Thái Lan bắt đầu tiến trình bầu cử Thượng viện theo quy trình mới

Ủy ban bầu cử Thái Lan (ECT) cho biết, các ứng cử viên giờ đây có thể lấy các tài liệu và biểu mẫu đăng ký tranh cử tại các văn phòng quận ở thủ đô Bangkok và các văn phòng đăng ký cấp tỉnh trên toàn quốc từ 8h30' đến 16h30' hàng ngày.

Quang cảnh phòng họp của Quốc hội Thái Lan. (Nguồn: AFP)

Ngày 11/5 tại Bangkok, quá trình bầu chọn nhóm 200 thượng nghị sĩ mới đã bắt đầu tại Thái Lan, sau khi nhiệm kỳ 5 năm của 250 thượng nghị sĩ do Hội đồng Hòa bình và trật tự quốc gia (NCPO) thành lập đã kết thúc vào ngày 10/5.

Theo quy định do ECT ban hành, ứng cử viên chỉ được giới thiệu bản thân với các ứng cử viên khác bằng poster khổ A4 và không được công khai.

Các ứng cử viên cũng không được phép trả lời phỏng vấn truyền thông. Thời hạn nộp đơn sẽ được công bố vào ngày 13/5, với các cuộc bầu cử ở cấp huyện, cấp tỉnh và cấp quốc gia sẽ lần lượt được tổ chức vào ngày 9/6, 16/6 và 26/6. Kết quả bầu cử sẽ được công bố vào ngày 2/7.

Theo Hiến pháp Thái Lan năm 2017, Thượng viện mới sẽ bao gồm 200 thành viên và sẽ không do công chúng trực tiếp bầu ra. Các ứng viên sẽ bỏ phiếu với nhau theo 3 giai đoạn - cấp huyện, cấp tỉnh và cấp quốc gia.

Mặc dù nhiệm kỳ của các thượng nghị sĩ đã hết hạn vào ngày 10/5, nhưng họ vẫn tại vị và giữ quyền giám sát chính phủ, thông qua các dự luật lập pháp và bổ nhiệm các cơ quan độc lập cho đến khi Thượng viện tiếp theo nhậm chức.

Khác với Thượng viện hiện tại do chính quyền dưới thời cựu Thủ tướng Prayuth Chan-ocha chỉ định vào năm 2019, 200 Thượng nghị sỹ trong nhiệm kỳ tới sẽ được lựa chọn thông qua một quy trình bầu cử phức tạp với sự tham gia của các nhóm chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau.

Theo quy định, các Thượng nghị sỹ mới sẽ đến từ 20 nhóm ngành nghề gồm pháp lý, nông nghiệp, truyền thông, giáo dục…

Các ứng cử viên sẽ trải qua 3 vòng bỏ phiếu từ cấp quận huyện, đến cấp tỉnh và cấp quốc gia, để chọn ra 10 người đại diện cho mỗi nhóm trở thành thành viên Thượng viện.

Tuy nhiên, điểm thay đổi lớn nhất là các Thượng nghị sỹ trong nhiệm kỳ mới sẽ không có quyền bầu Thủ tướng trong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo diễn ra vào năm 2027.

Mặc dù vậy, Thượng viện mới vẫn có quyền xem xét các dự luật và bổ nhiệm các thành viên của các tổ chức độc lập, nhưng Hạ viện sẽ có tiếng nói cuối cùng trong việc thông qua các văn bản pháp lý.

Chu Văn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thai-lan-bat-dau-tien-trinh-bau-cu-thuong-vien-theo-quy-trinh-moi-270933.html