Người dân thắng kiện ủy ban hơn 12 năm nhưng chưa được thi hành án

Một người dân thắng kiện UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk trong vụ kiện hành chính cách đây hơn 12 năm nhưng đến nay chưa được thi hành án.

Ngày 11-5, thông tin từ UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan này vừa có văn bản trả lời ông Nguyễn Bá Triệu (ngụ phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột) việc thi hành bản án hành chính có hiệu lực pháp luật hơn 12 năm trước.

Ông Triệu là người đã thắng kiện UBND TP Buôn Ma Thuột trong vụ kiện hành chính năm 2012.

Ông Nguyễn Bá Triệu bức xúc vì thắng kiện hơn 12 năm nhưng chưa được thi hành án. Ảnh: H.T

Các bên đùn đẩy, dân bức xúc

Trong văn bản trên UBND TP Buôn Ma Thuột đề nghị ông Triệu hợp tác với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty phát điện 3, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp để thương lượng, thỏa thuận thi hành bản án hành chính phúc thẩm ngày 20-8-2012 của TAND tỉnh Đắk Lắk.

Liên quan vụ việc trên, ngày 24-4, UBND tỉnh Đắk Lắk có công văn yêu cầu UBND TP Buôn Ma Thuột phối hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty phát điện 3, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp tiến hành thương lượng với ông Triệu để thi hành án.

Trao đổi với PLO, một lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột nói UBND TP đã đốc thúc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp tiến hành thỏa thuận, thương lượng thi hành án đối với ông Triệu.

Trong khi đó, đại diện Công ty Thủy điện Buôn Kuốp cho rằng khi thi hành án đối với ông Triệu bắt buộc phải sử dụng ngân sách nhà nước. Vì vậy, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã có văn bản đề nghị Tổng công ty phát điện 3 hướng dẫn, chỉ đạo để thi hành án theo đúng quy định.

“Quan điểm của chúng tôi là sẽ thi hành án bằng tiền. Người dân nóng ruột nhưng chúng tôi cũng rơi vào thế khó vì vụ việc chưa có tiền lệ. Chúng tôi cũng thuê luật sư để hướng dẫn xem có cách nào thi hành án nhanh nhất theo đúng quy định nhưng chưa tìm ra cách”- đại diện Công ty Thủy điện Buôn Kuốp nói với PV.

Theo ông Triệu, việc chậm thi hành án khiến ông bị thiệt thòi và rất bức xúc. Ông Triệu yêu cầu các bên liên quan nhanh chóng thi hành án để không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của ông.

Chính quyền thu hồi đất sai luật

Theo hồ sơ, năm 2005, UBND TP Buôn Ma Thuột ra quyết định thu hồi thửa đất nông nghiệp rộng 1.245 m2 của gia đình ông Triệu tại phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột để xây dựng khu quản lý vận hành các nhà máy thủy điện trên sông Sêrêpôk.

Công trình trên do Tổng công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn điện lực Việt Nam) làm chủ đầu tư. Thời điểm bị thu hồi đất, ông Triệu được tính toán đền bù gần 300 triệu đồng.

Ông Triệu cho rằng mức giá bồi thường thấp, việc UBND TP Buôn Ma Thuột ra quyết định thu hồi đất của ông để giao cho doanh nghiệp không đúng luật nên đã khởi kiện ra tòa, yêu cầu hủy quyết định của UBND TP Buôn Ma Thuột.

Tại phiên xét xử phúc thẩm năm 2012, TAND tỉnh Đắk Lắk chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Triệu, tuyên hủy một phần quyết định của UBND TP Buôn Ma Thuột để giải quyết lại theo quy định pháp luật.

Theo nhận định của tòa án, việc UBND TP Buôn Ma Thuột ra quyết định thu hồi đất đối với gia đình ông Triệu, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là trái quy định pháp luật.

Bởi đối với dự án trên nhà nước không thực hiện việc thu hồi đất, không phê duyệt phương án bồi thường về đất mà nhà đầu tư phải thương lượng với chủ đất.

TIẾN THOẠI

Nguồn PLO: https://plo.vn/nguoi-dan-thang-kien-uy-ban-hon-12-nam-nhung-chua-duoc-thi-hanh-an-post790061.html