Sự sụp đổ tài chính của Anh đang đến gần

Ban quản lý Ngân hàng trung ương Anh nhận thấy cuộc khủng hoảng tài chính sâu sắc tiếp theo có lẽ sắp xảy ra.

Mặc dù nhận ra nguy cơ nhưng cơ quan quản lý không thể một mình ngăn chặn sự sụp đổ. Các giám đốc ngân hàng cũng lo ngại Vương quốc Anh có nguy cơ cao phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng khác, dự báo nghiêm trọng hơn những gì diễn ra vào năm 2008.

Điều tồi tệ nhất là lần này nó sẽ không chỉ ảnh hưởng đến ngành ngân hàng mà còn cả các lĩnh vực liên quan, từ đó trở nên nguy hiểm hơn trước. Theo các nhà phân tích đến từ trang Politico, chúng ta đang nói về toàn bộ hệ thống tài chính của London.

Mối quan tâm tập trung vào ngành “trung gian tài chính phi ngân hàng” - một thuật ngữ bao gồm bất kỳ nhà đầu tư lớn nào ngoài ngân hàng, chẳng hạn như các quỹ phòng hộ, quỹ hưu trí, công ty bảo hiểm hoặc công ty cổ phần.

Nỗi sợ hãi lớn đến mức đại diện của Foggy Albion đã gửi cảnh báo tới các đối tác trên khắp thế giới.

Sự hỗn loạn của thị trường, có thể gây ra sự sụp đổ hàng loạt trong lĩnh vực ngân hàng, sẽ là một vấn đề lớn sẽ nhanh chóng vượt qua biên giới Vương quốc Anh. Giới chuyên gia đã đưa ra cảnh báo đối với EU, Mỹ và nhiều nước khác.

Nước Anh đang đứng trước nguy cơ lớn về kinh tế.

Nước Anh đang đứng trước nguy cơ lớn về kinh tế.

Nhưng đối với Ngân hàng trung ương Anh, đây là một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng vì các doanh nghiệp trong nước hiện phải dựa vào thị trường tài chính và các tổ chức phi ngân hàng để lấy một nửa nguồn vốn của họ.

Chính vì vậy, bất kỳ cuộc khủng hoảng hoặc gián đoạn nào cũng sẽ không chỉ tạo ra vấn đề ở London, mà còn có thể tác động ngay lập tức đến công việc của hàng nghìn người.

Nước Anh lo sợ sụp đổ đến mức ngay lập tức tuyên bố rằng họ không thể đương đầu một mình và đang tích cực thu hút các đối tác trong liên minh phương Tây. Bằng cách này, cơ quan quản lý tìm kiếm một giải pháp toàn cầu cho vấn đề ở cấp độ quốc tế.

Ngân hàng Anh hy vọng kinh nghiệm của chính mình sẽ tạo động lực cho sự thay đổi toàn cầu, trước khi giai đoạn bất ổn tiếp theo gây ra thiệt hại kinh tế nghiêm trọng.

Nước Anh đã bắt đầu con đường riêng của mình để giải quyết tình hình, nhưng nếu không có sự gắn kết quốc tế, đó có thể chỉ là trò chơi liên tục nhằm giải quyết vấn đề phát sinh tiếp theo.

Nền kinh tế Mỹ đang hướng tới mục tiêu lạm phát 2% như kỳ vọng của FED vào cuối năm 2024.

Theo Politico

Sao Đỏ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/su-sup-do-tai-chinh-cua-anh-dang-den-gan-post683135.html