Ngăn chặn buôn lậu mùa mưa bão

Mưa bão thường gây ngập úng, cùng với với sự tàn phá của các loại xe cơ giới khiến cho nhiều tuyến đường trên tuyến biên giới trở nên trơn trượt, là tác nhân gây khó khăn cho công tác phòng, chống buôn lậu.

Ngoài ra, mưa giông, gió lốc kèm theo sấm, sét nhiều và bất thường kèm theo sự liều lĩnh của những đối tượng điều khiển phương tiện vận chuyển hàng cấm, hàng lậu chạy với tốc độ cao cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của cán bộ chiến sỹ. Để công tác phòng, chống buôn lậu đạt hiệu quả cao, đồng thời đảm bảo an toàn cho người thực thi công vụ, Ban giám đốc Công an tỉnh Long An đã chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ cụ thể đến từng đơn vị Công an các huyện, xã biên giới.

Công an tỉnh Long An phối hợp với các lực lượng kiểm tra tuyến đường tuần tra biên giới.

Công an tỉnh Long An phối hợp với các lực lượng kiểm tra tuyến đường tuần tra biên giới.

1. Thượng tá Nguyễn Quốc Cường, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Long An cho biết, sau khi kéo giảm về số vụ và số lượng hàng hóa nhập lậu trong nửa cuối năm 2023 thì từ đầu năm 2024 đến nay lại bất ngờ gia tăng.

Chỉ tính trong quý 1 năm 2024, đơn vị đã phối hợp với Công an các huyện, thị xã biên giới phát hiện và bắt 215 vụ buôn lậu, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, hàng hóa nhập lậu, thu giữ 453.300 bao thuốc lá ngoại, 36,5 tấn đường cát, 3,263 tấn pháo nổ các loại, 25 tấn phế liệu, 3,505 tấn hoa quả và một số loại hàng hóa khác trị giá 1 tỷ đồng. Ngoài ra còn thu giữ các loại phương tiện vận chuyển hàng lậu, hàng cấm gồm 36 xe ôtô, 91 xe môtô, 2 xuồng máy. Đơn vị cũng đã lập hồ sơ xử lý trách nhiệm hình sự đối với 33 đối tượng trong 32 vụ, xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 vụ với số tiền 572 triệu đồng.

Trong số các vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu bị bắt giữ, nổi lên một số trường hợp đối tượng điều khiển phương tiện tìm mọi cách đối phó hòng tẩu thoát. Điển hình vào ngày 2/1/2024, sau khi nắm thông tin từ xa về việc một nhóm đối tượng tổ chức vận chuyển hàng cấm vào nội địa, các trinh sát của đã phối hợp với Công an huyện Mộc Hóa và Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy Bộ đội Biên Phòng tỉnh đã tổ chức nhiều tổ công tác chặn bắt. Đến 3h15 phút ngày 3/1/2024, tổ công tác chốt chặn tại tuyến đường thuộc ấp 2, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa phát hiện xe ô tô nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Phát hiện có Công an, đối tượng không những không chấp hành mà còn tăng ga cho xe lao thẳng về phía các thành viên tổ công tác hòng chạy thoát. Do có sự chuẩn bị từ trước, các thành viên trong tổ công tác lập tức né tránh nguy hiểm rồi thông báo cho tổ công tác khác chốt chặn gần đó hỗ trợ và đã bắt gọn 2 đối tượng. Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai tên Trương Minh Hải, sinh năm 1994, ngụ quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh và Đinh Công Tuyên, sinh năm 1991 tại huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. Do nghiện hút nên cả hai đã nhận lời một đối tượng ở bên kia biên giới vận chuyển 843kg pháo nổ với giá 2 triệu đồng để lấy tiền mua ma túy sử dụng và khi nào về đến điểm đã hẹn ở TP Hồ Chí Minh thì sẽ có người ra nhận hàng.

Các lực lượng phối hợp thị sát các tuyến kênh nơi đối tượng buôn lậu thường vận chuyển hàng hóa.

Các lực lượng phối hợp thị sát các tuyến kênh nơi đối tượng buôn lậu thường vận chuyển hàng hóa.

Trước đó một ngày, nhận thông tin về một nhóm đối tượng chuẩn bị vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu với số lượng lớn, các trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham những, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Long An đã tổ chức đón lõng ngoài khu vực biên giới huyện Đức Huệ để chặn bắt. Tuy nhiên khi được yêu cầu dừng phương tiện, đối tượng điều khiển đột ngột tăng ga lao vào giữa tổ công tác rồi chạy băng qua địa phận huyện Đức Hòa tiến thẳng về huyện Thủ Thừa nên trinh sát đã lập tức thông báo cho Công an huyện này phối hợp cùng truy bắt.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, khi chiếc xe này vừa lưu thông đến địa bàn ấp 2, xã Tân Long, huyện Thủ Thừa, do thấy không thể trốn thoát được nữa, đối tượng đành cho dừng phương tiện để trình diện tổ công tác phối hợp và khai tên Nguyễn Hữu Khánh, sinh năm 1989 tại huyện Đức Huệ. Ngoài ra đối tượng cũng khai thường xuyên nhận vận chuyển các loại hàng cấm, hàng lậu cho giới chủ lấy tiền hút hít ma túy.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Quốc Cường, dự kiến mùa mưa bão năm nay có nhiều diễn biến phức tạp về tội phạm buôn lậu. Các đầu nậu thường thuê những đối tượng nghiện hút ma túy điều khiển phương tiện lưu thông với tốc độ rất cao (80-100km/giờ) và sẵn sàng lao thẳng vào các thành viên tổ công tác gây nguy hiểm đến tính mạng của cán bộ chiến sỹ. Để công tác phòng, chống buôn lậu trên tuyến biên giới đạt hiệu quả cao, ngay từ trước khi mùa mưa đến, đơn vị đã cử trinh sát xuống địa bàn nắm tình hình thực tế, qua đó phối hợp với Công can các huyện, thị xã và các xã biên giới xây dựng phương án cụ thể, chú trọng từng chi tiết dù là nhỏ nhất nhằm đảm bảo an toàn cho người thực thi công vụ.

