Hội thảo đầu bờ đề tài Ứng dụng KHCN xây dựng mô hình trồng cây sim làm nguyên liệu và phục vụ du lịch

Sáng 20/5, Ban Chủ nhiệm đề tài 'Ứng dụng KHCN xây dựng mô hình trồng cây sim làm nguyên liệu và phục vụ du lịch tại Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình' tổ chức hội thảo đầu bờ.

Các đại biểu và hộ dân tham quan mô hình vườn sim của đề tài.

Các đại biểu và hộ dân tham quan mô hình vườn sim của đề tài.

Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Ban quản lý Công viên động vật hoang dã (Sở Nông nghiệp và PTNT), Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, chính quyền và một số hộ dân xã Kỳ Phú (huyện Nho Quan).

Trong 3 năm qua, Tổ đề tài đã tổ chức điều tra sự phân bố của cây sim; thu thập cơ sở khoa học, nghiên cứu khoanh nuôi khu vực có cây sim phân bố tự nhiên; xây dựng bản mô tả đặc điểm sinh học cây mẫu giống sim; tiến hành thu mua mẫu giống sim…

Cùng với đó, triển khai làm vườn mẫu giống cây sim: Thu mua được 2.000 gốc sim giống (cây mẹ) cung cấp cành để giâm, ươm và cho hạt sau này để gieo trồng; tiến hành trồng tại vườn tập hợp giống được thu thập tại một số địa phương. Theo dõi chặt chẽ các chỉ số về chiều cao, đường kính thân, đường kính tán, thời gian phát triển, cho ra hoa và nụ… của cây giống.

Kết quả cho thấy, lượng cây giống đưa về đạt chất lượng tốt, mô hình trồng tiến hành một cách thuận lợi. Cây phát triển và cho lượng giống có thể cung cấp về nguyên liệu và giống trồng trong và sau đề tài.

Từ hai mô hình trồng thâm canh 3 ha cây thực sinh (1,5ha) và cây giâm (1,5ha) cho thấy: Đối với mô hình cây giâm bước đầu đã ra cho kết quả (90% cây trồng đã ra hoa).

Các đại biểu dự Hội thảo.

Hội thảo nhận được các ý kiến đóng góp xây dựng của kỹ thuật viên, các hộ dân trực tiếp tham gia ở địa phương. Những thông số kỹ thuật, ưu nhược điểm, đúc kết kinh nghiệm từ mô hình cây thực sinh và cây giâm.

Qua đánh giá, đề tài đã bước đầu nghiên cứu thành công khả năng nhân giống cây sim bằng hai phương pháp: gieo ươm hạt và giâm cành.

Hai mô hình nhân giống này có khả năng cung cấp cây giống cho đề tài trong và sau khi triển khai, cũng như tuyên truyền cho người dân quan tâm, từ đó nhân ra diện rộng.

Mô hình thành công không chỉ cải tạo nguồn đất cằn cỗi, hoang hóa vùng đồi núi, mà còn đem lại nguồn thu đáng kể từ thu hái quả sim, đồng thời tạo cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, môi trường du lịch sinh thái cho Công viên động vật hoang dã trong tương lai gần.

Tin, ảnh: Minh Đường

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/hoi-thao-dau-bo-de-tai-ung-dung-khcn-xay-dung-mo-hinh-trong/d20240520180521976.htm