Thêm 90.481 chứng chỉ IELTS, Aptis bị phát hiện cấp sai phép

Theo kết luận của Thanh tra Bộ GD&ĐT, hơn 90.000 chứng chỉ IELTS, Aptis do Công ty TNHH British Council Việt Nam (Hội đồng Anh) cấp năm 2022 là sai quy định.

Bộ GD&ĐT vừa công bố kết luận thanh tra về việc liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam đối với Công ty TNHH British Council Việt Nam, qua đó xác định cấp sai phép hơn 90.000 chứng chỉ IELTS và Aptis.

Theo kết luận của Thanh tra Bộ GD&ĐT, ngày 1/1-31/12/2022, Công ty TNHH British Council Việt Nam đã liên kết tổ chức thi, cấp 45.679 chứng chỉ tiếng Anh Aptis và 58.414 chứng chỉ tiếng Anh IELTS trên toàn quốc.

Trong đó, giai đoạn từ 1/1/2022 đến ngày 9/9/2022, Công ty TNHH British Council Việt Nam đã thực hiện liên kết tổ chức 343 đợt thi cho 34.789 thí sinh và cấp 31.871 chứng chỉ tiếng Anh Aptis; tổ chức 392 đợt thi IELTS trên giấy, cấp 33.196 chứng chỉ và 589 đợt thi IELTS trên máy tính, cấp 11.149 chứng chỉ.

Tổng cộng 76.216 chứng chỉ tiếng Anh bao gồm Aptis và IELTS đã được Hội đồng Anh cấp trong giai đoạn này.

Đến giai đoạn từ ngày 10/9 đến trước ngày Công ty TNHH British Council Việt Nam được Bộ GD&ĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh, đơn vị này tiếp tục liên kết tổ chức thi cấp 6.046 chứng chỉ Aptis (đến trước ngày 10/11) và 8.219 chứng chỉ IELTS (đến trước ngày 17/11) với tổng 14.265 chứng chỉ của cả hai loại.

Ảnh minh họa: Nguồn: website Công ty British Council

Tổng cộng cả 2 giai đoạn từ 1/1/2022 đến ngày 10/11/2022 (với chứng chỉ Aptis) và ngày 17/11/2022 (với chứng chỉ IELTS), Công ty TNHH British Council Việt Nam đã cấp sai phép 90.481 chứng chỉ, trong đó có 52.564 chứng chỉ IELTS.

Thanh tra Bộ GD&ĐT cho biết, việc thực hiện liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ Aptis và chứng chỉ IELTS giai đoạn này là vi phạm quy định của Bộ GD&ĐT và Chính phủ.

Thanh tra Bộ GD&ĐT đề nghị Công ty TNHH British Council Việt Nam rà soát, báo cáo Cục Quản lý chất lượng, đề xuất hướng xử lý đối với số lượng chứng chỉ ngoại ngữ mà công ty đã liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam khi chưa được phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Trước đó, Bộ GD&ĐT cũng đưa ra kết luận tương tự đối với IDP khi cấp trên 56.200 chứng chỉ IELTS trước thời điểm được Bộ GD&ĐT cho phép.

Liên quan đến vấn đề trên, Bộ GD&ĐT cho biết, các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài do các đơn vị liên kết tổ chức thi cấp, khi đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng sẽ tiếp tục được sử dụng bình thường theo quy định của Bộ GD&ĐT về thi, tuyển sinh và đào tạo; không ảnh hưởng tới quyền lợi của người được cấp chứng chỉ.

Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cũng khẳng định, thời gian tới sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị, tổ chức thực hiện đào tạo, liên kết đào tạo, tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với sai phạm (nếu có), bảo đảm quyền lợi chính đáng của người học và người dự thi, đúng quy định của pháp luật.

IELTS và Aptis là bài thi Anh ngữ quốc tế, gồm bốn kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc và Viết, được công nhận rộng rãi trên thế giới.

Kỳ thi IELTS do IDP và Hội đồng Anh tổ chức với lệ phí khoảng 4,7 triệu một lượt. Bài thi Aptis thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, lệ phí thi là 1,6-1,8 triệu đồng.

Hiện gần 100 đại học tuyển sinh bằng IELTS kết hợp với học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT. Trong khi đó, Aptis được sử dụng phổ biến trong xét chuẩn đầu ra tiếng Anh của sinh viên.

Đỗ Vi

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/them-90481-chung-chi-ielts-aptis-bi-phat-hien-cap-sai-phep-169240511085927842.htm