Hé lộ cách Nga đáp trả việc bị Mỹ tịch thu tài sản

Quan chức an ninh cấp cao của Nga cảnh báo nước này sẽ có biện pháp đáp trả mạnh mẽ việc Hạ viện Mỹ cho phép tịch thu tài sản bị đóng băng của Moscow.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Tass

Theo Reuters, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm 27/4 tuyên bố, Moscow sẽ tịch thu tài sản và tiền mặt của công dân cũng như nhà đầu tư Mỹ tại Nga nếu Washington tiến hành thu giữ tài sản của Moscow đang bị đóng băng ở phương Tây.

"Nga sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng đối với Mỹ. Chúng tôi sẽ tịch thu tài sản và tiền mặt của các cá nhân nằm trong phạm vi quyền tài phán của Moscow" - ông Medvedev viết trên kênh Telegram.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cũng kiến nghị ban hành luật cho phép Nga tịch thu tài sản của công dân các nước không thân thiện.

Trước đó, hôm 25/4, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cảnh báo rằng Moscow có thể hạ cấp quan hệ ngoại giao với Washington nếu Mỹ chiếm đoạt các tài sản bị đóng băng của Nga.

Ông Ryabkov cho biết, phản ứng của Moscow đối với việc tịch thu tài sản của mình có thể bao gồm các biện pháp đối phó về kinh tế và ngoại giao.

Trong khi đó, RT đưa tin, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina ngày 26/4 khẳng định rằng Moscow sẽ bảo vệ lợi ích hợp pháp đối với tài sản đang bị phương Tây phong tỏa.

Theo Thống đốc Nabiullina, hệ thống tài chính của Nga sẽ không bị ảnh hưởng nếu Mỹ tịch thu tài sản của nước này đang bị đóng băng ở phương Tây.

Bà Nabiullina cho biết, Ngân hàng Trung ương Nga đã đa dạng hóa dự trữ ngoại hối trong những năm gần đây, do đó sẽ không chịu tác động nhiều từ các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Thống đốc Nabiullina trước đó nhiều lần cảnh báo rằng việc tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga cũng như lợi nhuận từ các quỹ này sẽ làm giảm sức hấp dẫn của đồng USD và euro trong vai trò tiền tệ dự trữ trên thị trường quốc tế.

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng USD thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Theo trích dẫn của Bloomberg, cựu quan chức IMF Eswar Prasad đã cảnh báo rằng “việc Mỹ tăng cường vũ khí hóa đồng tiền thông qua việc thu giữ tài sản dự trữ bằng USD chắc chắn sẽ khiến các đối thủ của Mỹ xem xét việc phi đô la hóa”.

Mỹ từ lâu đã ủng hộ việc tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraine. Trong khi đó, các bộ trưởng tài chính nhóm G7 và các quan chức Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục bày tỏ lo ngại về tiền lệ pháp lý liên quan đến việc tịch thu tài sản của Moscow.

Mỹ và các đồng minh đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản của Ngân hàng trung ương Nga, trong đó khoảng 5 tỷ USD đang nằm trong các ngân hàng Mỹ như một phần của các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine.

Mỹ và các đồng minh đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản của Ngân hàng trung ương Nga. Ảnh: RT

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 24/4 đã ký “Đạo luật REPO dành cho người Ukraine", cùng với gói viện trợ quân sự trị giá gần 61 tỷ USD cho Kiev. Đồng thời, Ukraine đã ủy quyền cho Tổng thống Mỹ tịch thu tài sản nhà nước của Nga nắm giữ trong các ngân hàng Mỹ và chuyển số tài sản này cho quỹ tái thiết của Kiev.

Tờ Bloomberg lưu ý rằng điều khoản trong Đạo luật REPO đã làm gia tăng tranh luận về những hậu quả tiềm ẩn của nhu cầu nước ngoài đối với trái phiếu Kho bạc Mỹ và việc sử dụng đồng USD. Tờ báo này cũng cho biết khó có khả năng Mỹ sẽ tịch thu tài sản của Nga nếu không có sự đồng ý của các quốc gia G7 khác và EU.

Nhà phân tích Katherine Lei của ngân hàng JPMorgan nói rằng “Trung Quốc có thể đẩy nhanh quá trình phi đô la hóa”. Theo ước tính của JPMorgan, khoảng 70% thương mại quốc tế của Trung Quốc vẫn được tính bằng đồng USD.

Trong khi đó, Paola Subacchi, tác giả cuốn The Cost of Free Money, nói với Bloomberg: “Các quốc gia sử dụng đồng USD cho thương mại và tài chính quốc tế cần phải chắc chắn rằng tài sản của họ sẽ không bị tịch thu theo ý muốn của Mỹ”.

Về phần mình, phía Moscow nhiều lần tuyên bố việc đóng băng tài sản của nước này là hành vi trộm cắp và lập luận rằng việc này sẽ làm suy yếu ảnh hưởng toàn cầu của phương Tây. Sau khi Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cho phép tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo Moscow sẽ ngay lập tức đáp trả động thái này.

Nguyễn Phương

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/he-lo-cach-nga-dap-tra-viec-bi-my-tich-thu-tai-san.html