Nga tăng cường sản xuất siêu tiêm kích Su-57

Số lượng đơn đặt hàng sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 ngày càng tăng mạnh tại Nga.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC, một phần của Rostec) Yury Slyusar, trong một cuộc phỏng vấn trên sóng truyền hình Rossiya-24, tiết lộ: "Đơn đặt hàng quốc phòng đối với máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 đã tăng gấp đôi trong năm 2023".

Tổng Giám đốc Yury Slyusar cho biết, các đơn đặt hàng đều được hoàn thành, mọi quy định trong hợp đồng đã ký và lịch trình thời gian đều được giao đúng thời hạn, thậm chí trước thời hạn đối với một số nhà máy. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh rằng trong năm 2024, đơn hàng sẽ còn ấn tượng hơn nữa.

Mặc dù quan chức Nga không nêu rõ con số chính xác, nhưng trước đó, ông Yury Slyusar đã chỉ ra rằng, theo chương trình vũ khí nhà nước hiện tại, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga dự kiến sẽ mua 76 máy bay Su-57 vào năm 2027.

Su-57 là máy bay chiến đấu đa chức năng thế hệ thứ năm hai động cơ được truyền thông Nga mô tả là "đối thủ mạnh mẽ" của Lockheed Martin F-35 - một máy bay chiến đấu được Mỹ và các đồng minh sử dụng rộng rãi trên khắp châu Âu và châu Á.

Moscow đang tích cực phát triển nền tảng Su-57, thể hiện rõ qua các chuyến bay thử nghiệm đang diễn ra, đặc biệt tập trung vào việc tích hợp liền mạch động cơ giai đoạn hai có tên là Izdeliye 30. Hiện tại, những chiếc máy bay này đang tiến hành bay thử nghiệm để đánh giá và xác nhận kỹ lưỡng khả năng hoạt động của động cơ nâng cấp.

Hồi tháng 11, Rostec cũng tuyên bố nâng cao đáng kể khả năng chiến đấu của Su-57 thế hệ thứ năm thông qua việc tích hợp các công nghệ tiên tiến. Sau đó, một báo cáo tiết lộ về kế hoạch phát triển phiên bản hai chỗ ngồi của dòng máy bay chiến đấu siêu thanh thế hệ thứ năm này.

Su-57 là máy bay chiến đấu đa chức năng thế hệ thứ năm của Nga, được thiết kế để tiêu diệt tất cả các loại mục tiêu trên không, trên đất liền và trên biển, cũng như chế áp các hệ thống điều khiển máy bay của đối phương.

Điểm mạnh của Su-57 không chỉ là khả năng tàng hình, mà còn là các công nghệ hàng không tiên tiến nhất của Nga hiện nay như radar mảng định pha chủ động (AESA), hệ thống hỗ trợ phi công, cũng như hàng loạt cảm biến và vũ khí hàng không hiện đại.

Su-57 có tốc độ tối đa 2.600 km/h, trần bay 20 km, tải trọng vũ khí tối đa của máy bay lên tới khoảng 14 - 16 tấn. Tiêm kích này có 12 điểm treo vũ khí, một số giá treo có thể gắn vũ khí có trọng lượng tối đa 1,5 tấn mỗi quả.

Quỳnh Như

Theo Tass

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nga-tang-cuong-san-xuat-sieu-tiem-kich-su-57-post1599628.tpo