Hỗn loạn gây thương vong ở lãnh thổ hải ngoại New Caledonia của Pháp

3 người chết trong cuộc bạo loạn đêm ở New Caledonia, chính phủ Pháp sẽ họp để bàn về vụ việc này.

(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

Thư ký báo chí của Tổng thống New Caledonia, Louis Mapou, công bố thông tin trên với Reuters ngày 15/5.

3 người thiệt mạng là thanh niên người Kanak bản địa.

Bạo loạn nổ ra sau khi Quốc hội Pháp hôm 14/5 bỏ phiếu ủng hộ dự luật cho phép cư dân Pháp đã sống ở New Caledonia 10 năm được bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương.

Người dân địa phương lo ngại rằng bước đi này có thể làm suy yếu tầm quan trọng lá phiếu của họ.

Theo Reuters, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tổ chức họp về các cuộc biểu tình ở New Caledonia ngày 15/5.

Có thông tin cho rằng một số chính trị gia đã kêu gọi tổng thống ban bố tình trạng khẩn cấp liên quan đến vụ việc.

Cùng ngày, trên đài phát thanh RTL, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết hàng trăm cảnh sát và hiến binh bị thương trong cuộc bạo loạn trên.

New Caledonia là một quần đảo ở phía tây nam Thái Bình Dương, cách Australia khoảng 1500 km về phía đông. Quần đảo này nằm dưới sự kiểm soát của Pháp từ 1853. New Caledonia được cấp quy chế Lãnh thổ hải ngoại năm 1946.

Ngày 15/5, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Viễn Đông (Nga), Kirill Kotkov, nói với Izvestia về nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất ổn tại quần đảo trên.

Theo ông, đang có một phong trào ly khai ở New Caledonia, nhằm mục đích biến quần đảo thành một quốc gia độc lập.

Những người ủng hộ độc lập coi cải cách hiến pháp là một nỗ lực của nhà nước nhằm "làm giảm hơn nữa tầm quan trọng của người Kanak bản địa" vốn chiếm hơn 41% dân số.

Theo IZ

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hon-loan-gay-thuong-vong-o-lanh-tho-hai-ngoai-new-caledonia-cua-phap-post683405.html