Những điều bất ngờ khiến hòn đảo hẻo lánh giữa Đại Tây Dương hút khách du lịch

Một trong những hòn đảo xa xôi và khó tiếp cận nhất thế giới, nơi chứa đựng những bí ẩn được giấu kín ở giữa Đại Tây Dương. Địa điểm này ngày càng thu hút đông đảo du khách tới khám phá.

Ảnh Oysteryachts

Saint Helena, một hòn đảo nhỏ hiểm trở nằm ở phía Nam Đại Tây Dương, cách bờ biển Tây Nam châu Phi 1.950km về phía Tây.

Hòn đảo ở châu Phi này thuộc nước Anh, chỉ có khoảng hơn 4.000 cư dân sinh sống và là một trong những hòn đảo có người ở xa nhất trên thế giới.

Trước đây, nếu muốn khám phá “hòn đảo hẻo lánh nhất thế giới này”, du khách buộc phải di chuyển bằng tàu biển và lênh đênh trên biển liên tục trong khoảng hơn 5 ngày.

Nhưng giờ đây, với các chuyến bay thương mại hàng tuần và hệ thống Internet tốc độ cao trên đảo, chính phủ nước này đang hy vọng thổi một sức sống mới vào ngành du lịch còn non trẻ. Được biết, hòn đảo đã chào đón khoảng 2.100 du khách tới thăm trong năm 2023.

Emma Phillips, phu nhân thống đốc đảo St Helena, cho biết nơi đây thu hút những người yêu thích du lịch khám phá, muốn tìm hiểu về lịch sử thay vì du lịch nghỉ dưỡng và thưởng thức ẩm thực.

Bà cho biết thêm, thời tiết trên đảo không thể dự đoán trước và nguồn thực phẩm thỉnh thoảng bị cạn kiệt vì hòn đảo ở rất xa đất liền.

““Hãy đến đây với một tâm trí cởi mở, bạn phải chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận tất cả những điều đó,” Phillips nói, đồng thời ca ngợi những người dân địa phương thân thiện, lịch sử phong phú và kỳ quan thiên nhiên của hòn đảo.

Saint Helena được biết đến nhiều nhất là nơi Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte trải qua quãng đời lưu đày từ năm 1815 đến năm 1821. Vì vậy, hòn đảo cũng có nhiều di tích văn hóa liên quan đến vị hoàng đế này.

Lăng mộ của Napoléon ở Thung lũng Sane. (Ảnh Farandwild)

Hòn đảo này có thủ phủ đẹp như tranh vẽ, Jamestown, với các ngôi nhà mang phong cách kiến trúc Georgian pha trộn giữa cũ và mới. Ngoài ra, còn có một số di tích lịch sử và công trình liên quan đến căn cứ của Hải quân Hoàng gia Anh.

Khu vườn tại Plantation House và cụ rùa già nhất thế giới. (Ảnh The times)

Plantation House, cách thủ đô hai dặm về phía nam, là một lâu đài lớn kiểu Georgia được xây dựng vào năm 1792. Đây cũng là nơi ở của Jonathan, một cụ rùa sống lâu nhất trên cạn được kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận. Mặc dù đã mất khả năng nhìn và cảm giác mùi, cụ rùa 192 năm tuổi vẫn thu hút du khách đến để chụp ảnh cùng.

Để rèn luyện sức khỏe và ngắm cảnh, du khách có thể leo lên 699 bậc thang của Jacob’s Ladder, một lối đi ngoài trời dài 183 mét, được xây dựng từ năm 1829 để nối liền thị trấn với pháo đài trên đồi Ladder.

Jacob’s Ladder được mệnh danh là bậc thang lên thiên đường. (Ảnh Manchester)

Đảo Saint Helena sở hữu môi trường thiên nhiên hoang sơ với khoảng 1/3 tổng số đa dạng sinh học đặc hữu ở các lãnh thổ của Vương quốc Anh có thể được tìm thấy trên hòn đảo. Hơn 500 loài không được tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên trái đất, bao gồm 45 loài thực vật có hoa và dương xỉ.

Ngoài ra, du khách có thể trải nghiệm những vùng khí hậu trải dài từ những khu rừng nhiệt đới mát mẻ đến những đồng cỏ đầy nắng và những vách đá núi lửa thẳng đứng có độ cao từ 500 đến 700 mét, tất cả đều có thể được trải nghiệm trong vòng một giờ lái xe.

Vùng biển của hòn đảo cũng thuận lợi cho du khách theo dõi và khám phá các loài cá như cá heo, cá voi, cá lưng gù, tùy vào từng thời điểm trong năm.

Với khoảng 20 con đường mòn tuyệt đẹp, St Helena đủ để làm hài lòng cả những người đi bộ muốn trải nghiệm mạo hiểm. Những ai muốn thách thức bản thân có thể chọn trekking đến Diana’s Peak. Đây là điểm cao nhất trên đảo với độ cao khoảng 818 m so với mực nước biển.

Ảnh: Oysteryachts.

Về nơi lưu trú, du khách có thể tìm đến trang trại cà phê nhỏ Wranghams. Tại đây cung cấp các tour tham quan và nơi ở cho du khách.

Đinh Tuấn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hon-dao-heo-lanh-giua-dai-tay-duong-co-gi-bat-ngo-khien-du-khach-choang-ngop-2263995.html