng biên phòng, các công ty đóng trên địa bàn định kỳ ra quân thu gom rác thải trên bờ biển.

Theo bà Chu Thị Phương Nga - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lương, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển hiện nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế do ý thức của người dân chưa cao, vẫn còn nhiều người vứt rác bừa bãi ra biển. Mặt trận thôn Văn Đăng 2 đã duy trì rất tốt mô hình “Vận động nhân dân nhặt rác trước khi tắm biển”, giúp bãi biển trở nên sạch sẽ hơn. Với mô hình “Túi lưới thu gom rác thải trên tàu cá cho ngư dân”, mới chỉ tập trung tuyên truyền cho các chủ tàu, trong khi đối tượng thực hiện là các thuyền viên, người lao động trên tàu. Do đó, sau 3 tháng xây dựng mô hình, chỉ có khoảng 30% tàu thực hiện mang vỏ lon, chai lọ lên bờ xử lý, còn lại vẫn vứt xuống biển. Thời gian tới, UBMTTQ Việt Nam xã sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức hội nghị tuyên truyền, mời các thuyền viên và người lao động trên tàu tham gia; nhờ những người có uy tín tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, hy vọng người dân sẽ ngày càng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển.

Ông LÊ ĐỨC HẢI - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Nha Trang: Thời gian qua, UBMTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lương đã triển khai các mô hình tự quản phù hợp với địa phương và người dân nên đã phát huy hiệu quả, nhất là mô hình tuyến đường trồng hoa và vận động nhân dân nhặt rác trước khi tắm biển. Ngoài ra, đơn vị cũng làm rất tốt công tác phối hợp với lực lượng biên phòng, các công ty đóng trên địa bàn thường xuyên ra quân dọn vệ sinh môi trường biển. Riêng mô hình trang bị “Túi lưới thu gom rác thải trên tàu cá cho ngư dân” là mô hình mới, bước đầu đã tác động đến ý thức người dân, Mặt trận xã cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao hiệu quả của mô hình.

KHÁNH HÀ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202306/ubmttq-viet-nam-xa-vinh-luong-nhieu-mo-hinh-bao-ve-moi-truong-bien-2cc63ec/