2. Tại chuyến đi khảo sát thực tế và kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu dọc theo tuyến đường tuần tra biên giới từ huyện Đức Huệ đến huyện Mộc Hóa vào ngày 9/5/2024, sau khi nghe Công an địa phương và các trưởng đồn biên phòng báo cáo về những thuận lợi và khó khăn trong công tác phòng, chống buôn lậu, và các loại tội phạm, Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An, Phó ban chỉ đạo 389 nhận định: Qua thực tế khai thác từ các đối tượng vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu đã bị bắt cho thấy xuất phát từ sự chênh lệch giá rất cao nên các đối tượng đã tìm đủ mọi cách tuồn vào trong nước tiêu thụ.

Thắt chặt kiểm tra, kiểm soát đối với người và phương tiện qua lại cửa khẩu.

Thắt chặt kiểm tra, kiểm soát đối với người và phương tiện qua lại cửa khẩu.

Để quay vòng được nhiều chuyến, đối tượng sẽ tìm con đường ngắn nhất để nhanh chóng chuyển đến các trung tâm đô thị lớn với nhiều người có nhu cầu tiêu thụ và chắc chắn họ sẽ rình rập ở khu vực biên giới tiếp giáp với Long An, Tây Ninh. Cung đường từ hai địa phương này đến TP Hồ Chí Minh là rất ngắn, chỉ vài ba tiếng đồng hồ là tới nơi. Các đối tượng thường tranh thủ những lúc giao ca của lực lượng chức năng hoặc đêm tối mang hàng cấm, hàng lậu lần theo đường mòn, lối mở giấu trong các bụi cây gai rậm rạp hoặc rừng tràm dọc tuyến đường biên rồi thuê xe tải giả vận chuyển nông sản để cất giấu vào trong lõi những kiện hàng.

Mùa mưa bão đã bắt đầu, tuyến biên giới với đặc thù về địa hình, địa vật phức tạp, luôn xuất hiện những trận mưa giông, gió lốc mạnh, kèm theo đó là sấm sét liên tục; ngoài ra, mùa mưa cũng gây tình trạng ngập nước, đường trơn, nhưng các đối tượng buôn lậu thường phóng xe với tốc độ cao có thể gây nguy hiểm cho cán bộ chiến sỹ trong các chuyến tuần tra, kiểm soát và truy bắt buôn lậu.

Để đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sỹ và phương tiện chiến đấu, đồng thời đảm bảo công tác phòng, chống buôn lậu đạt hiệu quả cao cần phải phối hợp đồng bộ. Trong đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nắm thông tin tận gốc để xác định nhân thân của các đối tượng cầm đầu các đường dây buôn lậu và phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động của những đường dây này. Khi đã nắm chắc được thông tin tội phạm thì triển khai ngay công tác hướng dẫn cho các đơn vị phòng, chống buôn lậu của Công an các huyện, xã biên giới.

Phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển hàng cấm.

Phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển hàng cấm.

Công an các huyện tổ chức cho trinh sát nắm chắc tình hình địa bàn, xác định những đối tượng nào đã tiếp tay và chứa chấp hàng hóa cho các đối tượng buôn lậu để làm cơ sở đấu tranh, phối hợp với Công an các xã và các đơn vị chức năng tăng cường tuần tra phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới .

Công an các xã biên giới thắt chặt công tác quản lý cư trú, nắm chắc những di biến động về nhân khẩu để kịp thời xác định tất cả những trường hợp từ địa phương khác đến làm ăn buôn bán, thăm thân hay thực hiện những hoạt động khác. Song song với đó phải rà soát ngay để lên danh sách các đối tượng từng và đang tham gia vận chuyển hàng lậu cho giới chủ để có biện pháp răn đe, nhắc nhở thường xuyên, đồng thời sàng lọc trong số đối tượng này nếu phát hiện nghi vấn thì thông báo cho các đơn vị nghiệp vụ Công an cấp huyện, tỉnh để theo dõi, truy bắt nếu vi phạm.

Mặt khác, Công an các huyện và xã biên giới phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không chứa chấp, bao che, tiếp tay cho buôn lậu và chủ động tố giác tội phạm nếu phát hiện, các cửa hàng tạp hóa không mua bán những loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là thuốc lá ngoại, đường cát không nhãn mác, pháo nổ, vàng, gia súc....

Tất cả các đơn vị được giao làm công tác phòng, chống buôn lậu phải thường xuyên trao đổi thông tin tội phạm và liên kết chặt chẽ với nhau để xây dựng phương án đấu tranh. Ngoài ra còn phải phối hợp chặt chẽ với các Bộ đội Biên Phòng đóng tại các cửa khẩu trên toàn tuyến và Quản lý thị trường xây dựng phương án triệt phá, chặn bắt buôn lậu, đảm bảo an toàn tính mạng cho những người thi hành công vụ.

Song song với công tác phòng, chống buôn lậu, các đơn vị cũng cần phải nêu cao cảnh giác nhằm phát hiện những băng nhóm, đối tượng tội phạm ma túy, lừa đảo, cờ bạc, trốn nã và các loại tội phạm khác để kịp thời thông báo cho các đơn vị nghiệp vụ trong Công an tỉnh triển khai phương án đấu tranh, triệt phá.

Đức Cương

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/ho-so-interpol/ngan-chan-buon-lau-mua-mua-bao-i731758/