Trung Quốc xây nhà máy điện mặt trời trên biển lớn nhất

Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC) ra thông báo cho biết, dự án quang điện ngoài khơi lớn nhất nước này đã khởi công xây dựng hôm 19/5 tại thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc.

Dự án có tổng vốn đầu tư 9,88 tỉ nhân dân tệ (gần 1,4 tỉ USD), dự kiến sẽ hòa lưới điện lần đầu vào tháng 9/2024 và hòa lưới toàn công suất vào năm 2025.

Hình minh họa. Nguồn: CNNC

Hình minh họa. Nguồn: CNNC

Trong thời gian vận hành 25 năm, sản lượng điện hòa lưới trung bình hàng năm sẽ vào khoảng 2,234 tỷ kilowatt giờ, có thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất hàng năm của khoảng 230.000 người ở các nước phát triển trung bình, đồng thời giúp tiết kiệm khoảng 680.000 tấn than và giảm 1,77 triệu tấn khí thải CO2 mỗi năm.

Sau khi hoàn thành, dự án này sẽ kết hợp với Nhà máy điện hạt nhân Điền Loan (Tianwan) của CNNC, tạo thành một cơ sở năng lượng sạch quy mô lớn với tổng công suất lắp đặt hơn 10 triệu kilowatt. Nhà máy điện hạt nhân Điền Loan là dự án hợp tác giữa Trung Quốc và Nga, chính thức khởi công xây dựng ngày 20/10/1999.

Theo Hội đồng Điện lực Trung Quốc, trong năm 2023, công suất lắp đặt sản xuất điện năng lượng phi hóa thạch của nước này lần đầu tiên vượt công suất lắp đặt nhiệt điện, tỷ trọng trong tổng công suất lắp đặt cũng lần đầu tiên vượt 50%, đạt 53,9%; tỷ lệ công suất lắp đặt điện than lần đầu tiên giảm xuống dưới 40%.

Các chuyên gia Trung Quốc nhận định, tiềm năng phát triển các trang trại năng lượng mặt trời ngoài khơi của nước này vẫn còn rất lớn.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-xay-nha-may-dien-mat-troi-tren-bien-lon-nhat-post1096747.vov