Ngày đêm bám đường xử lý sạt lở đường Hồ Chí Minh qua Đà Nẵng

Đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Hòa Liên (qua địa phận Đà Nẵng) tiếp tục sạt lở khiến phương tiện qua lại khó khăn.

Sáng 26/11, tại Km 46+350 đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Hòa Liên (địa phận xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) tiếp tục mưa dầm. Bùn đất tại vị trí sạt lở taluy dương tràn xuống mặt đường, khiến phương tiện qua lại khó khăn.

Sáng 26/11, tại Km 46+350 đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Hòa Liên (địa phận xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) tiếp tục mưa dầm. Bùn đất tại vị trí sạt lở taluy dương tràn xuống mặt đường, khiến phương tiện qua lại khó khăn.

Đơn vị bảo trì tuyến là Công ty CP Quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên điều động 2 xe múc, 5 xe ben cùng nhiều công nhân tổ chức hót dọn.

Đơn vị bảo trì tuyến là Công ty CP Quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên điều động 2 xe múc, 5 xe ben cùng nhiều công nhân tổ chức hót dọn.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, phương tiện vẫn có thể đi qua đoạn Km 46+350. Tuy nhiên, phần đường bên phải tuyến đầy bùn đất nên lưu thông khá chậm. Bên trái tuyến, trước đây là đường đất, được đổ cấp phối để lưu thông tạm.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, phương tiện vẫn có thể đi qua đoạn Km 46+350. Tuy nhiên, phần đường bên phải tuyến đầy bùn đất nên lưu thông khá chậm. Bên trái tuyến, trước đây là đường đất, được đổ cấp phối để lưu thông tạm.

Ông Nguyễn Danh Tiến, Trưởng văn phòng Quản lý đường bộ III.1 (Khu Quản lý đường bộ III, Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, đơn vị bố trí công chức thanh tra, phối hợp lực lượng CSGT phân luồng, điều tiết giao thông qua vị trí sạt lở 24/24h. Chỉ đạo đơn vị bảo trì tuyến tiếp tục hót dọn sạt lở, không để tắc đường.

Ông Nguyễn Danh Tiến, Trưởng văn phòng Quản lý đường bộ III.1 (Khu Quản lý đường bộ III, Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, đơn vị bố trí công chức thanh tra, phối hợp lực lượng CSGT phân luồng, điều tiết giao thông qua vị trí sạt lở 24/24h. Chỉ đạo đơn vị bảo trì tuyến tiếp tục hót dọn sạt lở, không để tắc đường.

Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó giám đốc Công ty CP Quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên cho hay, bùn đất sạt lở trung bình mỗi ngày tràn ra mặt đường khoảng 1 mét. Hiện đơn vị huy động máy móc, nhân công túc trực, sạt lở đến đâu dọn đến đó. Đồng thời, chờ cơ quan chức năng công bố tình huống khẩn về thiên tai để triển khai các bước tiếp theo.

Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó giám đốc Công ty CP Quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên cho hay, bùn đất sạt lở trung bình mỗi ngày tràn ra mặt đường khoảng 1 mét. Hiện đơn vị huy động máy móc, nhân công túc trực, sạt lở đến đâu dọn đến đó. Đồng thời, chờ cơ quan chức năng công bố tình huống khẩn về thiên tai để triển khai các bước tiếp theo.

Theo Khu Quản lý đường bộ III, các vị trí sạt lở trên tuyến La Sơn – Hòa Liên có tổng khối lượng 25.750m3, đơn vị bảo trì tuyến đã xử lý 7.000m3. Trong đó, tại Km42+730 - Km42+800, bên phải tuyến, đất đá mái taluy dương sạt lở dài khoảng 68m, đẩy tường chắn rọ đá dịch chuyển ra lề đường. Đất tràn lấp toàn bộ rãnh dọc, lề đường đến mép mặt đường bê tông nhựa. Khối lượng đất, đá sạt lở khoảng 4.750 m3.

Theo Khu Quản lý đường bộ III, các vị trí sạt lở trên tuyến La Sơn – Hòa Liên có tổng khối lượng 25.750m3, đơn vị bảo trì tuyến đã xử lý 7.000m3. Trong đó, tại Km42+730 - Km42+800, bên phải tuyến, đất đá mái taluy dương sạt lở dài khoảng 68m, đẩy tường chắn rọ đá dịch chuyển ra lề đường. Đất tràn lấp toàn bộ rãnh dọc, lề đường đến mép mặt đường bê tông nhựa. Khối lượng đất, đá sạt lở khoảng 4.750 m3.

Đoạn Km46+330 - Km46+430, bên phải tuyến, phần đất đá trên mái taluy sạt lờ, đẩy ngã đổ hoàn toàn 80m tường chắn bê tông xi măng. Rọ đá sau tường chắn tràn xuống chiếm gần hết mặt đường, gây ách tắc giao thông. Khối lượng đất đá sạt lở tràn lấp mặt đường, phần lề đường khoảng 18.500m3.

Đoạn Km46+330 - Km46+430, bên phải tuyến, phần đất đá trên mái taluy sạt lờ, đẩy ngã đổ hoàn toàn 80m tường chắn bê tông xi măng. Rọ đá sau tường chắn tràn xuống chiếm gần hết mặt đường, gây ách tắc giao thông. Khối lượng đất đá sạt lở tràn lấp mặt đường, phần lề đường khoảng 18.500m3.

Khu Quản lý đường bộ III cho biết thêm, Cục Đường bộ Việt Nam vừa có công văn đề nghị Bộ GTVT công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để sớm khắc phục thiệt hại hạ tầng do mưa lớn kéo dài trên tuyến.

Khu Quản lý đường bộ III cho biết thêm, Cục Đường bộ Việt Nam vừa có công văn đề nghị Bộ GTVT công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để sớm khắc phục thiệt hại hạ tầng do mưa lớn kéo dài trên tuyến.

Vĩnh Nhân

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/ngay-dem-bam-duong-xu-ly-sat-lo-duong-ho-chi-minh-qua-da-nang-192231126120116861.htm