Quyền tiếp cận trợ giúp pháp lý tại tòa

Thời gian qua, tỉnh triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng chất công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng. Trong đó, chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh về người thực hiện TGPL trực tại tòa, là giải pháp được đánh giá cao về tính hiệu quả.

Năm 2023, tỉnh tiếp nhận, thụ lý TGPL 1.755 vụ việc, 1.755 lượt người. Theo đánh giá của Sở Tư pháp, để đạt được những kết quả trên, địa phương đã chủ động phối hợp triển khai các hoạt động TGPL đáp ứng 100% yêu cầu được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí của người được TGPL trên địa bàn tỉnh; công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ.

Cùng với đó, công tác truyền thông pháp luật về TGPL được chú trọng thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và Nhân dân; hoạt động TGPL tại trụ sở đạt hiệu quả; trợ giúp viên pháp lý và luật sư thực hiện TGPL có ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng tranh tụng.

Năm 2023, TGPL tham gia tố tụng được đánh giá đạt chất lượng khá cao. (Ảnh chụp một phiên tòa tại TAND tỉnh Cà Mau). Ảnh: MÃ PHI

Năm 2023, TGPL tham gia tố tụng được đánh giá đạt chất lượng khá cao. (Ảnh chụp một phiên tòa tại TAND tỉnh Cà Mau). Ảnh: MÃ PHI

Ông Phạm Quốc Sử, Phó giám đốc Sở Tư pháp, cho biết: "Ðể góp phần nâng cao tính hiệu quả trong hoạt động TGPL tại địa phương, Sở Tư pháp và TAND tỉnh đã ký Chương trình phối hợp về người thực hiện TGPL trực tại tòa. Mục đích của chương trình là tạo điều kiện để người được TGPL thực hiện quyền yêu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí kịp thời trong tố tụng. Tăng cường số lượng trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện TGPL tham gia các phiên tòa, phiên họp, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tranh tụng. Cùng với đó, bảo đảm đối tượng thuộc diện TGPL trong các vụ việc mà TAND thụ lý được giải thích đầy đủ, được tiếp cận, cung cấp, sử dụng dịch vụ TGPL kịp thời, phù hợp với người dưới 18 tuổi và các đối tượng đặc thù khác".

Với nhiều giải pháp được triển khai, năm 2023, chất lượng tham gia tố tụng được đánh giá tốt và khá (đạt 98,31%), không còn vụ việc không đạt chất lượng, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người được TGPL.

Ông Liêu Chí Khanh, Chánh án TAND huyện Ðầm Dơi, chia sẻ: "Ngay sau khi chương trình phối hợp được ký thông qua, có hiệu lực từ ngày 20/7/2022, lãnh đạo TAND huyện có buổi làm việc với Chi nhánh TGPL huyện, thống nhất cách phối hợp thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn tại TAND huyện, đảm bảo thực hiện đúng chỉ đạo của Sở Tư pháp và TAND tỉnh. Mục tiêu là khai thác được nhiều nhất có thể các đối tượng được TGPL khi đến TAND khởi kiện hoặc với tư cách bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Với cách làm theo đúng hướng dẫn đã mang lại hiệu quả tích cực. Năm 2022, có 22 trường hợp được TGPL, năm 2023 có 47 trường hợp được TGPL, tăng hơn 25 trường hợp, dù số lượng án chỉ tăng 15% so với năm trước, cho thấy đã đáp ứng nhu cầu được TGPL của người có công với cách mạng, người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội”.

Việc tăng cường công tác phối hợp trong TGPL cho đối tượng yếu thế, người thuộc diện TGPL miễn phí đã mang lại tín hiệu tích cực; tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người thực hiện TGPL tiếp cận đối tượng cần được TGPL.

Ông Phạm Quốc Sử cho biết thêm: "Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng trong thực hiện các vụ việc TGPL, trong đó có TGPL trong tham gia tố tụng, tỉnh Cà Mau sẽ quan tâm đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trợ giúp viên pháp lý, cũng như đội ngũ luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL. Tăng cường đánh giá chất lượng vụ việc TGPL, đánh giá hiệu quả qua từng vụ việc để rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện sau này, bố trí trợ giúp viên pháp lý theo đúng sở trường, năng khiếu. Quan trọng là tiếp tục củng cố và nâng cao tính hiệu quả trong công tác phối hợp giữa các cơ quan hữu quan, trong đó có việc phối hợp giữa Sở Tư pháp và TAND tỉnh"./.

Văn Ðum

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/quyen-tiep-can-tro-giup-phap-ly-tai-toa-a32514.html