Trực thăng chở Tổng thống Iran Raisi gặp sự cố, chưa tiếp cận được nhà lãnh đạo, nỗ lực ứng cứu gặp bất lợi vì thời tiết xấu

Ngày 19/5, kênh truyền hình nhà nước Iran dẫn các báo cáo ban đầu cho biết, trực thăng chở Tổng thống Ebrahim Raisi đã phải hạ cánh khẩn cấp và đội cứu hộ đang nỗ lực tiếp cận hiện trường sớm nhất có thể.

Hình ảnh được cho là Tổng thống Iran Ebrahim Raisi (ảnh nhỏ) trước khi lên chiếc trực thăng Bell 412 gặp sự cố ngày 19/5. (Nguồn: Reuters, Mehr)

Hình ảnh được cho là Tổng thống Iran Ebrahim Raisi (ảnh nhỏ) trước khi lên chiếc trực thăng Bell 412 gặp sự cố ngày 19/5. (Nguồn: Reuters, Mehr)

Đoàn máy bay trực thăng hộ tống Tổng thống Iran Raisi đang trên đường di chuyển từ Khoda Afarin, nơi ông Raisi đã tham dự lễ khánh thành một đập nước cùng với người đồng cấp Azerbaijan Ilham Aliyev trước đó cùng ngày 19/5, đến thủ phủ tỉnh Tabriz để dự lễ khánh thành một khu liên hợp hóa dầu.

Chiếc trực thăng Bell 412 chở ông Raisi và phái đoàn tháp tùng đã gặp sự cố và “hạ cánh cứng” ở tỉnh Đông Azarbaijan phía Tây Bắc Iran. Địa điểm có thể xảy ra vụ việc được xác định là ở khu vực Varzaqan, cách thủ đô Tehran của Iran khoảng 670 km.

Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước IRIB TV từ một khu vực gần hiện trường được cho là xảy ra vụ việc, Phó Tổng thống Iran Mohsen Mansouri cho biết, phái đoàn tháp tùng ông Raisi di chuyển trên 3 chiếc máy bay trực thăng. Khoảng 30 phút sau khi cất cánh, chiếc máy bay chở ông Raisi mất liên lạc với hai chiếc còn lại.

Các máy bay trực thăng ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm xung quanh khu vực trong khoảng 20 phút, nhưng buộc phải hạ cánh khẩn cấp do điều kiện thời tiết xấu và sương mù dày đặc.

Lực lượng cứu hộ từ Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran, cảnh sát, quân đội và Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã được cử đến hiện trường. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết không thuận lợi nên hoạt động cứu hộ diễn ra chậm tại khu vực khó tiếp cận. Ngoài ra, nhiệt độ thấp và trời mưa đang gây thêm khó khăn.

Một phóng viên địa phương phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran cho biết: "Trời tối và bắt đầu mưa song việc tìm kiếm vẫn tiếp tục. Các đội cứu hộ đã đến khu vực... Tuy nhiên, mưa tạo ra bùn khiến việc tìm kiếm gặp khó khăn”.

Tối cùng ngày (giờ địa phương), trang tin IFP News của Iran dẫn lời Chỉ huy IRGC ở tỉnh Đông Azerbaijan, Chuẩn tướng Abbasgholi Zadeh, cho biết, đã xác định được địa điểm rơi chính xác từ tín hiệu từ trực thăng và điện thoại di động của một thành viên phi hành đoàn.

Ông Zadeh nói thêm: "Chúng tôi đang triển khai toàn bộ lực lượng quân sự địa phương đến khu vực đã xác định. Tôi hy vọng chúng tôi có thể mang tin tốt lành đến cho người dân".

Theo Chỉ huy IRGC tỉnh Đông Azerbaijan, 30% lực lượng quân sự địa phương hiện đã có mặt trong khu vực để triển khai hoạt động tìm kiếm, cứu hộ.

Theo IRIB TV, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian và Thống đốc tỉnh Đông Azarbaijan Malek Rahmati, cũng có mặt trên trực thăng chở Tổng thống Raisi.

Phản ứng của cộng đồng quốc tế

Ngay sau vụ việc, cộng đồng quốc tế đã có những tuyên bố thể hiện sự ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ nước Cộng hòa Hồi giáo.

Bộ Ngoại giao các nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Qatar, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Azerbaijan ra những tuyên bố cho biết họ sẵn sàng giúp đỡ Tehran tìm kiếm chiếc trực thăng, đồng thời cầu mong các quan chức Iran bình an vô sự.

Trong đó, Moscow khẳng định sẵn sàng giúp điều tra nguyên nhân gây ra tai nạn.

Về phía châu Âu, Ủy viên châu Âu về xử lý khủng hoảng Janez Lenarcic cho biết, ủy ban đã kích hoạt dịch vụ vệ tinh để hỗ trợ công cuộc tìm kiếm theo đề nghị của Iran.

Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố đang theo dõi sát sao thông tin về vụ việc. Bà Karine Jean-Pierre, người phát ngôn của Tổng thống Mỹ, nói với các phóng viên trên Chuyên cơ Không Lực Một rằng, Tổng thống Joe Biden đã được báo cáo về vụ tai nạn, song không cho biết thêm thông tin chi tiết.

Truyền hình nhà nước Iran trước đó đã dừng tất cả các chương trình thường kỳ để chiếu cảnh những người cầu nguyện cho ông Raisi trên khắp đất nước và ở một góc màn hình đưa tin trực tiếp về các đội cứu hộ được triển khai ở khu vực miền núi trong sương mù dày đặc.

Tổng thống Ebrahim Raisi (64 tuổi) đắc cử vào năm 2021 trong lần thứ hai tranh cử tổng thống. Trước đó, ông đảm nhiệm một số chức vụ trong ngành tư pháp và là lãnh đạo cơ quan tư pháp Iran từ năm 2019 - 2021.

Tổng thống Raisi là đồng minh thân cận của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Giống như Lãnh tụ tối cao Khamenei, ông Raisi ủng hộ việc đàm phán để nối lại thỏa thuận hạt nhân nhưng chỉ khi việc đó mang lại lợi ích cho Iran.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/truc-thang-cho-tong-thong-iran-raisi-gap-su-co-chua-tiep-can-duoc-nha-lanh-dao-no-luc-ung-cuu-gap-bat-loi-vi-thoi-tiet-xau-271905.html