Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine nêu quan điểm khác với ông Zelensky

Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine, đại tướng Valery Zaluzhny hôm 18/12 nêu quan điểm về việc Kiev đang tích cực thay đổi chính sách tuyển quân để bù đắp tổn thất trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga.

Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine, đại tướng Valery Zaluzhny bắt tay Tổng thống Volodymyr Zelensky tại một sự kiện ở Kiev vào ngày 24/8/2023.

Theo tờ Ukrainska Pravda, ông Zaluzhny nói vẫn còn quá sớm để đánh giá hiệu quả của chính sách tuyển quân và cần khôi phục hệ thống tuyển quân cũ.

"Còn quá sớm để đánh giá về hiệu quả tuyển quân. Không nhất thiết phải đẩy mạnh nỗ lực tuyển dụng tân binh, nhưng cần khôi phục các quy định và khuôn khổ đã chứng minh hiệu quả trong quá khứ", ông Zaluzhny nói.

Ông Zaluhzny cũng than phiền về quyết định sa thải toàn bộ quan chức tuyển quân cấp tỉnh. Quyết định được Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra vào tháng 8.

Khi được hỏi về việc các quan chức tuyển quân cấp tỉnh bị sa thải ảnh hưởng ra sao đến hiệu quả tuyển quân, ông Zaluzhny nói: "Đó là những người chuyên nghiệp, họ biết phải làm gì và giờ đây không còn ai tiếp tục làm việc nữa".

Tháng 8/2023, ông Zelensky tuyên bố cách chức toàn bộ quan chức tuyển quân cấp tỉnh và thay thế bằng những người "hiểu chiến sự là gì" nhằm ngăn chặn tình trạng trốn quân dịch.

Cuối tháng 11, ông Zelensky đã yêu cầu Tổng tư lệnh Valery Zaluzhny và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov xây dựng kế hoạch tuyển quân mới, truyền thông Ukraine đưa tin.

Hôm 27/11, Oleksiy Danilov, thư ký hội đồng an ninh Ukraine, nói với báo Anh Guardian rằng chính sách tuyển quân mới của Ukraine đang được thực hiện theo đề xuất của Bộ trưởng Quốc phòng Umerov. Cụ thể, Ukraine sẽ tăng cường hơn nữa việc tuyển quân, xem xét kỹ năng và trình độ để giao vai trò phù hợp cho các tân binh.

Ukraine được cho là đã thiết lập các trạm kiểm soát ven đường để phát hiện người trốn nhập ngũ. Những người đáp ứng yêu cầu nhập ngũ sẽ ngay lập tức được đưa đến văn phòng tuyển quân địa phương.

Hôm 17/12, trung tướng Kyrylo Budanov, lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, thừa nhận việc ép người dân nhập ngũ không mang lại hiệu quả, nhưng cho biết Kiev vẫn phải duy trì chính sách để có thể duy trì quân số.

"Những người sẵn sàng nhập ngũ đã gia nhập quân đội trong 6 tháng đầu tiên của cuộc xung đột. Cần tìm kiếm động lực cho những tân binh mới bởi nếu họ gia nhập trong tình trạng bị ép buộc, hiệu quả sẽ là bằng không. Đó là những gì đang xảy ra hiện nay", ông Budanov nhận định.

Đăng Nguyễn - Ukrainska Pravda

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tong-tu-lenh-quan-oi-ukraine-neu-quan-iem-khac-voi-ong-zelensky-ve-viec-tuyen-quan-a641381.html