Trung Quốc thu hẹp cửa với thủy sản Nhật Bản

Cơ quan hải quan Trung Quốc đã vô hiệu hóa giấy phép đăng ký xuất khẩu thủy sản của tất cả các cơ sở chế biến và bảo quản của Nhật Bản từ tháng 5.

Nếu không có giấy phép đăng ký thì các sản phẩm thủy sản của Nhật Bản sẽ không thể xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. (Nguồn: Nippon)

Nếu không có giấy phép đăng ký thì các sản phẩm thủy sản của Nhật Bản sẽ không thể xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. (Nguồn: Nippon)

Thông tin trên được hãng tin Kyodo dẫn thông tin từ chính phủ Nhật Bản ngày 17/5 cho biết. Điều này đồng nghĩa với việc nếu không có giấy phép đăng ký thì các sản phẩm thủy sản của Nhật Bản sẽ không thể xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Từ tháng 8/2023, Trung Quốc đã đình chỉ việc nhập khẩu thủy sản từ Nhật Bản với lý do “vấn đề an toàn” liên quan tới việc Tokyo xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.

Tuy nhiên, hiệu lực của giấy phép đăng ký xuất khẩu thủy sản của các cơ sở chế biến, bảo quản vẫn có hiệu lực đến hết tháng 4.

Theo một quan chức chính phủ Nhật Bản, hiện Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra lời giải thích nào về lý do đình chỉ giấy phép đăng ký này.

Tháng 11 năm ngoái, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và kiến nghị Bắc Kinh dỡ bỏ ngay lệnh đình chỉ nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản. Sau đó, mặc dù đã có nhiều cuộc làm việc song phương của giới chức hai nước nhưng vẫn chưa thể đi đến hướng giải quyết vấn đề này.

Gần đây, phía Trung Quốc tiếp tục sử dụng cụm từ “nước bị ô nhiễm hạt nhân” để mô tả việc xả thải của Nhật Bản và chưa có dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh thay đổi lập trường đối với các sản phẩm thủy sản của Tokyo.

Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) và nhiều doanh nghiệp thủy sản nước này được cho là đang nỗ lực tìm kiếm các thị trường thay thế ở châu Âu, châu Mỹ và Đông Nam Á.

Trong khi đó, cùng ngày, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản đã bắt đầu tiến hành đợt xả thứ 6 lượng nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.

Đợt xả lần này kéo dài đến ngày 4/6 và TEPCO có kế hoạch xả 7.800 tấn nước thải. Công ty cho biết nồng độ phóng xạ đáp ứng tiêu chuẩn an toàn đặt ra.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trung-quoc-thu-hep-cua-voi-thuy-san-nhat-ban-271725.html