Ngày này năm xưa 28/11: Thành lập Cục Điều tiết điện lực

Ngày này năm xưa 28/11 là ngày Chính phủ ra quyết định về chức năng, nhiệm vụ Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương; ngày Lâm nghiệp Việt Nam.

Chuyên mục “Ngày này năm xưa” trên Báo Công Thương tổng hợp, giới thiệu những sự kiện trong nước và ngành Công Thương; các sự kiện quốc tế và sự kiện về Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 28/11.

Sự kiện trong nước

Ngày 28/11/1951, nhà văn Nam Cao hy sinh. Nam Cao tên thật là Trần Hữu Tri, sinh năm 1917. Ông được biết đến là nhà văn hiện thực lớn thời kỳ trước Cách mạng Tháng Tám và là nhà báo kháng chiến thời kỳ sau Cách mạng.

Tháng 4/1943, Nam Cao gia nhập Hội Văn hóa cứu quốc và là một trong số những thành viên đầu tiên của tổ chức này. Trong những năm cuộc đời ngắn ngủi, Nam Cao luôn cống hiến hết mình cho cách mạng và văn chương. Một số tác phẩm nổi tiếng của Nam Cao là: Tiểu thuyết Sống mòn, truyện ngắn Chí Phèo, truyện ngắn Đôi mắt…. Ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật đợt đầu năm 1996.

Ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào trồng cây. Đến năm 1995, kỷ niệm sự kiện này, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 28/11 hàng năm là Ngày Lâm nghiệp Việt Nam. Ngày Lâm nghiệp Việt Nam nhằm mục đích tuyên truyền ý thức trồng cây xanh, bảo vệ môi trường; biểu dương ngành lâm nghiệp, phát động phong trào thi đua trồng rừng, khai thác tài nguyên rừng hiệu quả và hợp lý. Đồng thời là dịp giáo dục toàn dân ý thức bảo vệ môi trường, tình cảm yêu ngành, yêu nghề trong cán bộ, công nhân viên lâm nghiệp, động viên phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển rừng, sử dụng tài nguyên rừng hợp lý, tiết kiệm, biểu dương, khen thưởng người tốt, địa phương, đơn vị tốt.

Ngày 28/11/2006, Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung danh mục, tiêu chuẩn chất lượng và điều kiện khoáng sản xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BCN của Bộ Công nghiệp hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản.

Ngày 28/11/2008, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 152/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020.

Ngày 28/11 là ngày thành lập Cục Điều tiết điện lực

Ngày 28/11/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 153/2008/QĐ-TTg về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực, là cơ quan trực thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước về điều tiết hoạt động điện lực; tổ chức thực hiện nhiệm vụ điều tiết hoạt động điện lực nhằm cung cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng, sử dụng điện tiết kiệm.

Ngày 28/11/2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 44/2014/TT-BCT quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia.

Ngày 28/11/2017, diễn ra Khóa họp lần thứ tư Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Phát triển kinh tế Italia tại Hà Nội.

Ngày 28/11/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 34/2019/TT-BCT quy định về hệ thống thông tin năng lượng. Theo đó, quy định về việc thiết lập, quản lý vận hành hệ thống thông tin năng lượng và tổ chức, xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu năng lượng.

Ngày 28/11/2022, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 1478/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí".

Sự kiện quốc tế

Ngày 28/11/1820, ngày sinh Friedrich Engels (mất năm 1895). Ông là nhà tư tưởng, nhà giáo dục, nhà cách mạng, nhà lý luận chính trị, nhà triết học người Đức. Ông được biết đến là người đã cùng Karl Marx sáng lập và phát triển chủ nghĩa cộng sản. Engels sinh ra trong một gia đình tư sản lớn. Tuy nhiên, ông lại bộc lộ ra sự chán ghét đối với chủ nghĩa tư bản. Từ việc nghiên cứu đời sống kinh tế và chính trị nước Anh khi sống tại Manchester từ năm 1842, Engels đã phát hiện ra rằng, giai cấp công nhân không chỉ là giai cấp đau khổ trong xã hội tư bản, mà còn là giai cấp có sứ mệnh đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội. Ông cùng với Marx đồng tác giả của bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (1848). Engels cũng biên tập đồng thời xuất bản quyển II và quyển III của bộ Tư bản sau khi Marx mất.

