Phú Yên: hơn 61 tấn tôm hùm xanh và 29 tấn cá biển chết đột ngột

Những ngày qua trên khu vực đầm Cù Mông, xã Xuân Thịnh, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đã có khoảng 61,39 tấn tôm hùm xanh và 29,5 tấn cá biển các loại chết đột ngột.

Ngày 21/5, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở NN&PTNT) tỉnh Phú Yên, vào đêm ngày 17/5 tại khu vực 2 thôn Vịnh Hòa và Phú Dương đầm Cù Mông thuộc xã Xuân Thịnh có hiện tượng tôm hùm, cá nuôi chết đột ngột với số lượng lớn.

Tôm hùm xanh chết hàng loạt khiến người dân xã Xuân Thịnh điêu đứng. (Ảnh: Bùi Nguyệt)

Tôm hùm xanh chết hàng loạt khiến người dân xã Xuân Thịnh điêu đứng. (Ảnh: Bùi Nguyệt)

Đa số tôm hùm, cá biển đạt cỡ thương phẩm chết đột ngột khiến người dân thiệt hại lớn. Qua thống kê, cập nhật báo cáo của UBND thị xã Sông Cầu tính đến 13h00, ngày 20/5/2024, trên khu vực đầm Cù Mông có 160 hộ bị thiệt hại với khoảng 61,39 tấn tôm hùm và 29,5 tấn cá biển các loại.

Theo NN&PTNT tỉnh Phú Yên, qua khảo sát thực tế, dự đoán nguyên nhân gây hiện tượng tôm hùm, cá nuôi (kể cả thủy sản ngoài tự nhiên) chết đột ngột, số lượng lớn là do mật độ lồng nuôi quá dày, môi trường nuôi xấu kết hợp với diễn biến thời tiết từ ngày 17/5 – 19/5/2024 phức tạp, nắng nóng oi bức, xuất hiện mưa giông (vào tối 17/5/ 2024) đã làm nước bị phân tầng, tăng áp suất tầng đáy. Qua đó, thúc đẩy quá trình phân hủy chất hữu cơ, làm tiêu hao hàm lượng oxy hòa tan trong nước.

Đặc biệt là trong khoảng thời gian từ 0h-3h sáng dẫn đến hiện tượng thủy sản nuôi bị chết. Ngoài ra, có khả năng hàm lượng một số loại khí độc từ đáy đầm tăng đột ngột vượt ngưỡng (nước tại vùng nuôi có mùi thối nặng) cũng gây hiện tượng tôm hùm, cá bị chết.

Giá tôm chết giảm sâu so với giá tôm thương phẩm được thương lái thu mua trước đó. (Ảnh: Bùi Nguyệt)

Giá tôm chết giảm sâu so với giá tôm thương phẩm được thương lái thu mua trước đó. (Ảnh: Bùi Nguyệt)

Theo người dân ở Xuân Thịnh, việc tôm hùm và cá chết đột ngột hàng loạt khiến giá thủy sản rớt mạnh và gây thiệt hại nghiêm trọng. Với các loại cá vừa chết, bà con vớt bán được từ 20-40 ngàn đồng/kg. Riêng tôm hùm lớn, loại 2-3con/kg vừa chết bán được 300-400 ngàn đồng/kg, bằng 1/3 giá tôm sống. Các tôm hùm kích cỡ nhỏ, giá từ 20.000 đến 50.000 đồng/kg.

Sở NN&PTNT dự báo trong những ngày tới, thời tiết còn diễn biến phức tạp, khả năng sẽ tiếp tục xảy ra hiện tượng tôm hùm, cá biển nuôi chết do tôm, cá nuôi đã bị yếu và sốc trong mấy ngày qua.

Để hạn chế thiệt hại, Sở NN&PTNT kiến nghị UBND Thị xã Sông Cầu chỉ đạo tổ chức thu gom và xử lý xác thủy sản chết theo đúng quy định, tuyệt đối không vứt thủy sản chết tại vùng nuôi. Các địa phương tiếp tục thống kê, báo cáo đầy đủ tình hình thiệt hại và tiếp tục nắm tình hình, xử lý kịp khi có dấu hiệu tôm, cá chết bất thường xảy ra.

Đồng thời, Sở NN&PTNT kiến nghị Bộ NN&PTNT chỉ đạo Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III hỗ trợ tỉnh Phú Yên xác định nguyên nhân tôm hùm, cá biển nuôi chết đột ngột, số lượng lớn từ ngày 19/5 – 20/5/2024.

Trung Nhân

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/phu-yen-hon-61-tan-tom-hum-xanh-va-29-tan-ca-bien-chet-dot-ngot.html