'Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh' - Số 11 & 12 năm 2024: CẦN TÌM THÂN NHÂN VÀ ĐỒNG ĐỘI CỦA CÁC LIỆT SĨ (HOẶC CCB) TRẦN XUÂN LINH, TRẦN ĐÌNH KÍNH VÀ NGUYỄN THANH BÌNH TẠI HÀ TĨNH – NGHỆ AN

11. Hồ sơ CDEC F034605571175 là 'Chứng tích Chiến tranh' của một cá nhân tên là Trần Xuân Linh (có thể Lĩnh), Hòm thư: 13670 US. Có cha là Trần Hồng Quảng; Địa chỉ: xóm Đông Bình, xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; từng tham chiến tại mặt trận Quảng Trị năm 1969.

Trong bộ hồ sơ có một giấy chứng minh mang số 443/CTB, năm 1969 và được ký bởi một người có tên là Nguyễn Văn Rục, cho phép Trần Xuân Linh thuộc Đơn vị 4038, số hiệu quân nhân 204086, đến Đoàn 559 (Bộ đội Trường Sơn). Ngoài ra, còn có những lá thư ghi ngày 31/5/1969, kèm theo bì thư, được gửi bởi Trần Xuân Linh về cho cha mẹ ở quê.

Thư nêu trên, có nội dung: Ông Linh bày tỏ sự xin lỗi vì không thể ở nhà chăm sóc cha mẹ, cũng như hỏi sức khỏe của các bà con làng xóm. Linh nói đến thời gian đáng kể trước khi ông có thể nhận thư từ nhà gửi cho.

Hồ sơ cũng bao gồm một quyển sổ ghi chép với các mục ghi từ ngày 7/8/1968 đến ngày 22/6/1969, bao gồm thơ ca, những trang nhật ký, các bảng hướng dẫn bắn đạn chống xe tăng, sử dụng súng CKC, AK và một số địa chỉ hòm thư của đồng đội.

Phần Nhật ký cho thấy đơn vị của Trần Xuân Linh đã từng ở Quảng Ninh, Quảng Bình từ ngày 30/1 đến ngày 27/3/1969. Trong thời gian này, ông đã tham gia vào các cuộc tập trận chiến đấu dưới sự chỉ đạo của "U" (còn được biết đến là Trung đoàn 24, Sư đoàn 304, Quân đội Nhân dân Việt Nam) và nhận gạo từ thành phố Đồng Hới. Các tiêu chí đã được quy định cho C1, C2 và C3 (có thể là Đại đội 1, 2 và 3) cho các nhiệm vụ trong tương lai, đặc biệt là cho C3 (có thể là đơn vị của Trần Xuân Linh?), mà chiến công của họ là tiêu diệt 5 lính Mỹ, phá hủy một xe tăng, một máy bay và 3 phương tiện thông tin.

(Ảnh đính kèm do tác giả cung cấp: Một số trang di vật có trong các Hồ sơ nêu trên, được phóng to từ microfilm, đang lưu trữ tại VNCA)

(Ảnh đính kèm do tác giả cung cấp: Một số trang di vật có trong các Hồ sơ nêu trên, được phóng to từ microfilm, đang lưu trữ tại VNCA)

Theo báo cáo của CDEC: "Hồ sơ Chứng tích" này đã được thu giữ vào ngày 6/7/1969, bởi Đại đội K/3/9 Mar, Sư đoàn 3 Thủy quân Lục chiến Mỹ, tại tọa độ 48QXD8734 [16.58422°, 106.74929°] ở tỉnh Quảng Trị, Khu vực Quân sự 1. Thông tin có liên quan đến đơn vị số 4038 và Trung đoàn 24, Sư đoàn 304, của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

*

12. Hồ sơ CDEC F034605091620 là một “Chứng tích Chiến tranh” thuộc các cá nhân có tên Nguyễn Thanh Bình, sinh ngày 10/7/1944, tại Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Và Trần Đình Kính, quê tại xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Đơn vị: C3, D5, E812, Sư đoàn 324. Họ cùng tham chiến tại Mặt trận Quảng Trị, năm 1969.