Ngày 28/11/1929, nhóm người bao gồm sĩ quan Richard E. Byrd cùng cơ trưởng Bernt Balchen, phi công Harold Irving June và nhiếp ảnh gia Ashley Chadbourne McKinley đã trở thành những người đầu tiên bay qua Nam Cực. Nam Cực là nơi có điểm có vĩ độ bằng -90 độ trên Trái Đất. Nó là điểm cực nam trên bề mặt Trái Đất và nằm ở phía đối diện với Bắc Cực. Không có điểm nào trên Trái Đất nằm ở phía Nam của Nam Cực và không có quốc gia thuộc Nam Cực.

Ngày 28/11/1943, bắt đầu hội nghị Teheran (thủ đô Iran) cho đến 1/12/1945 với sự tham gia của ba nhà lãnh đạo Mỹ, Anh và Liên Xô là Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill và Joseph Stalin. Tuy ba nhà lãnh đạo tham gia với mục đích khác nhau, kết quả chính của hội nghị Tehran là cam kết của phe Đồng Minh phương Tây mở mặt trận thứ hai chống lại Đức quốc xã. Hội nghị cũng đề cập đến mối quan hệ của phe Đồng Minh với Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, cũng như các chiến dịch tại Nam Tư và chống lại Nhật Bản, và sự dàn xếp dự kiến sau chiến tranh. Hội nghị Tehran cũng là một trong những cuộc hội đàm đầu tiên về sự thành lập của Liên Hợp Quốc. Với việc Đức đã đẩy thế giới vào hỗn loạn lần thứ hai, cả ba nhà lãnh đạo đồng ý rằng cần phải có biện pháp ngăn chặn một cuộc chiến tương tự diễn ra.

Ngày 28/11/1954, ngày mất của Enrico Fermi (sinh năm 1901), là nhà vật lý lý thuyết và thực nghiệm người Ý, người được mệnh danh là “Giáo hoàng của các nhà vật lý”. Ông được biết đến là người góp công lớn trong việc nghiên cứu và xây dựng lò Chicago Pile-1, lò phản ứng hạt nhân do con người xây dựng đầu tiên trên thế giới. Cùng với Robert Oppenheimer, ông cũng được coi là một trong những “cha đẻ của bom nguyên tử”. Fermi nhận giải Giải Nobel Vật lý năm 1938 cho lý thuyết phóng xạ cảm ứng và phát hiện ra các nguyên tố siêu urani.

Ngày 28/11/1990, ông Lý Quang Diệu kết thúc nhiệm kỳ Thủ tướng Singapore đánh dấu chấm dứt giai đoạn cầm quyền của nhà lãnh đạo kỳ cựu của đất nước này và bắt đầu thời kỳ chuyển giao thế hệ cho các nhà lãnh đạo kế cận. Phó Thủ tướng Ngô Tác Đống kế nhiệm.

Sự kiện về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 28/11/1954, Bác viết bài “Thầy thuốc nói” đăng trên Báo “Nhân Dân” hàm ý: “Trải qua 80 năm mất nước, 15 năm bị chiến tranh tàn phá, hậu quả về các mặt kinh tế, xã hội rất nặng nề. Cũng như nhiều nước khác, việc khôi phục kinh tế, xã hội phải có thời gian phấn đấu gian khổ, ví như việc chữa bệnh của thầy thuốc, phải dùng thuốc đắng cay đủ ngày mới khỏi bệnh”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) (tháng 2/1965)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) (tháng 2/1965)

Ngày 28/11/1959, trong bài nói tại Hội nghị nghiên cứu lịch sử Đảng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hồ Chí Minh huấn thị: “…Chỉ có hai hạng người không mắc khuyết điểm: Là đứa bé còn ở trong bụng mẹ và người đã chết bỏ vào quan tài. Có hoạt động thì khó tránh khỏi khuyết điểm. Nhưng khi có khuyết điểm thì phải thật thà tự phê bình, hoan nghênh người khác phê bình và kiên quyết sửa chữa”.

Ngày 28/11/1965, Bác gửi thư khen ngợi quân dân Yên Bái có thành tích bắn rơi chiếc máy bay thứ 800 của giặc Mỹ trên bầu trời miền Bắc nước ta.

Quang Lộc

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ngay-nay-nam-xua-2811-thanh-lap-cuc-dieu-tiet-dien-luc-288441.html