Mỹ tiếp tục làm Ukraine thất vọng

Nhà Trắng khẳng định Kiev chỉ có thể sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để phòng thủ.

Mỹ phủ nhận việc giúp Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga, sau khi Moscow cáo buộc Washington "đùa với lửa" khi bật đèn xanh cho Kiev pháo kích các thành phố của Nga.

"Chúng tôi không khuyến khích cũng như không cho phép các cuộc tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga bằng hệ thống vũ khí do Mỹ cung cấp. Đó là chính sách không thay đổi" – phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby khẳng định khi trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu đã đến lúc xem xét lại "lệnh cấm Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ theo cách tấn công hay không".

Pháo kích khiến khu chung cư ở Belgorod - Nga bị hư hại vào ngày 13-5. Ảnh: Sputnik

Pháo kích khiến khu chung cư ở Belgorod - Nga bị hư hại vào ngày 13-5. Ảnh: Sputnik

Tuyên bố được ông Kirby đưa ra tại họp báo công bố gói viện trợ bổ sung trị giá 2 tỉ USD cho Kiev hôm 17-5.

"Washington đang theo dõi chặt chẽ cuộc tấn công của Nga ở Đông Bắc Ukraine và làm việc suốt ngày đêm để đưa vũ khí và thiết bị vào Ukraine nhằm giúp họ đẩy lùi các cuộc tấn công đó" – ông nói và nhấn mạnh thêm rằng - "Trang thiết bị và kinh phí chỉ nên được sử dụng để tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine hơn là tấn công các mục tiêu trên đất Nga".

Kiev giải thích bước lùi trên chiến trường của họ do viện trợ chậm trễ và bị ràng buộc việc sử dụng vũ khí phương Tây.

Politico cho hay các thành viên quốc hội Ukraine hồi đầu tuần này đã tới Washington trong nỗ lực thuyết phục Nhà Trắng dỡ bỏ các hạn chế về sử dụng vũ khí. Kiev cũng được cho là đã yêu cầu trợ giúp thông tin tình báo về các mục tiêu ở Nga.

Giới chức Mỹ trước đây đã tuyên bố họ coi bán đảo Crimea, Cộng hòa Donetsk và Lugansk tự xưng, cũng như các khu vực Kherson và Zaporozhye là lãnh thổ của Ukraine đang "bị Nga chiếm đóng".

Crimea sáp nhập vào Nga vào năm 2014, trong khi 4 khu vực khác vào tháng 9-2022. Những cuộc sáp nhập đơn phương này bị Ukraine lên án.

Lực lượng Moscow đã tiến vào vùng Kharkov của Ukraine hôm 10-5 và từ đó đã chiếm được một số ngôi làng dọc biên giới. Bộ Tổng tham mưu Ukraine thừa nhận Nga đã đạt được một số "thành công về mặt chiến thuật" và báo cáo giao tranh ác liệt xung quanh TP Volchansk.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 3 từng tiết lộ ý định tạo ra "vùng đệm" ở Kharkov để bảo vệ khu vực biên giới Belgorod của Nga khỏi các cuộc pháo kích và xâm nhập từ Ukraine.

Trong tuyên bố mới nhất khi đang thăm Trung Quốc, Tổng thống Putin cũng nói rằng Nga không có ý định kiểm soát Kharkov, thành phố lớn thứ hai Ukraine.

Nga nói bắn hạ loạt tên lửa do Mỹ sản xuất

Bộ Quốc phòng Nga ngày 19-5 cho biết Ukraine mở đợt tập kích lớn với tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS do Mỹ chế tạo và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào nhiều khu vực.

"Phòng không Nga hạ 70 mục tiêu, trong đó có 9 tên lửa ATACMS và một UAV nhằm vào bán đảo Crimea, 3 UAV tại Belgorod và 57 UAV ở vùng Krasnodar" – Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhưng không công bố thiệt hại liên quan đợt tập kích từ phía Ukraine.

Moscow cáo buộc NATO và các nước Liên minh châu Âu (EU) khuyến khích Ukraine tấn công các khu dân cư Nga bằng cách sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp như ATACMS hay Storm Shadow/SCALP-EG.

"Nga sẽ không để yên cho những hành động xâm phạm lãnh thổ như vậy" – RT dẫn tuyên bố từ phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 18-5.

Bằng Hưng

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/my-tiep-tuc-lam-ukraine-that-vong-196240519174319975.htm