Làm gì để 'hạ nhiệt' giá vé máy bay?

Sáng 17/5, Báo Thanh Niên tổ chức hội thảo với chủ đề 'Hạ nhiệt giá vé máy bay được không?'. Tại hội thảo, các hãng hàng không thừa nhận, giá vé máy bay từ đầu năm đến nay có tăng từ 15 - 20%. Tuy nhiên, mức tăng hiện nay còn rất xa so với mức giá trần mà Nhà nước quy định.

Với câu hỏi: "Làm thế nào để giá vé hợp lý, để thị trường chấp nhận?", các chuyên gia cho rằng, về mặt lý thuyết thì không có cách nào khác là phải giảm chi phí trong cơ cấu giá vé. Đại diện của Bamboo Airway lấy ví dụ, cách đây vài tháng qua, giá thuê tàu bay khoảng 3000 USD/giờ, nhưng hiện mức giá này đã lên tới 4500 USD/giờ. Về thuế, phí như VAT, môi trường… thời gian vừa qua vẫn áp theo mức bình thường, do vậy không tác động lên mặt bằng giá. Về chi phí cảng hàng không, các hãng đều ghi nhận đã được hỗ trợ.

Đại diện Bamboo Airways chia sẻ các biện pháp quản trị để giảm chi phí

Đại diện Bamboo Airways chia sẻ các biện pháp quản trị để giảm chi phí

Vậy các yếu tố nào đang được các hãng hàng không tập trung thực hiện để có thể giảm giá vé? Câu trả lời hầu hết là đã giảm chi phí vận hành, giảm quỹ lương… tuy nhiên tác động lên giá vé cũng không nhiều. Riêng về giải pháp là phải lấp đầy khách, dù đây chưa phải là yếu tố làm giảm giá vé nhiều nhưng được đại diện nhiều hãng bay đánh giá quan trọng.

Các hãng bay cũng cho rằng, so với giá trần mới nhất thì giá vé máy bay không vượt. Cụ thể, tính trung bình 4 tháng năm 2024, chặng Hà Nội - TP.HCM trung bình là 1,9 triệu đồng/lượt(khoảng hơn 50% so với giá trần mới là 3,4 triệu đồng/lượt).

Nhiều ý kiến cho rằng, xu hướng giá vé máy bay tăng là có thực trên thế giới chứ không phải chỉ ở Việt Nam, chẳng hạn, giá vé của hãng Eva Air trước đây bay từ Mỹ về Việt Nam ở mức 750-900 đô la, nhưng hiện đã tăng lên 1700 đô la.

Vậy, làm sao để hạ giá vé máy bay thì cần nhiều yếu tố. Trong đó, chủ yếu là các kiến nghị cần được hỗ trợ phí cất hạ cánh, điều hành bay nội địa, giá xăng dầu tăng......

Các ý kiến đề câp "giá vé máy bay cần hợp lý"

Các ý kiến đề câp "giá vé máy bay cần hợp lý"

Vậy những cách để "giá vé hợp lý" cụ thể là gì? Ở góc độ của đơn vị kinh doanh, biện pháp được đề cập là truyền thông mạnh về xu hướng phát triển di chuyển qua hàng không tăng; tăng năng lực và nguồn lực phục vụ hành khách của các hãng bay khi bốn tháng vừa qua chứng kiến sự bùng nổ nhu cầu với 40 triệu hành khách.

Theo dự báo, nhu cầu hành khách đi máy bay sẽ vẫn rất cao vì đây là sự lựa chọn tối ưu nhất mà các loại hình vận tải khách ở Việt Nam như đường sắt cao tốc, đường bộ chưa so sánh được. Do vậy, điểm hợp lý đối với giá vé máy bay nên là xu hướng chung - một lựa chọn khoa học để cùng thúc đầy phát triển. Bởi nếu chỉ chạy theo xu hướng giá vé máy bay rẻ, giá vé hạ… mà chất lượng dịch vụ không tăng thì cũng không phải là lựa chọn tối ưu trong phát triển ngành.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/lam-gi-de-ha-nhiet-gia-ve-may-bay-238368.htm