Tổng thống Putin nói rõ ý định của Nga ở Kharkiv

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa lên tiếng nói rõ về ý định của Nga đối với khu vực Kharkiv ở phía Đông Bắc Ukraine.

Nhà lãnh đạo Nga đang có chuyến công du Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Tại đây, khi được hỏi rằng liệu lực lượng Moscow có ý định kiểm soát thành phố lớn thứ hai Ukraine hay không, ông Putin nói rõ: "Nga không có ý định chiếm Kharkiv ở thời điểm hiện tại".

Mặc dù vậy, ông chủ Điện Kremlin cũng nhấn mạnh: "Về những gì đang diễn ra tại mặt trận Kharkiv, đây là lỗi của Ukraine khi họ liên tục pháo kích các khu vực dân cư ở biên giới Nga. Tôi từng cảnh báo công khai rằng Nga sẽ phải thiết lập vùng đệm an ninh nếu điều này còn tiếp diễn".

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, phía Đông Bắc Trung Quốc hôm 17-5. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, phía Đông Bắc Trung Quốc hôm 17-5. Ảnh: Sputnik

Các nhà phân tích quân sự trước đó cũng nhận định việc Nga mở cuộc tấn công vào Kharkiv không phải giành lãnh thổ mà nhiều khả năng nhằm "nghi binh" buộc Ukraine phải phân tán lực lượng phòng thủ, đặc biệt ở vùng Donbas.

Tổng thống Putin hồi tháng 3 từng tiết lộ ý định tạo ra "vùng đệm" ở Kharkiv. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov khoảng 1 tháng sau đó cũng nhấn mạnh rằng Kharkiv có "vai trò quan trọng" tạo ra vùng đệm để bảo vệ khu vực biên giới Belgorod của Nga khỏi các cuộc pháo kích và xâm nhập lãnh thổ từ Ukraine.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Belgorod quay cuồng trước các vụ tấn công từ Kiev, trong đó có vụ đánh sập 2 nhà máy điện vào ngày 22-3.

Lực lượng Nga hôm 10-5 tấn công xuyên biên giới nhằm vào khu vực Kharkiv ở phía Đông Bắc Ukraine.

Khoảng 5.000 - 10.000 binh sĩ Nga đã vượt qua biên giới ở 2 điểm then chốt vào Kharkiv hôm 10-5. Chỉ trong vòng 5 ngày sau đó, lực lượng Nga đã giành hơn 250 km2 tại Kharkiv, theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ.

Tổng thống Putin khẳng định các đơn vị Nga đang duy trì đà tiến quân và tuân thủ kế hoạch tác chiến đã đề ra.

Khung cảnh một tòa nhà tan hoang ở Kharkov hôm 14-5. Ảnh: Reuters

Khung cảnh một tòa nhà tan hoang ở Kharkov hôm 14-5. Ảnh: Reuters

Khu vực Kharkiv từng tương đối yên tĩnh nay trở thành bước thụt lùi mới nhất của Ukraine trong năm 2024, ngược lại là bước tiến lớn nhất của Nga kể từ cuối năm 2022. Bước thụt lùi của Ukraine đến từ việc thiếu binh sĩ, đạn pháo và hệ thống phòng không.

Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky cùng ngày 17-5 nói rằng lực lượng Nga đã mở rộng vùng giao tranh lên 70 km, buộc Kiev phải thêm nhiều lữ đoàn dự bị vào tham chiến tại Kharkiv.

Tướng Syrsky cũng nhận định giao tranh ở mặt trận Bắc và Đông Bắc Ukraine có thể tăng nhiệt trong thời gian tới, do Nga có thể mở thêm mũi tiến công nhằm vào tỉnh Sumy lân cận.

Về phía Ukraine ngày 17-5 đã tiến hành nhiều vụ tấn công lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn, làm cháy một nhà máy lọc dầu, theo Moscow Times.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 51 UAV của Ukraine trên bầu trời Crimea, 44 chiếc trên vùng Krasnodar và 6 chiếc trên vùng Belgorod.

Bằng Hưng

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tong-thong-putin-noi-ro-y-dinh-cua-nga-o-kharkiv-196240517202505796.htm