Hải quan An Giang thông quan nhanh, kịp thời hàng hóa cho doanh nghiệp

Lực lượng hải quan tại Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (An Giang) luôn bố trí cán bộ công chức trực, thay phiên nhau tiếp nhận và xử lý thủ tục thông quan hàng hóa cho các doanh nghiệp, người khai hải quan đúng quy định một cách nhanh chóng.

Hàng hóa được thông quan nhanh chóng

Theo ghi nhận của phóng viên Một Thế Giới vào sáng 22.5, tại cửa khẩu này, các xe tải chở hàng hóa xuất nhập khẩu được thông quan khá cao với trung bình hàng trăm xe mỗi ngày. Tuy số lượng xe chở hàng hóa xuất nhập khẩu tăng mạnh, nhưng nhờ việc rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục nên hầu hết các xe chở hàng đều được thông quan ngay trong ngày.

Trung bình mỗi ngày tại Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, tỉnh An Giang có khoảng hàng trăm xe chở hàng hóa xuất nhập khẩu - Ảnh: Tô Văn

Trung bình mỗi ngày tại Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, tỉnh An Giang có khoảng hàng trăm xe chở hàng hóa xuất nhập khẩu - Ảnh: Tô Văn

Để tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp có đơn hàng xuất nhập khẩu được làm thủ tục thông quan nhanh chóng và thuận lợi nhất, đơn vị đã chủ động phân công cán bộ công chức trực tại các vị trí trọng điểm, bố trí người giàu kinh nghiệm kịp thời xử lý các tình huống đột xuất.

Nhờ việc rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục nên hầu hết các xe chở hàng đều được thông quan ngay trong ngày - Ảnh: Tô Văn

Nhờ việc rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục nên hầu hết các xe chở hàng đều được thông quan ngay trong ngày - Ảnh: Tô Văn

Chị Nguyễn Thị Thu Hạnh, đại diện doanh nghiệp tư nhân Phúc Hảo (thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) cho biết, khi đến làm thủ tục tại cửa khẩu Tịnh Biên thì công ty đã điền chứng từ trên hệ thống điện tử từ trước.

“Khi đến đây, tất cả các cán bộ hải quan hỗ trợ chúng tôi rất tốt, thủ tục thông quan được tiến hành nhanh chóng. Ngoài ra, khi gặp vướng mắc về hồ sơ thì các cán bộ hải quan tư vấn, hướng dẫn xử lý nhanh gọn để hỗ trợ giải phóng hàng hóa nhanh chóng”, chị Hạnh bày tỏ.

Chị Nguyễn Thị Thu Hạnh, đại diện doanh nghiệp tư nhân Phúc Hảo (thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) chia sẻ - Clip: Tô Văn

Luôn tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Từ đầu năm 2023 đến nay, nền kinh tế nước ta phải đối mặt với những khó khăn rất lớn. Với mong muốn ghi nhận và kịp thời nắm bắt nhanh các vấn đề liên quan đến lĩnh vực hải quan, chung tay cùng doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh sản xuất xuất nhập khẩu, thời gian qua, Hải quan An Giang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Ngành hải quan An Giang xác định công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm - Ảnh: Tô Văn

Ngành hải quan An Giang xác định công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm - Ảnh: Tô Văn

Ngành hải quan An Giang xác định công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ, tạo thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Từ đó tạo động lực mới cho doanh nghiệp phục hồi và bứt phá, tiếp tục đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.

Lực lượng chức năng kiểm tra hành lý du khách và hàng hóa - Ảnh: Tô Văn

Lực lượng chức năng kiểm tra hành lý du khách và hàng hóa - Ảnh: Tô Văn

Ông Nguyễn Văn Minh, Đội trưởng đội nghiệp vụ, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh An Giang, đơn vị đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan.

Chia sẻ của ông Nguyễn Văn Minh, Đội trưởng đội nghiệp vụ, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang - Clip: Tô Văn

"Đơn vị tích cực triển khai công tác chuyển đổi số trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp tra cứu thông tin công chức kiểm tra hồ sơ hải quan; chủ động, sáng tạo trong triển khai chương trình hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan. Bên cạnh đó, đơn vị còn tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7 với mục tiêu tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, cơ quan hải quan và cả ngân hàng phối hợp thu.

Với phương thức này, người nộp thuế có thể nộp tiền thuế vào mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện, hạn chế tối đa việc thanh toán bằng tiền mặt; đảm bảo thông tin nộp tiền được thanh khoản thuế kịp thời, chính xác; giảm thời gian nộp thuế, đồng thời thông quan hàng hóa ngay sau khi nộp thuế, qua đó rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu một cách nhanh chóng. Từ đó, không để phát sinh tình trạng hàng hóa, phương tiện bị ách tắc tại cửa khẩu”, ông Minh nói.

Hàng hóa nhập khẩu tại Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (từ ngày 1.1 đến 15.5): số lượng tờ khai đạt 2.122 tờ khai; kim ngạch 99 triệu USD, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2023. Ước thực hiện đến 30.6 đạt 2.289 tờ khai; kim ngạch đạt 103 triệu USD. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: trái cây, lúa (thóc), máy gặt đập liên hợp.

Hàng hóa đăng ký nơi khác (từ ngày 1.1 đến 15.5) được 1.615 tờ khai; kim ngạch 50,4 triệu USD, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2023. Ước thực hiên đến ngày 30.6 là 2.160 tờ khai; kim ngạch 71 triệu USD. Các mặt hàng chủ yếu: dây thép mạ kẽm, bột mì, dầu ăn, thành phẩm sợi thuốc lá, giấy gói, nhãn giấy, hóa chất, dầu động cơ, vải dệt kim...

Hàng hóa dân cư biên giới (từ ngày 1.1 đến 15.5): không phát sinh tờ khai nhập khẩu biên giới; số lượng tờ khai xuất khẩu biên giới đạt 983 tờ khai, kim ngạch 1,2 triệu USD, giảm 56% so với cùng kỳ năm 2023. Ước thực hiện đến ngày 30.6 là 1326 tờ khai xuất khẩu biên giới, kim ngạch đạt 1,6 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là: bao PP, cuộn PE, túi nhựa, phôi chai nhựa, cá lóc, cá rô, trái cây các loại, bách hóa tổng hợp.

Tô Văn

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/hai-quan-an-giang-thong-quan-nhanh-kip-thoi-hang-hoa-cho-doanh-nghiep-217533.html