Phát huy vai trò của nông dân trong giải phóng mặt bằng cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

Thời gian qua các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang. Qua đó tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, hội viên, nông dân đảm bảo thi công công trình thuận lợi, đúng tiến độ.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Hùng Đức (Hàm Yên) Nguyễn Thị Bắc vận động hội viên GPMB cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.

Dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang là dự án trọng điểm quốc gia, đoạn qua địa phận tỉnh Tuyên Quang có chiều dài 77km đi qua 2 huyện Yên Sơn, Hàm Yên và thành phố Tuyên Quang. Để GPMB đạt kết quả thì công tác tuyên truyền, vận động phải được thực hiện trước với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Đối với dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, mặt bằng trên 90% là của người dân, trong đó phần lớn của nông dân nên vai trò tuyên truyền, vận động của các cấp Hội Nông dân đóng vai trò quan trọng để hội viên, nông dân hiểu được chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác giải phóng mặt bằng, các chế độ về đền bù GPMB…

Hội Nông dân tỉnh đã sớm ban hành văn bản chỉ đạo các cấp Hội Nông dân tuyên truyền, vận động hội viên nông dân trên địa bàn về vai trò, ý nghĩa của việc xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang. Từ đó tạo sự đồng thuận GPMB để thực hiện dự án.

Hội Nông dân các cấp đã rà soát số hộ hội viên nông dân trong diện thu hồi đất, tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin tới 1.047 hộ hội viên nông dân trong diện GPMB nhận thức rõ và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời tích cực nắm chắc tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân; vận động hội viên, nông dân kê khai, kiểm đếm trung thực, chấp hành công tác GPMB phục vụ dự án.

Nông dân xã Tứ Quận (Yên Sơn) kiểm tra diện tích đất thu hồi làm đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

Bà Trần Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hàm Yên cho biết, Hội Nông dân huyện chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành chức năng tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang tới toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên, nông dân trên địa bàn theo tinh thần chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh và Nghị quyết số 63-NQ/HU ngày 12/8/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Yên.

Hội phối hợp giám sát quy trình về công tác bồi thường, GPMB dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang; nắm chắc những khó khăn, vướng mắc của các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án; kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng về những khó khăn, vướng mắc, những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện quy trình về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án.

Cùng với đó tích cực phối hợp tuyên truyền trên các trang mạng xã hội như zalo, facebook, fanpage Hội Nông dân các cấp, Trang thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh, Trang thông tin điện tử huyện Hàm Yên... về gương hội viên nông dân tiêu biểu, gương mẫu đi đầu trong việc nhận tiền đền bù, di dời nhà ở GPMB, nhằm tạo sự đồng thuận trong cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn huyện.

Hội chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở phối hợp tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ các hộ gia đình hội viên, nông dân tháo dỡ di chuyển phần mộ, nhà cửa, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc trong công tác GPMB; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên các hội viên gương mẫu trong công tác GPMB; giúp 100% hộ hội viên nông dân thuộc diện di chuyển nhà ở đến nơi ở mới, coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá xếp loại cán bộ Hội, cơ sở Hội năm 2024. Đến nay, Hàm Yên có 539/721 hộ hội viên nông dân nhận tiền đền bù, đạt gần 74,7% hộ hội viên nông dân thực hiện giải phóng mặt bằng.

Toàn xã Bạch Xa (Hàm Yên) có 98 hộ hội viên nông dân trong diện giải phóng mặt bằng làm đường cao tốc, đến nay có 93/98 hộ hội viên nông dân đồng thuận GPMB (đạt 95%). Hội viên nông dân Nông Văn Thìn, thôn Nà Quang, xã Bạch Xa (Hàm Yên) tự nguyện, gương mẫu trong công tác GPMB, đồng thuận nhận bồi thường, giao 8.442 m2 đất trên diện tích đất có nhà, rừng keo, chuồng trại chăn nuôi cho đơn vị thi công.

Ông Nông Văn Thìn cho biết, khi tự tay phá bỏ tài sản của mình trong lòng cũng xót xa lắm, nhưng vì công trình cao tốc có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội nên ông và gia đình đã bàn và thống nhất đồng thuận để công trình sớm được thi công; đến nay trong thôn ông đã có 13/16 hộ hội viên nông dân đồng thuận GPMB.

Tại xã Hùng Đức, hầu hết các hộ hội viên nông dân đã đồng thuận GPMB để dự án đường cao tốc Tuyên Quang- Hà Giang được thi công đúng tiến độ. Hiện xã có 101/104 hội viên nông dân đồng thuận GPMB (đạt 97,1%). Chủ tịch Hội Nông dân xã Hùng Đức, Nguyễn Thị Bắc cho biết, ngay sau khi có chủ trương, Hội Nông dân xã đã phối hợp tuyên truyền cơ chế, chính sách GPMB, đền bù đất đai, hoa màu tới hội viên nông dân và các hộ bị thu hồi đất…

Khi hội viên hội viên và Nhân dân đồng thuận GPMB, di chuyển nhà và các vật dụng, Hội Nông dân xã đã huy động hội viên trên địa bàn xã hỗ trợ, giúp đỡ các hộ tháo dỡ, di chuyển nhà cửa, vật kiến trúc... thực hiện việc GPMB được nhanh chóng.

Ông Đinh Lệnh Phúc, hội viên nông dân chi hội Khánh Hùng cho biết, gia đình ông di dời tất cả phần mộ của gia đình GPMB để thi công cao tốc Tuyên Quang- Hà Giang. Trong quá trình thực hiện được các cấp chính quyền, tổ chức Hội Nông dân quan tâm động viên, giúp đỡ di chuyển, gia đình vừa thấy ấm lòng vừa đỡ vất vả hơn.

Công tác vận động nông dân GPMB đang được Hội Nông dân huyện Yên Sơn thực hiện hiệu quả. Ông Trần Hữu Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Sơn cho biết: Hội Nông dân huyện đã theo dõi, giao ban thường xuyên để nắm tình hình bồi thường. Đến 10/5/2024, toàn huyện đã có 265/289 hộ hội viên nông dân nhận đền bù GPMB, đạt 92%. Hội đang tiếp tục phối hợp tuyên truyền, giải thích chính sách, vận động để các hộ còn lại đồng thuận GPMB.

Với sự chỉ đạo xuyên suốt, quyết tâm cao, công tác vận động, tuyên truyền, giúp đỡ, Hội Nông dân các cấp đã thực hiện tốt công tác phối hợp GPMB dự án cao tốc Tuyên Quang- Hà Giang. Hiện toàn tỉnh có 1.055 hộ nông dân trong diện phải GPMB phục vụ Dự án cao tốc. Đến 10/5 đã có 829 hộ nhận 100% tiền bồi thường GPMB, trong đó TP Tuyên Quang 25/45 hộ, đạt 56%; Hàm Yên 539/721 hộ, đạt 74,7%; Yên Sơn 265/289 hộ, đạt 92%.

Trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, vận động đến nhân dân và hội viên nông dân thực hiện tốt công tác GPMB. Đồng thời nắm chắc tình hình, phối hợp tháo gỡ khó khăn; tăng cường công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tế, hỗ trợ hội viên nông dân trong vùng dự án chuyển đổi phương thức sản xuất, tạo sinh kế bền vững, lâu dài; góp phần thực hiện tốt các Chương trình, dự án của địa phương.

Bài, ảnh: Trang Tâm

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/phat-huy-vai-tro-cua-nong-dan-trong-giai-phong-mat-bang-cao-toc-tuyen-quang-ha-giang-191900.html