Ngồi 1 chỗ điều khiển hệ thống chiếu sáng thông minh toàn TP.HCM

Nếu TP.HCM áp dụng hệ thống chiếu sáng thông minh, từ Trung tâm điều khiển chiếu sáng đô thị TP có thể điều khiển đèn trên toàn TP.

Mới đây, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị, thực hiện trong giai đoạn 2024 - 2025.

TP.HCM sẽ triển khai chiếu sáng đô thị thông minh, chiếu sáng mỹ thuật nhiều công trình đang được bảo tồn.

Theo kế hoạch của TP.HCM, 6 biểu tượng giữa trung tâm TP sẽ được thắp sáng bằng hệ thống đèn đô thị thông minh, vừa tiết kiệm điện, vừa tô điểm thẩm mỹ cho TP.HCM. 6 công trình này gồm: Cột cờ Thủ Ngữ, Cầu Móng, Nhà thiếu nhi TP, Chợ Bến Thành, Bảo tàng TP.HCM, Bảo tàng Tôn Đức Thắng.

Các công trình rực rỡ hơn khi có ánh sáng

Ghi nhận của PV PLO, hiện các công trình bảo tồn kể trên đều nằm ở những vị trí đắc địa thuộc trung tâm TP. Tuy nhiên, khi về đêm, vẻ đẹp của 6 công trình này có phần chưa thật sự nổi bật giữa muôn vàn ánh đèn của khu trung tâm.

Cầu Mống - một biểu tượng của TP tọa lạc tại khu vực trung tâm.

Đơn cử như công trình cầu Mống bắc ngang kênh Bến Nghé, nằm song song với cầu Khánh Hội, nối quận 1 và quận 4. Cầu Mống là công trình kiến trúc nổi bật của TP với diện mạo khác lạ so với những cây cầu còn lại của TP, cầu có màu xanh ngọc bích, mang đậm dấu ấn kiến trúc phương Tây.

Chính vì vậy, cầu Mống luôn là điểm check-in thu hút đông đảo giới trẻ. Tuy nhiên, về đêm, khi TP bắt đầu lên đèn, cầu Mống bị chìm vào bóng tối. Khoảng 19 giờ, hệ thống đèn cầu bật sáng nhưng chưa đủ để khiến cầu rực rỡ,

Cách đó không xa là Cột cờ Thủ Ngữ tại công viên Bến Bạch Đằng, dưới chân cầu Khánh Hội, một vị trí đắc địa giữa trung tâm TP. Cột cờ Thủ Ngữ được xếp hạng là di tích cấp TP vào năm 2016.

Cột Cờ Thủ Ngữ - di tích cấp TP.

Tương tự, chợ Bến Thành cũng nằm trong danh sách các công trình sẽ được thắp sáng bằng hệ thống đèn đô thị thông minh. Chợ Bến Thành từ lâu đã là một trong những biểu tượng của TP, thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước.

Ánh sáng của chợ Bến Thành về đêm chưa thật sự thu hút.

3 công trình còn lại là Nhà thiếu nhi TP, Bảo tàng TP.HCM, Bảo tàng Tôn Đức Thắng cũng chưa được thắp sáng tương xứng. Đặc biệt, 2 bảo tàng về đêm chìm hẳn vào bóng tối, chủ yếu chỉ sáng nhờ hệ thống đèn đường.

Ngồi 1 chỗ điều khiển hệ thống chiếu sáng đô thị

Theo UBND TP.HCM mục tiêu phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị giai đoạn 2024-2025 là để xây dựng hệ thống chiếu sáng đô thị thông minh, đảm bảo các yêu cầu chất lượng ánh sáng, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Hệ thống chiếu sáng đô thị xây dựng mới và hệ thống chiếu sáng đô thị hiện hữu hữu sẽ được cải tạo theo hướng chiếu sáng thông minh, được quản lý và vận hành từ Trung tâm điều khiển chiếu sáng đô thị TP.HCM.

Tuy nhiên, hiện nay thủ tục đầu tư, hình thức đầu tư và cả phương án tài chính để mời gọi đầu tư vào dự án chiếu sáng thông minh là vấn đề cần bàn. Hiện Trung tâm đang nghiên cứu để đưa ra phương án đầu tư, mời gọi các nhà đầu tư tham gia.
Ông Lưu Văn Tấn - Giám đốc Trung tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức

Theo đó, trong giai đoạn này sẽ tiếp tục nâng cấp, mở rộng bộ phận điều khiển tự động hệ thống chiếu sáng đô thị của Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM. Đồng thời chú ý tới chiếu sáng kiến trúc của 6 công trình trên.

Bảo tàng TP.HCM thiếu ánh sáng về đêm.

Vì vậy, UBND TP giao các đơn vị đẩy nhanh nghiên cứu và đề xuất danh mục dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin ứng dụng cho hệ thống chiếu sáng theo hình thức đối tác công tư, nghiên cứu thực hiện xúc tiến, kêu gọi đầu tư và thu hút các nhà đầu tư.

Trao đổi với PLO, ông Lưu Văn Tấn - Giám đốc Trung tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức, cho biết hiện nay hệ thống chiếu sáng thông minh TP Thủ Đức cũng đang được nghiên cứu và kêu gọi đầu tư trong giai đoạn 2024-2025.

Ông Tấn lý giải toàn TP hiện chủ yếu sử dụng hệ thống chiếu sáng thủ công hoặc chiếu sáng mỹ thuật. Chiếu sáng thủ công hiểu đơn giản là làm thủ công, điều khiển bật tắt bằng tay, khó có thể kiểm soát khi có sự cố hay hư hỏng từ hệ thống.

Vì vậy, khi sử dụng hệ thống chiếu sáng thông minh, TP Thủ Đức và TP.HCM có thể dễ dàng điều khiển từ xa. Bộ phận phụ trách có thể ngồi 1 chỗ điều khiển được hệ thống chiếu sáng, điều chỉnh cường độ ánh sáng dễ dàng tùy thời tiết. Từ trung tâm điều khiển cũng dễ dàng phát hiện sự cố, hư hỏng để kịp thời sửa chữa, mang lại hiệu quả trong quá trình vận hành, góp phần tiết kiệm điện.

Sẽ chiếu sáng mỹ thuật cầu Ba Son vào 2-9-2024

Sở GTVT TP cho biết sắp tới TP.HCM sẽ lắp đặt hệ thống chiếu sáng mỹ thuật cho cầu Ba Son bằng hệ thống chiếu sáng trực tiếp và gián tiếp.

Cầu Ba Son sắp được chiếu sáng mỹ thuật.

Hệ thống gián tiếp có thể đặt dưới sông. Hiện nhà đầu tư đang lên kế hoạch triển khai, dự kiến hoàn thành trước ngày 2-9. Khi đó, cầu Ba Son sẽ có hệ thống ánh đèn lung linh, nổi bật.

ĐÀO TRANG - NHƯ NGỌC

Nguồn PLO: https://plo.vn/ngoi-1-cho-dieu-khien-he-thong-chieu-sang-thong-minh-toan-tphcm-post789410.html