Hiệu trưởng mầm non hết lòng yêu trẻ

'Tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, mẫu mực', đó là lời nhận xét của bạn bè, đồng nghiệp khi nhắc đến Hiệu trưởng Trường mầm non (MN) 1/6 (phường 1, TP.Tân An, tỉnh Long An) - Nguyễn Thị Hương Giang. Cô luôn hết lòng vì học sinh và là tấm gương sáng để đồng nghiệp học tập, noi theo.

Nhắc đến cô Nguyễn Thị Hương Giang, nhiều đồng nghiệp nghĩ ngay đến người lãnh đạo tận tụy với công việc, biết lắng nghe ý kiến xây dựng tập thể, không ngừng tự học tập, phấn đấu. Gắn bó với sự nghiệp “trồng người” hơn 20 năm, cô luôn được đồng nghiệp quý mến, nể phục và phụ huynh, học sinh tin tưởng.

Những năm học gần đây, Trường MN 1/6 là điểm sáng của giáo dục (GD) MN trên địa bàn TP.Tân An. Tại ngôi trường này, những cô giáo - người mẹ hiền dưới sự dẫn dắt của Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hương Giang đã nâng bước đi đầu đời cho lớp MN của phường 1.

Hiệu trưởng Trường Mầm non 1/6 - Nguyễn Thị Hương Giang luôn tận tụy với công việc

Hiệu trưởng Trường Mầm non 1/6 - Nguyễn Thị Hương Giang luôn tận tụy với công việc

Ở tuổi 20, cô gái trẻ Nguyễn Thị Hương Giang tốt nghiệp, rồi bén duyên với nghề “nuôi dạy trẻ”. Ngày đó, lương của giáo viên (GV) MN thấp, bậc học MN chưa được quan tâm xứng đáng như bây giờ. Tuy nhiên, không vì thế mà cô nản lòng; trái lại, cô luôn lấy khó khăn làm động lực, quyết tâm bám trường, bám lớp. Trong quá trình công tác, cô luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đảm nhận nhiều công việc, nhiều vai trò và được luân chuyển qua nhiều đơn vị khác nhau, dù ở cương vị nào, cô vẫn luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của một cô giáo MN.

Cô Hương Giang chia sẻ: “Ở lứa tuổi MN, trẻ chưa ý thức được những việc mình làm, các cháu rất hiếu động, tinh nghịch và rất dễ bắt chước người lớn. Trong mắt trẻ thơ, cô giáo luôn là thần tượng, tất cả cử chỉ, lời nói, hành động của cô giáo luôn đúng. Vì vậy, để hình thành nên những thói quen, nhân cách tốt cho trẻ thì cô giáo phải có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, trung thực, giàu lòng nhân ái, lời nói, thái độ ứng xử chuẩn mực và luôn là tấm gương sáng cho trẻ noi theo”.

Được phân công phụ trách công tác quản lý Trường MN 1/6, từ tháng 7/2019, cô Hương Giang được bổ nhiệm giữ chức vụ phó hiệu trưởng. Đến tháng 6/2020, cô vinh dự được cấp trên giao trọng trách giữ chức vụ hiệu trưởng. Là người đứng đầu một trường ở phường trung tâm của thành phố, đối mặt với không ít áp lực nhưng mục tiêu cô Hương Giang đưa ra trước hết là phải xây dựng một tập thể đoàn kết, mọi người yêu thương nhau như gia đình.

Cô Hương Giang thường xuyên học hỏi, tìm hiểu các phương pháp, kỹ năng quản lý từ cán bộ quản lý các trường trong tỉnh và qua các kênh thông tin đại chúng. Đồng thời, cô luôn ý thức đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, đặt mình vào vị trí GV để phân công, điều phối công việc hợp lý, phù hợp nhằm phát huy tối đa tiềm năng của GV, nhân viên. Với cô, ngoài kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thì điều quan trọng nhất của một “cô nuôi dạy trẻ” chính là tình yêu thương của mình dành cho các bé. GV phải có lòng nhân ái, tính kiên trì, nhẫn nại để chăm sóc và GD học sinh.

Cô, trò Trường Mầm non 1/6 tham quan Công viên Tượng đài Long An trung dũng kiên cường, toàn dân, đánh giặc

Cô, trò Trường Mầm non 1/6 tham quan Công viên Tượng đài Long An trung dũng kiên cường, toàn dân, đánh giặc

Trong quá trình công tác, cô có nhiều sáng kiến kinh nghiệm để nâng cao chất lượng dạy và học. Trong đó, sáng kiến Một số biện pháp hướng dẫn GV khối Lá tổ chức hoạt động chơi ở các góc cho trẻ 5-6 tuổi đạt hiệu quả đạt sáng kiến cấp tỉnh. Sáng kiến này giúp nhiều GV thiết kế được môi trường học tập ở các góc và phân bố các góc chơi hợp lý cho trẻ. Từ đó, kích thích sự tò mò, khám phá, hứng thú khi tham gia các góc chơi; trẻ được giao lưu với các bạn, giúp trẻ phát triển toàn diện.

Đặc biệt, cô luôn quan tâm, nhắc nhở GV đối với bất kỳ hoạt động nào cũng cần có đồ dùng, đồ chơi sử dụng trong quá trình học tập; nếu đồ dùng, đồ chơi không phong phú, không đẹp thì trẻ sẽ nhanh chán. Vì vậy, trong những buổi họp chuyên môn, họp tổ, dự giờ thăm lớp, cô luôn trao đổi, hướng dẫn GV chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi ở các góc. Từ sáng kiến này, nhiều GV áp dụng và mang lại hiệu quả, giúp các kỹ năng chơi của trẻ dần dần thành thục, tính kỷ luật của trẻ được nâng cao.

Dưới sự lãnh đạo, quản lý của cô, tập thể Trường MN 1-6 đạt nhiều thành tích trong sự nghiệp GD và đào tạo. Riêng cá nhân cô được đánh giá, công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục từ năm học 2013-2014 đến năm học 2019-2020, nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được nhận nhiều bằng khen, giấy khen các cấp. Đặc biệt, năm 2021, cô được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Trưởng phòng GD và Đào tạo TP.Tân An - Dương Nguyên Quốc nhận xét: Cô Nguyễn Thị Hương Giang luôn hết lòng vì sự nghiệp nuôi dạy trẻ, rất năng động, sáng tạo trong công việc. Những năm qua, Trường MN 1/6 luôn có GV giỏi các cấp, chất lượng GD trẻ ngày càng được nâng cao và đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi do thành phố và tỉnh tổ chức”.

Có thể nói, hình ảnh người GV tận tụy với nghề như cô Nguyễn Thị Hương Giang đã và đang làm sáng đẹp thêm hình ảnh người GV nhân dân trong thời đại mới, góp phần đưa chất lượng GD MN ngày càng hoàn thiện và phát triển./.

Phương Đài - Ngọc Nhanh

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/hieu-truong-mam-non-het-long-yeu-tre-a149807.html