Thư về tòa soạn: Nuôi dê thoát nghèo

Trở về với cuộc sống đời thường, nhờ bản lĩnh, tinh thần vượt khó, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, nhiều cựu chiến binh (CCB) xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh (Long An) đã xây dựng được mô hình kinh tế phù hợp, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, trong đó có mô hình nuôi dê.

Đến tham quan mô hình nuôi dê của gia đình CCB Võ Trung Hiền, Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp Hiệp Thành, xã Tân Bình, chúng tôi càng thêm khâm phục ý chí và nghị lực của người CCB này.

Từ hai bàn tay trắng, nhờ dám nghĩ, dám làm, quyết không bỏ cuộc khi đương đầu với khó khăn, thử thách, CCB Võ Trung Hiền đã từng bước phát triển kinh tế, có điều kiện nuôi con ăn học đầy đủ... Ngày rời quân ngũ trở về quê hương, ông Hiền và gia đình chỉ có 2 mẫu ruộng để trồng lúa, thu nhập rất thấp. Trước hoàn cảnh khó khăn, CCB Võ Trung Hiền luôn trăn trở, tìm hướng thoát nghèo. Được sự giúp đỡ của Hội CCB xã, ông Hiền đã tham gia Câu lạc bộ nuôi dê của Hội và được giúp đỡ vay vốn chính sách để mua 5 con dê nái.

Cựu chiến binh Võ Trung Hiền chăm sóc đàn dê của gia đình.

Cựu chiến binh Võ Trung Hiền chăm sóc đàn dê của gia đình.

Sau hơn 5 năm chăm sóc, đàn dê của CCB Võ Trung Hiền đã phát triển lên 30 con. Hiện nay, mỗi tháng, ông Hiền xuất chuồng 2 con dê thương phẩm với giá dao động từ 100.000 đồng đến 110.000 đồng/kg, mang lại lợi nhuận hơn 60 triệu đồng/năm. Ngoài ra, ông Hiền còn tận dụng, bán phân dê cho các hộ trồng mít, sầu riêng trên địa bàn. Cũng như CCB Võ Trung Hiền, CCB Lâm Văn Chiến ở cùng ấp Hiệp Thành tập trung nuôi dê nái, đồng thời kết hợp thu mua dê thương phẩm để bán cho các nhà hàng trên địa bàn huyện Tân Thạnh và các huyện lân cận. Từ việc nuôi dê nái và buôn bán dê thương phẩm, ông Chiến đã xây dựng được cơ ngơi khang trang, các con đều được ăn học, trưởng thành.

Ông Nguyễn Văn Lăng, Chủ tịch Hội CCB xã Tân Bình cho biết: “Hiện nay, Câu lạc bộ nuôi dê của Hội CCB xã có 9 thành viên. Hằng tháng, câu lạc bộ tổ chức gặp mặt để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi và hỗ trợ lẫn nhau. Để câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, Hội CCB xã đã quan tâm giúp đỡ các thành viên trong việc tiếp cận, vay vốn chính sách để mua con giống. Thời gian tới, Hội tiếp tục mở rộng thành viên và tìm hướng tiêu thụ dê thương phẩm nhằm nâng cao thu nhập cho các hội viên”.

Bài và ảnh: BIỆN CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/thu-ve-toa-soan-nuoi-de-thoat-ngheo-771105