Tổng thống Ukraine thăm trụ sở NATO, kêu gọi viện trợ mùa đông

Ngày 11/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới thăm trụ sở NATO tại Brussels (Bỉ), mang theo thông điệp kêu gọi phương Tây tăng cường viện trợ quân sự để giúp Kiev vượt qua cuộc chiến mùa đông.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trước trụ sở NATO, Brussels, Bỉ. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trước trụ sở NATO, Brussels, Bỉ. Ảnh: Reuters

“Một chuyến thăm tới trụ sở NATO sẽ rất quan trọng đối với khả năng chống chịu của chúng tôi trong mùa đông này”, Tổng thống Ukraine Zelensky viết trên Telegram. Đây là lần đầu tiên ông Zelensky thăm trụ sở NATO kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào cuối tháng 2/2022, theo Reuters.

Nói với các phóng viên trước cuộc họp với các Bộ trưởng Quốc phòng NATO trong “Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine”, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng những tháng lạnh giá sắp tới sẽ là một trong những thách thức lớn nhất.

“Chúng tôi đang chuẩn bị. Chúng tôi đã sẵn sàng. Bây giờ chúng tôi cần sự hỗ trợ từ các nhà lãnh đạo”, ông nói.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Tổng thống Zelensky bước vào tòa nhà trụ sở NATO. Ảnh: Reuters

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Tổng thống Zelensky bước vào tòa nhà trụ sở NATO. Ảnh: Reuters

Đứng cạnh nhà lãnh đạo Ukraine, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Nga đang “chuẩn bị sử dụng mùa đông làm vũ khí của cuộc chiến” bằng cách tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng tại Ukraine.

“Chúng ta cần ngăn chặn điều đó, với các hệ thống phòng không tiên tiến hơn và tăng cường hơn. Chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt lớn”, ông Stoltenberg nói, đồng thời cho biết NATO sẽ hỗ trợ Ukraine về phòng không, pháo binh và đạn dược.

Quan chức này khẳng định rằng NATO đang tăng cường sản xuất vũ khí để hỗ trợ Ukraine vì “cuộc chiến của các bạn cũng là cuộc chiến của chúng tôi”.

Chuyến thăm trụ sở NATO của Tổng thống Ukraine diễn ra trong bối cảnh quân đội nước này đã phát động cuộc phản công mùa hè nhằm nỗ lực giành lại các vùng lãnh thổ ở phía nam và phía đông. Tuy nhiên, cho đến nay, cuộc phản công của Kiev được nhận xét là vẫn chưa tạo ra bước đột phá lớn trên chiến trường do đối mặt với mạng lưới công sự và bãi mìn dày đặc của Nga.

Trong bối cảnh đó, ngày 30/9, Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách tạm thời nhằm ngăn chặn Chính phủ đóng cửa, nhưng không bao gồm khoản viện trợ bổ sung cho Ukraine. Mỹ vốn là quốc gia viện trợ quân sự lớn nhất cho Kiev với ước tính lên tới 44 tỷ USD, bao gồm xe tăng, tên lửa và các loại đạn dược. Do vậy, động thái này đã dấy lên lo ngại rằng sự ủng hộ trong hai đảng chính trị lớn của Mỹ đối với Ukraine đang giảm dần.

Các nhà ngoại giao đang kỳ vọng rằng, trong cuộc gặp với Tổng thống Zelensky và các quan chức đồng minh NATO tại Brussels, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ đưa ra cam kết Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Kiev bất chấp viện trợ đang bị cản trở.

AFP cùng ngày đưa tin, Anh và các đồng minh Bắc Âu đã công bố gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 100 triệu Bảng Anh (123 triệu USD) cho Ukraine, nhằm giúp lực lượng vũ trang nước này rà phá các bãi mìn, bảo trì phương tiện và bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Ludivine Dedonder cho biết trên đài phát thanh Bel RTL rằng Bỉ sẽ gửi máy bay chiến đấu F-16 tới Ukraine từ năm 2025. Tuy nhiên, ông không tiết lộ nước này sẽ gửi cho Kiev bao nhiêu chiếc.

Dự kiến trong chuyến thăm trụ sở NATO, Tổng thống Zelensky cũng có cuộc gặp Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo để thảo luận về việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tái thiết Ukraine.

Các bộ trưởng quốc phòng NATO sẽ cuộc họp với người đồng cấp Ukraine Rustem Umerov tại Hội đồng NATO - Ukraine, được thành lập tại Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Vilnius (Lithuania) hồi tháng 7 năm nay.

Trong diễn biến mới, cuộc xung đột đang bùng nổ giữa quân đội Israel – một đồng minh quan trọng của Mỹ và lực lượng vũ trang Hamas tại Dải Gaza cũng đang phủ bóng đen lên hội nghị tại trụ sở NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant dự kiến sẽ tham gia hội nghị bằng hình thức trực tuyến để thảo luận về cuộc tấn công quy mô lớn của Hamas.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/tong-thong-ukraine-tham-tru-so-nato-keu-goi-vien-tro-mua-dong-post27950.html