Mở rộng nhà ga T2 Nội Bài, sẵn sàng cho các chuyến bay thẳng đến Mỹ

Việc mở rộng nhà ga T2 Nội Bài sẽ tính toán sẵn các giải pháp để bổ sung trang thiết bị, công nghệ cần thiết phục vụ chuyến bay thẳng đến Mỹ.

Ngày 19-5, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) khởi công dự án mở rộng nhà ga hành khách T2 sân bay Nội Bài.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết sân bay Nội Bài có sản lượng hành khách lớn thứ hai cả nước với 30 triệu hành khách và có sản lượng hàng hóa lớn nhất cả nước với sản lượng đạt gần 700.000 tấn.

Theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc, giai đoạn đến năm 2030, sân bay Nội Bài có công suất 60 triệu hành khách/năm; đến năm 2050 là 100 triệu hành khách/năm và nghiên cứu đầu tư cảng hàng không thứ hai vùng Thủ đô.

 Thủ tướng phát biểu tại lễ mở rộng nhà ga T2 Nội Bài. Ảnh: V.LONG

Thủ tướng phát biểu tại lễ mở rộng nhà ga T2 Nội Bài. Ảnh: V.LONG

Việc mở rộng nhà ga T2 được khởi công hôm nay chính là bước cần thiết để nâng công suất thiết kế sân bay Nội Bài lên 30 triệu hành khách/năm và có khả năng khai thác lên đến 40 triệu hành khách/năm, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách và tính cạnh tranh của quốc gia.

Thủ tướng lưu ý khởi công chỉ là thủ tục ban đầu, còn để hoàn thành, đưa nhà ga vào khai thác đúng tiến độ, bảo đảm an toàn, chất lượng lượng thì rất nhiều việc phải làm, nhiệm vụ còn rất nặng nề và đối diện với nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Vì vậy, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chỉ đạo tư vấn giám sát và các nhà thầu thi công thực hiện đúng các mục tiêu đề ra của dự án, bảo đảm việc thi công đúng tiến độ, chất lượng.

“Đặc biệt nghiêm cấm việc sử dụng nguyên vật liệu không đủ tiêu chuẩn, chất lượng, hoặc thi công không đủ nguyên vật liệu theo yêu cầu, thiết kế... Chủ đầu tư, tư vấn giám sát phải chịu trách nhiệm nếu các nhà thầu thi công có sai phạm làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ công trình” - Thủ tướng nhấn mạnh.

 Thủ tướng thăm những công nhân thi công mở rộng nhà ga T2 Nội Bài. Ảnh: V.LONG

Thủ tướng thăm những công nhân thi công mở rộng nhà ga T2 Nội Bài. Ảnh: V.LONG

Bộ GTVT, Cục Hàng không Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp được giao phối hợp chặt chẽ trong suốt quá trình thực hiện dự án để bảo đảm an toàn tuyệt đối các hoạt động bay, trong điều kiện vừa thi công vừa khai thác.

Cuối cùng, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các đơn vị phát huy tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi", quyết tâm "vượt nắng, thắng mưa", "ăn tranh thủ ngủ khẩn trương", thi công "3 ca 4 kíp", "làm việc xuyên lễ Tết, xuyên ngày nghỉ".

“Chúng ta phấn đấu chậm nhất ngày 31-12-2025 hoàn thành dự án này” - Thủ tướng nhấn mạnh.

 Thủ tướng tặng quà cho công nhân thi công dự án mở rộng nhà ga T2 Nội Bài. Ảnh: V.LONG

Thủ tướng tặng quà cho công nhân thi công dự án mở rộng nhà ga T2 Nội Bài. Ảnh: V.LONG

Dự án mở rộng nhà ga T2 Nội Bài được triển khai trên diện tích đất hơn 41ha. Các hạng mục thi công gồm: Mở rộng nhà ga và các công trình phụ trợ gồm thi công mở rộng cánh Tây, cánh Đông và khu vực trung tâm; thi công cải tạo và chuyển đổi công năng bên trong nhà ga hiện hữu từ tầng 1 đến tầng 4 nhằm nâng cao năng lực khai thác của dây chuyền hàng không…

Sau khi được mở rộng, nhà ga T2 Nội Bài sẽ có thêm 24 quầy làm thủ tục hàng không (check-in) truyền thống và 24 quầy check-in tự động, 34 ki-ốt check-in; 2 băng tải hành lý; 15 cầu ống lồng ra máy bay; bổ sung hệ thống máy soi chiếu an ninh, hệ thống lưu trữ hành lý check-in sớm và quá cảnh. Công suất khai thác từ 10 triệu hành khách/năm hiện tại lên 15 triệu.

Đáng chú ý, nhà ga sẽ được tính toán sẵn các giải pháp để bổ sung trang thiết bị, công nghệ cần thiết phục vụ chuyến bay thẳng đến Mỹ; bổ sung hệ thống FIDS, MIS, CUTE, ASS, SCN... đồng bộ theo diện tích mở rộng; mở rộng trạm xử lý nước thải nâng công suất xử lý từ 2.600m3/ngày đêm lên công suất xử lý 3.900m3/ngày đêm.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 4.983 tỉ đồng, từ nguồn vốn hợp pháp của ACV. Đơn vị trúng thầu thực hiện dự án trên là liên danh Bắc Việt. Thời gian thực hiện hợp đồng 660 ngày.

Theo kế hoạch, thi công mở rộng nhà ga T2 sẽ hoàn thành vào tháng 2-2026, nhưng ACV cam kết hoàn thành trước 31-12-2025, vượt tiến độ 2 tháng.

Sân bay Nội Bài có hai nhà ga hành khách, trong đó nhà ga T1 phục vụ các chuyến bay trong nước và nhà ga T2 phục vụ các chuyến bay quốc tế. Nhà ga T1 có diện tích 115.000m2, năng lực 15 triệu hành khách/năm.

Phối cảnh dự án mở rộng nhà ga T2 Nội Bài. Ảnh: ACV

Còn nhà ga hành khách T2 được khánh thành ngày 4-1-2015, sau 3 năm khởi công xây dựng với tổng mức đầu tư gần 1 tỉ USD. Nhà ga này có công suất phục vụ 30.000 hành khách với 230 lượt cất - hạ cánh trong ngày cao điểm; giờ cao điểm đáp ứng phục vụ 3.000 hành khách với 23 lượt cất hạ cánh.

Công suất của nhà ga T2 đáp ứng 10 triệu hành khách/năm trong giai đoạn 2015 đến 2020 và được quy hoạch mở rộng nâng công suất thêm 15 triệu hành khách/năm trong giai đoạn 2020 đến 2030.

Năm 2019, thời điểm bắt đầu xảy ra dịch bệnh COVID-19, nhà ga hành khách quốc tế T2 đã đón nhận hơn 11 triệu hành khách, vượt công suất thiết kế.

VIẾT LONG

Nguồn PLO: https://plo.vn/mo-rong-nha-ga-t2-noi-bai-san-sang-cho-cac-chuyen-bay-thang-den-my-post791393.html