Tài liệu liên quan đến Trần Đình Kính: Giấy chứng nhận số 235/5D, ngày 14/2/1968, được ký bởi người có họ tên là Nguyễn Hồng Thịnh, chỉ huy Tiểu đoàn 812, Sư đoàn 324, xác nhận rằng Binh nhất Trần Đình Kính, Chiến sĩ C3, D5, E812, đã tham gia chiến đấu từ tháng 8/1967 đến tháng 11/1967.

Các tài liệu còn lại liên quan đến Nguyễn Thanh Bình: Giấy chứng nhận khen thưởng số 354/KT, ngày 19/8/1968, được ký bởi Đại úy Nguyễn Hữu Tiến - Chính trị viên phó Tiểu đoàn 27, xác nhận rằng Nguyễn Thanh Bình đã được trao một Giấy khen. Thứ hai, một lá thư cá nhân, ông Bình viết ngày 1/1/1969, gửi cho một người tên Lộc. Thứ ba, một cuốn sổ với các mục nhập được đánh dấu từ tháng 4/1968 đến tháng 12/1968, do Nguyễn Thanh Bình viết, cho biết: Đã điều trị y tế cho 1.139 người ốm và bị thương trong khoảng thời gian được trích dẫn.

Cuốn sổ đã ghi chép những thông tin chiến thắng trong các trận chiến tại Khe Sanh, liên quan đến các địa danh: đồi 689, Phân khu Hương Hóa, Tà Cơn và Làng Vây, đạt được bởi các đơn vị quân Giải phóng phía Bắc tỉnh Quảng Trị và Khu vực Trị- Thiên- Huế trong giai đoạn từ ngày 7/2 đến ngày 9/7/1968.

Đặc biệt, cuốn sổ còn tiết lộ họ tên một số người, có thể là đồng đội của Nguyễn Thanh Bình: Lưu Văn Niên, Nguyễn Văn Diên và Nguyễn Văn Minh của K2; Trần Hữu Minh, Phan Văn Nhạc, Bùi Văn Tiệm, Nguyễn Văn Nhạc và Lê Văn Cư…

Theo báo cáo của CDEC: Hồ sơ Chứng tích này đã bị thu giữ vào ngày 4/3/1969, bởi C/1/61 Sư đoàn Cơ giới Mỹ, tại tọa độ 48QYD0663 [16.84465°, 106.92994°] ở tỉnh Quảng Trị. Liên quan đến các hoạt động quân sự của Trung đoàn 812, Sư đoàn 324 và Trung đoàn 27 của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

*

Bằng cách đăng tải những thông tin độc quyền, do Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ tại Đại học Texas Tech University (viết tắt là VNCA) tại Hoa Kỳ, gửi cho Tổ chức “Trái tim người lính Việt Nam”, chúng tôi hi vọng thân nhân gia đình của các Liệt sĩ (hoặc CCB) Trần Xuân Linh, Nguyễn Thanh Bình và Trần Đình kính cùng đồng đội của các ông; có thể đọc được thông tin này và đăng ký tham dự tiếp nhận “Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh Việt Nam”, do đại diện của VNCA trực tiếp trao tặng, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12/6/2024, tại Hà Nội. Mời liên hệ với Nhà văn Đặng Vương Hưng – Thường trực Ban Tổ chức sự kiện nêu trên; hoặc để lại lời nhắn dưới phần “bình luận”.

Ghi chú thêm: Sự kiện nhân văn và ý nghĩa nêu trên, được tổ chức bằng kinh phí xã hội hóa. Chúng tôi mong nhận được sự chung tay, góp sức, ủng hộ của các tập thể và cá nhân. Những thân nhân gia đình Liệt sĩ điều kiện kinh tế khó khăn, Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ tiền tàu xe đi lại… Chúng tôi cũng mong những ai quan tâm đến các hoạt động tri ân và đền ơn đáp nghĩa, hãy chia sẻ rộng rãi thông tin này!

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, 22/5/2024

Trái Tim Người Lính

Trái Tim Người Lính (Biên soạn và Giới thiệu)

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/ho-so-chung-tich-chien-tranh-so-11-and-12-nam-2024-can-tim-than-nhan-va-dong-doi-cua-cac-liet-si-hoac-ccb-tran-xuan-linh-tran-dinh-kinh-va-nguyen-thanh-binh-tai-ha-tinh-nghe-an-a24987.html