Liên ngành tư pháp Đà Nẵng phối hợp hiệu quả trong giải quyết án hình sự

VKSND TP Đà Nẵng vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị liên ngành về công tác phối hợp giải quyết án hình sự năm 2023.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Võ Công Chánh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng. Về liên ngành cơ quan tố tụng TP Đà Nẵng có đồng chí Nguyễn Văn Quang - Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng, Chánh án TAND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Cảnh, Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các ban, ngành trên địa bàn Đà Nẵng cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị cấp phòng và cấp quận, huyện trực thuộc Công an TP Đà Nẵng, VKSND TP Đà Nẵng, TAND TP Đà Nẵng.

 Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: LT)

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: LT)

Công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp là một trong những khâu quan trọng trong việc giải quyết án hình sự, góp phần điều tra, truy tố, xét xử, một cách nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng yêu cầu đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cuộc sống an bình cho nhân dân.

 Đồng chí Nguyễn Văn Quang - Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng, Chánh án TAND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Cảnh, Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng đồng chủ trì Hội nghị. (Ảnh: LT)

Đồng chí Nguyễn Văn Quang - Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng, Chánh án TAND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Cảnh, Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng đồng chủ trì Hội nghị. (Ảnh: LT)

Trong năm 2023, các cơ quan tiến hành tố tụng TP Đà Nẵng đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác giải quyết án hình sự ngay từ đầu giai đoạn tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đến thi hành án và đã đạt được những kết quả đáng biểu dương, đảm bảo công tác điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội.

Cụ thể, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận 2.107 nguồn tin về tội phạm (tăng 276 tin so với năm 2022). Tuy số lượng tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố mà cơ quan chức năng tiếp nhận trong năm 2023 tương đối lớn nhưng tỉ lệ giải quyết tương đối cao đạt 90%.

Số vụ án hình sự được khởi tố điều tra tăng 575 vụ/ 787 bị can so với năm 2022; án hình sự trong các giai đoạn truy tố, xét xử; số người bị tạm giữ, tạm giam; số bị án thi hành án hình sự cũng đều tăng so với năm trước yêu cầu các cơ quan tư pháp nêu cao nhất tinh thần trách nhiệm để tập trung xử lý dứt điểm, đúng tiến độ, đảm bảo các quy định của pháp luật.

 Đồng chí Nguyễn Văn Quang - Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang - Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị.

Liên ngành các cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp thành phố tổ chức 131 cuộc họp liên ngành, tháo gỡ khó khăn, bàn phương án giải quyết đối với 71 nguồn tin về tội phạm và 74 vụ án hình sự có vướng mắc.

Viện Kiểm sát và Cơ quan điều tra đã phối hợp chặt chẽ ngay từ khi khởi tố vụ án hình sự, chủ động trao đổi thống nhất quan điểm, đảm bảo việc khởi tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, hay bỏ lọt tội phạm.

Trong giai đoạn xét xử, đối với những vụ án phức tạp, Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án đã chủ động họp liên ngành nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thống nhất quan điểm và đường lối xử lý. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã phối hợp chọn và đưa ra xét xử kịp thời 40 vụ án điểm, 156 phiên tòa rút kinh nghiệm.

Đặc biệt, các cơ quan tiến hành tố tụng đã phối hợp chặt chẽ khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh 13 vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Thành ủy Đà Nẵng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; thu hồi trên 279 tỉ đồng trên tổng số 280 tỉ đồng bị thất thoát, chiếm đoạt (đạt tỷ lệ 99,5%).

 Các đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị.

Các đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những khó khăn, vướng mắc, tồn tại cần phải thống nhất, giải quyết và rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả giải quyết án hình sự trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang - Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng nêu rõ, nhiệm vụ của hội nghị là chỉ ra những kết quả đã đạt được đồng thời thẳng thắn nêu ra những tồn tại vướng mắc trong công tác phối hợp, nguyên nhân để xảy ra các vi phạm, từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra giải pháp cụ thể, hữu hiệu để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác phối hợp liên ngành, tạo điều kiện thuận lợi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi Ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 Các đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị. (Ảnh: LT)

Các đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị. (Ảnh: LT)

Các đại biểu dự hội nghị đã được nghe 10 ý kiến tham luận, nêu lên các khó khăn trong công tác phối hợp, vướng mắc về quy định pháp luật, đóng góp những giải pháp khắc phục để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố và xét xử của các cơ quan tố tụng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Công Chánh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà cơ quan tố tụng hai cấp trên địa bàn thành phố đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2023.

“Những kết quả, thành tích nổi bật của các cơ quan tố tụng hai cấp thời gian vừa qua góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, giúp TP Đà Nẵng có sự ổn định, môi trường an toàn, tạo niềm tin cho nhân dân và du khách qua đó, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội, thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố.” – đồng chí Võ Công Chánh nhấn mạnh.

 Đồng chí Võ Công Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Võ Công Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Võ Công Chánh đề nghị các cơ quan tố tụng, trong thời gian tới, tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và hoạt động điều tra, truy tố, xét xử theo đúng quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn của liên ngành.

Để làm tốt hơn nữa công tác phối hợp trong việc giải quyết án hình sự, các cơ quan liên ngành cần tiếp tục phát huy mối quan hệ phối hợp, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 22/3/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; nhận diện nhanh các vụ, việc nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm để thực hiện nghiêm các quy định của Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 09/2/2020 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần khắc phục ngay những tồn tại lặp lại qua nhiều năm trên tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27/10/2023 của Thành ủy Đà Nẵng về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy; thực hiện tốt Quy định số 116 về cung cấp thông tin tuyên truyền; đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo; quan tâm giải quyết nhanh, đúng quy định, trình tự thủ tục đối với đơn thư khiếu nại tố cáo; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Phát biểu bế mạc hội nghị, thay mặt lãnh đạo liên ngành, đồng chí Nguyễn Văn Quang - Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ về mọi mặt của cấp ủy, chính quyền thành phố đối với các cơ quan liên ngành.

Hội nghị lần này thống nhất được 3 nội dung để áp dụng đồng bộ khi giải quyết các vụ án hình sự. Đối với những khó khăn, vướng mắc mới phát sinh, liên ngành tiếp tục nghiên cứu, tháo gỡ để phục vụ thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm trong thời gian đến.

L.T

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/lien-nganh-tu-phap-da-nang-phoi-hop-hieu-qua-trong-giai-quyet-an-hinh-su-158130.html