Trên 32% sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc

Trong hai ngày cuối tuần, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức lễ tốt nghiệp cho gần 2.500 tân cử nhân, tân kĩ sư các đợt tháng 11/2023, tháng 1 và tháng 5 năm nay.

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết số sinh viên tốt nghiệp các đợt tháng 11/2023, tháng 1 và tháng 5 được công nhận tốt nghiệp hệ đại học chính quy là 2.471. Trong đó: 1.680 sinh viên được nhận học vị kỹ sư; 791 sinh viên được nhận học vị cử nhân; 146 sinh viên có hạng tốt nghiệp xếp loại Xuất sắc;660 sinh viên có hạng tốt nghiệp xếp loại Giỏi; 1.440 sinh viên có hạng tốt nghiệp xếp loại Khá. Như vậy số sinh viên được xếp hạng tốt nghiệp loại Giỏi, Xuất sắc là 806, chiếm trên 32% tổng số sinh viên tốt nghiệp lần này.

Trong đó, có 33 sinh viên đạt đồng thời kết quả học tập, kết quả rèn luyện xếp loại xuất sắc và có thời gian học tập không vượt quá thời gian thiết kế chương trình đào tạo chuẩn đã được nhận Giấy khen và phần thưởng của Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, chiếm gần 1%.

Những cái nhất của HUSTer người Sri Lanka

Withanage Mayomi Chandima Dulanji, cựu sinh viên K64, Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội là lưu học sinh người Sri Lanka.

Cô rất tự hào khi được đại diện các sinh viên phát biểu trong buổi lễ Tốt nghiệp sáng 11/5. Để có được niềm vui nhận bằng tốt nghiệp, niềm vinh dự khi đứng trên bục phát biểu cảm nghĩ của mình sau quãng thời gian học tập, cô gái “đảo ngọc Ấn độ dương” đã phải vượt qua rất nhiều thử thách, khó khăn khi học tập tại ngôi trường kỹ thuật Đại học Bách khoa Hà Nội.

Withanage tại lễ tốt nghiệp ngày 11/5

Withanage tại lễ tốt nghiệp ngày 11/5

Withanage ghi nhiều dấu ấn đầu tiên trong gia đình: là người đầu tiên tốt nghiệp, đi học đại học ở nước ngoài, là kỹ sư đầu tiên trong dòng họ.

Trong câu chuyện của mình, Withanage nhắc nhiều đến mẹ cô - một thợ may trong khu phố nhỏ cô sinh sống - đã vất vả nuôi cô khôn lớn, động viên cô tìm một tương lai tươi sáng bằng con đường tri thức. "Mẹ cho tôi nghị lực mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn. Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến mẹ tôi - người chắc đang rất tự hào về những thành công của tôi !" - Withanage nói.

Bước chân vào cánh cổng Đại học Bách khoa Hà Nội, mang theo bên mình hành trang là một trái tim đầy nhiệt huyết và khát khao khám phá văn hóa, kiến thức mới, Withanage Mayomi Chandima Dulanji đã đặt mình vào một cuộc phiêu lưu thú vị, đối mặt với những thách thức và cả những cơ hội trên hành trình học tập ở một đất nước xa xôi.

Rào cản ngôn ngữ chính là cú sốc văn hóa với Withanage. Trong thời gian đầu học tập, cô từng bối rối trước những bài giảng và cuộc trò chuyện trong lớp học, cảm thấy mình lạc lõng, không hiểu mọi người đang nói đến điều gì. Qua mỗi một học kỳ mới, hầu như tất cả các môn học đều trở thành những thách thức mới đối với cô gái này, đặc biệt có những môn thí nghiệm. Nhờ nỗ lực của bản thân, sự hỗ trợ tận tình từ thầy cô, bạn bè, Withanage từng bước chinh phục được những môn học ở ngôi trường được coi là "dũng sĩ diệt sinh viên".

Trong quá trình học tập và rèn luyện tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Withanage Mayomi Chandima Dulanji còn tích cực tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa đa dạng. Cô tham gia hầu hết các hoạt động trao đổi văn hóa dành cho các sinh viên ngoại quốc và còn đạt giải Nhất trong sự kiện dành cho sinh viên trao đổi quốc tế.

Nhiều sinh viên đã đi làm trước khi tốt nghiệp

Trong số gần 2.500 sinh viên được trao bằng tốt nghiệp lần này, nhiều người đã đi làm khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Lưu Văn Hiển, Đinh Văn Hưng và Ninh La Văn Cảnh - K63, Tự động hóa là 3 tân kĩ sư nhận bằng tốt nghiệp lần này.

Hiện tại, Hiển đang làm kỹ sư lập trình tại Công ty FPT Software; Hưng làm kỹ sư lập trình web tại Công ty DEVFAST, còn Cảnh làm kỹ sư thiết kế phần cứng mạch điện tử tại Công ty VNM Simulation.

Phạm Văn Quang – ngành Kỹ thuật điện đang làm tại Công ty Kinh đô, thuộc Tập đoàn Kinh đô.

Chàng trai Nam Định Trần Ngọc Trọng tốt nghiệp loại giỏi ngành Điện tử Viễn thông, ra trường đúng hạn. Ngọc Trọng cho rằng học ở Bách khoa Hà Nội cần nỗ lực 100%, tự học, tự tìm hiểu và luôn được khuyến khích nghĩ mới, làm mới, đột phá.

Trọng đi làm khi đang là sinh viên năm thứ 3. Thời điểm đó, Trọng tự đi tìm hiểu các công ty, sau quyết định xin vào làm thực tập sinh tại Công ty Vatech Asia tại Hà Đông, Hà Nội và được giữ lại làm chính thức từ đó đến giờ.

Tại lễ tốt nghiệp PGS. TS Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội tin tưởng với những kiến thức và kỹ năng được trong quá trình học tập tại Bách khoa Hà Nội, các sinh viên sẽ tự tin bước tới tương lai, phát huy một cách hiệu quả trong quá trình làm việc. Các sinh viên hãy tự hào về chặng đường mình đã đi qua, những gì mình đã đạt được.

Nghiêm Huê

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tren-32-sinh-vien-dai-hoc-bach-khoa-ha-noi-tot-nghiep-loai-gioi-xuat-sac-post1636361.tpo