Nhận hối lộ để làm giả kết quả giám định pháp y, giúp nhiều người 'né' án tù

Vì sự cám dỗ của đồng tiền, bị cáo Phạm Ngọc Phượng (SN 1970, Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi) đã làm giả nhiều bản kết luận giám định pháp y, giúp một số người hoãn chấp hành án phạt tù.

Sau 2 ngày xét xử, sáng 8/5, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên án các bị cáo liên quan đến vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ xảy ra tại Trung tâm Pháp y tỉnh.

Liên quan đến vụ án này, bị cáo Phạm Ngọc Phượng bị truy tố về tội “nhận hối lộ”. 2 bị cáo gồm Nguyễn Bá Nhật (SN 1958) và Đỗ Văn Thương (SN 1965, cùng trú phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi) bị truy tố về tội “môi giới hối hộ”. Ngoài ra, còn có 3 bị các khác bị truy tố về tội “đưa hối lộ” gồm bị cáo Hà Trần Vũ (SN 1991), Mai Văn Học (SN 1987) và Nguyễn Thành Tín (SN 1990, cùng trú TP Quảng Ngãi).

Bị cáo Phạm Ngọc Phượng.

Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến năm 2022, Phạm Ngọc Phượng đã nhận hối lộ tổng cộng 97 triệu đồng từ Vũ, Học và Tín qua trung gian là Nguyễn Bá Nhật, Đỗ Văn Thương. Đổi lại, Phượng đã làm giả kết luận giám định pháp y về sức khỏe, giúp cho một số bị cáo được xét hoãn chấp hành án phạt tù. Trong số này có những đối tượng phạm tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích.

Các bị cáo và những người có liên quan tại phiên tòa.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Phượng 4 năm 6 tháng tù về tội “nhận hối lộ”. Nguyễn Bá Nhật, Đỗ Văn Thương mỗi bị cáo 2 năm tù về tội “môi giới hối lộ”. Bị cáo Hà Trần Vũ 3 năm tù, các bị cáo Mai Văn Học và Nguyễn Thành Tín cùng nhận mức án 1 năm 6 tháng tù cùng về tội “đưa hối lộ”.

Thân Lai

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/nhan-hoi-lo-de-lam-gia-ket-qua-giam-dinh-phap-y-giup-nhieu-nguoi-ne-an-tu-i730551/