Tái thả 72 cá thể động vật hoang dã sau cứu hộ về khu bảo tồn Pù Hu

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội đã quyết định tái thả động vật hoang dã sau cứu hộ về khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa.

Theo quyết định, tái thả động vật hoang dã sau cứu hộ về khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa bao gồm 15 loài với 72 cá thể và 0,9kg rắn là động vật rừng thuộc nhóm IB, IIB Nghị định số 84; động vật rừng thông thường từ các cơ quan chức năng bàn giao.

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu là nơi cư trú của nhiều loài động, thực vật đặc hữu - Ảnh: Internet

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu là nơi cư trú của nhiều loài động, thực vật đặc hữu - Ảnh: Internet

Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội có trách nhiệm tổ chức thả các loài động vật hoang dã sau cứu hộ gồm: Khỉ vàng Macaca mulatta; khỉ mặt đỏ Macaca arctoides; khỉ mốc Macaca Assamensis; culi lớn Nictycebus bengalensis; cu li nhỏ Nycticebus pygmaeus; mèo rừng Prionailur us bengalensis; rắn hổ chúa Ophiophag us Hannah; rắn ráo trâu Ptyas mucosa; rùa hộp trán vàng miền Bắc Cuora galbinifrons; rùa sa nhân Cuora mouhotii; diều hâu Milvus migramns; họa mi Garrulax canorus; gà lôi trắng Lophura nycthemer a; khướu đầu trắng Garrulax leucolophus; sáo mỏ ngà Acridother es cristatellus về môi trường tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa theo quy định của Nhà nước và UBND TP.Hà Nội; đảm bảo an toàn cho người, động vật trong quá trình vận chuyển và thả động vật hoang dã.

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu có diện tích 24.200ha, thuộc địa bàn các huyện Quan Hóa và Mường Lát, là một trong những khu vực được ghi nhận mức độ tính đa dạng sinh học cao trên địa bàn tỉnh. Những năm gần đây, thông qua các chương trình, dự án nghiên cứu, bảo tồn về hệ sinh thái đã góp phần bảo vệ nguyên vẹn tính đa dạng sinh học, hệ sinh thái và bảo tồn gien ở khu bảo tồn.

Tuyết Nhung

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/tai-tha-72-ca-the-dong-vat-hoang-da-sau-cuu-ho-ve-khu-bao-ton-pu-hu-217107.html